Người có công thêm động lực vượt khó, vươn lên

Văn Chiến Thứ ba, ngày 31/10/2023 09:21 AM (GMT+7)
Lai Châu quan tâm chăm lo cho người có công, gia đình chính sách.
Bình luận 0

Những năm qua, công tác chăm lo cho người có công, gia đình chính sách trên địa bàn luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Lai Châu đặc biệt quan tâm thực hiện bằng nhiều hoạt động thiết thực.

Thực hiện tốt chính sách đối với người có công

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN, ông Đèo Văn Thương – Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Lai Châu, cho biết: Thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện khá tốt các hoạt động "Uống nước nhớ nguồn", tri ân và chăm lo cho người có công, đối tượng chính sách... Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" ngày càng thu hút sự tham gia tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Các huyện, thành phố trong tỉnh đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho đời sống người có công, gia đình chính sách. Qua đó, đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh ngày càng cải thiện, nâng cao.

Người có công thêm động lực vượt khó, vươn lên   - Ảnh 1.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lai Châu thăm hỏi gia đình chính sách trên địa bàn. Ảnh: V.C

Cụ thể, theo giám đốc Sở LĐTBXH, những năm qua tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo thực hiện đầy đủ, công khai, minh bạch chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn. Hàng năm, Sở LĐTBXH Lai Châu chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định về tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình người có công, lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu, đảng viên có từ 60 năm tuổi Đảng trở lên, các đồn biên phòng và các đơn vị trực, phục vụ nhân dịp tết nguyên đán; thăm hỏi, tặng quà cho thương binh và gia đình liệt sĩ nhân dịp 27/7, tặng sổ tiết kiệm cho người có công, thân nhân người có công; Đầu tư nâng cấp, sửa chữa công trình ghi công liệt sĩ...

Bên cạnh đó, tỉnh Lai Châu cũng thường xuyên chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố trong tỉnh tiếp nhận, giải quyết chế độ đối với người có công theo đúng trình tự thủ tục và quy định của pháp luật; chỉ đạo chi trả đầy đủ và kịp thời các chế độ ưu đãi, nhất là chế độ trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng; chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, rà soát đối tượng hưởng chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, việc thực hiện các chế độ ưu đãi; thường xuyên nắm bắt đời sống, tâm tư và nguyện vọng người có công với cách mạng để có những giải pháp hỗ trợ kịp thời.

Người có công thêm động lực vượt khó, vươn lên   - Ảnh 2.

Bà Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu (người thứ 2 từ trái) tặng quà thương binh Đỗ Văn Huân ở TP.Lai Châu. Ảnh: V.C

Thời gian tới, Sở LĐTBXH Lai Châu tiếp tục tham mưu với tỉnh giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; huy động tốt các nguồn lực xã hội hóa trong công tác chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn.

Nâng cao đời sống cho người có công

Theo thống kê của cơ quan chức năng, tỉnh Lai Châu hiện quản lý gần 8.000 hồ sơ người có công, trong đó có trên 640 đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng. 3 năm trở lại đây, tỉnh đã thực hiện chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần cho gần 4.000 lượt người có công và thân nhân người có công. Hàng năm, Sở LĐTBXH Lai Châu tổ chức phê duyệt danh sách người có công, thân nhân người có công hưởng chế độ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe, với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Không chỉ thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến các xã, phương, thị trấn của tỉnh Lai Châu còn giúp đỡ người có công với cách mang, gia đình chính sách sửa chữa nhà cửa, phát triển kinh tế...

Thương binh Mào Văn Sến (ở ở bản Mường Mô 1, xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn) phấn khởi bày tỏ: "Những năm qua, Đảng và Nhà nước có nhiều chính sách chăm lo tới đời sống của các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Bản thân tôi cũng như nhiều thương binh, thân nhân liệt sĩ khác ở trong xã, trong huyện luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương. Vào những dịp lễ, tết, hay những lúc ốm đau, bệnh tật, tôi và gia đình đều nhận được sự quan tâm, thâm hỏi, động viên của các tổ chức, đoàn thể. Điều đó khích lệ tôi và gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống".

"Nhờ thực hiện tốt các chế độ, chính sách, đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng và thân nhân của người có công trong tỉnh ngày càng cải thiện, nâng cao. Qua đó, góp phần giảm bớt những đau thương, mất mát của các thương binh, gia đình liệt sĩ, củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân vào chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Lai Châu" – ông Đèo Văn Thương – Giám đốc Sở LĐTBXH cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem