Hình ảnh người dân vác gạo, rau củ quả lên Hà Nội sau nghỉ lễ 30/4

Thứ ba, ngày 03/05/2022 17:54 PM (GMT+7)
Sau 4 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, người dân khắp nơi quay trở về Hà Nội để tiếp tục làm việc và học tập. Mỗi người dân trở về Thủ đô đều lỉnh kỉnh đồ đạc và các thực phẩm thiết yếu như rau, củ, gạo...
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở về Hà Nội sau 4 ngày nghỉ lễ - Ảnh 1.

Chiều 3/5, kết thúc kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày, hàng vạn người "tay xách nách mang" trở lại Hà Nội khiến các tuyến đường cửa ngõ thành phố ùn tắc kéo dài.

Clip: Người dân trở lại Hà Nội sau dịp nghỉ lễ 30/4

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở về Hà Nội sau 4 ngày nghỉ lễ - Ảnh 2.

Càng về chiều, lượng người dồn về phía trung tâm thành phố Hà Nội mỗi lúc một đông khiến cho nhiều tuyến đường như Vành đai 3, Nguyễn Xiển,... ùn tắc cục bộ, các phương tiện nối đuôi nhau nhích từng tí một trên đường.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở về Hà Nội sau 4 ngày nghỉ lễ - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại các bến xe lớn như Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm... rất nhiều người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở về Hà Nội sau 4 ngày nghỉ lễ - Ảnh 4.

Tại bến xe Nước Ngầm, từ sáng cho đến chiều, các cửa ra vào bến xe lúc nào cũng tấp nập xe ra vào, chủ yếu là những người dân từ các tỉnh đổ về Hà Nội để tiếp tục sinh sống và làm việc.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở về Hà Nội sau 4 ngày nghỉ lễ - Ảnh 5.

Bà Trần Thị Hòa (Thanh Hóa) bắt xe từ Thanh Hóa lên Hà Nội từ 13h chiều đến 16h mới đến bến xe Nước Ngầm. "Ngày lễ nên tôi xác định xe sẽ đi chậm do tắc đường, nhưng hôm nay đi cũng không quá chậm, chỉ hơi tắc trên đường Vành đai 3 một chút", bà Hòa chia sẻ.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở về Hà Nội sau 4 ngày nghỉ lễ - Ảnh 6.

Trao đổi với phóng viên, đại diện bến xe Nước Ngầm cho biết, để đảm bảo tốt cho kỳ nghỉ lễ, lãnh đạo bến xe đã phối hợp với từng bộ phận công tác trên bến để quán triệt tới từng CBNV về các nội dung như cam kết không vận chuyển chất cháy nổ, hàng cấm, hàng giả, chở quá tải, lấy giá cao hơn giá vé đăng ký...

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở về Hà Nội sau 4 ngày nghỉ lễ - Ảnh 7.

Hơn nữa, trong đợt lễ lần này bến xe Nước Ngầm đã tăng cường thêm 50 xe để phục vụ nhu cầu của hành khách.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở về Hà Nội sau 4 ngày nghỉ lễ - Ảnh 8.

Người dân mang khá nhiều lương thực từ quê nhà lên thành phố để dự trữ.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở về Hà Nội sau 4 ngày nghỉ lễ - Ảnh 9.

Ngoài ra, các tuyến đường như Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển cũng trong tình trạng ùn ứ do lượng phương tiện lưu thông khá đông.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở về Hà Nội sau 4 ngày nghỉ lễ - Ảnh 10.

Tất cả người dân đều muốn mau trở về Thủ đô để bắt đầu công việc vào ngày mai (4/5).

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở về Hà Nội sau 4 ngày nghỉ lễ - Ảnh 11.

Trời nắng cộng thêm việc tắc đường khiến nhiều người điều khiển phương tiện cảm thấy mệt mỏi, khó chịu.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở về Hà Nội sau 4 ngày nghỉ lễ - Ảnh 12.

Do lòng đường đã chật kín các phương tiện nên nhiều xe máy đã lấy vỉa hè làm làn đường riêng cho mình.


Ngọc Hải
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem