Dân Sài Gòn mua vé xe về quê sớm tăng đột biến

Hồng Trâm Thứ hai, ngày 05/12/2022 11:12 AM (GMT+7)
Nhiều hãng xe khách tại TP.HCM cho biết nhu cầu mua vé xe Tết của người dân tăng mạnh trong thời gian gần đây. Đặc biệt là hành khách mua vé các chặng cự ly xa như các tỉnh ở phía Bắc.
Bình luận 0

Khách tranh thủ mua vé xe về Tết sớm

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2023, nhiều người tại TP.HCM đã tranh thủ mua vé xe về Tết sớm để tiết kiệm chi phí vì sợ cận Tết giá sẽ còn tăng cao. Bên cạnh đó, xu hướng về Tết sớm cũng bắt nguồn từ việc nhiều công ty, xí nghiệp không có đơn hàng khiến người lao động không thể cầm cự mà chấp nhận về quê sớm.

Chị Huỳnh Thị Thảo (công nhân tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP.HCM) cho biết mình vừa bỏ ra gần 1 triệu đồng để mua vé hãng Rạng Đông ngày 25 tháng Chạp để về Quảng Ngãi ăn Tết. 

"Tôi sợ cận Tết vì giá sẽ còn tăng cao và không còn chỗ đẹp, không còn giường nằm nên phải tranh thủ mua vé sớm. 2 năm rồi vì dịch Covid-19 nên tôi không về quê đón Tết cùng gia đình. Năm nay mọi thứ cơ bản cũng ổn hơn nên tôi quyết định về thăm quê", chị Thảo chia sẻ.

Ông Tạ Chương Chín - Phó Tổng giám đốc bến xe Miền Đông cho biết hiện nay tình hình kinh tế - xã hội đã dần hồi phục trở lại sau thời gian dài ảnh hưởng dịch bệnh. Do đó, hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định được kỳ vọng sẽ có sự tăng trưởng. 

Vị lãnh đạo cũng đánh giá do tình hình năm nay, nhiều nhà máy hoạt động cầm chừng, buộc phải cho công nhân nghỉ việc tạm thời nên lượng khách sẽ có xu hướng về quê sớm hơn cùng kỳ.

Người dân tại TP.HCM mua vé xe về Tết sớm tăng đột biến - Ảnh 1.

Nhiều người tại TP.HCM đã tranh thủ mua vé xe về Tết sớm. Ảnh: H.T

Dự báo lượng hành khách thông qua hai bến xe Miền Đông cũ và mới trong dịp Tết 2023 có thể tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách tập trung chủ yếu từ 23 đến hết 29 tháng Chạp (ngày 14/1 đến hết 20/1/2023).

Lãnh đạo bến xe Miền Đông mới dự báo dịp Tết Dương lịch 2023, sản lượng hành khách đi lại sẽ có thể tăng ở các tuyến đường có cự ly xa như miền Bắc. 

Trong đó, ước lượng sẽ có khoảng 6.500 hành khách di chuyển từ ngày 31/12 đến ngày 3/1. Cao điểm là ngày 31/12 với hơn 2.600 khách (tăng so với ngày thường khoảng 1.000 khách).

Tương tự, đối với dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, bến xe Miền Đông mới dự báo thời gian bến xe phục vụ cao điểm Tết là 20 ngày. Theo đó, bắt đầu từ ngày 20 tháng Chạp đến 10 tháng Giêng, riêng các tỉnh miền Bắc có thời gian phục vụ sớm hơn từ ngày 10 tháng Chạp.

Ước tính, cao điểm hành khách những ngày trước Tết là hơn 15.000 khách, vào ngày 27 tháng Chạp, với hơn 635 xe xuất bến. Tổng lượt khách xuất bến trước Tết Nguyên đán là hơn 86.000 lượt. Đối với những ngày sau Tết Nguyên đán, bến xe Miền Đông mới dự báo lượt khách cao điểm là hơn 5.600 hành khách, ước lượng hơn 40.000 lượt khách.

Người dân tại TP.HCM mua vé xe về Tết sớm tăng đột biến - Ảnh 3.

Hành khách mua vé các chặng cự ly xa như các tỉnh ở phía Bắc tăng cao. Ảnh: H.T

Về phía các hãng xe, ông Phạm Viết Ánh - Tổng giám đốc hãng xe Phương Trang cho biết, chặng xe Tết khứ hồi về miền Tây, miền Trung, Tây Nguyên được khách mua vé qua tổng đài tăng rất mạnh. Công ty dự báo lượng khách đi lại dịp Tết năm nay tăng trên 60% so với năm trước.

Trong khi đó, hãng xe Chín Nghĩa cho biết nhu cầu khách đi lại về Tết dự báo sẽ tăng cao từ sau Tết Dương lịch. Đây là diễn biến khác so với mọi năm, khi những ngày cận Tết từ 15 tháng chạp trở đi thì nhu cầu mới tăng mạnh.

Điều chỉnh giá cước tăng không quá 40%

Ông Tạ Chương Chín - Phó tổng giám đốc bến xe Miền Đông cho biết hiện các doanh nghiệp tại bến xe Miền Đông cũ và bến xe Miền Đông mới đang xây dựng phương án phục vụ người dân đi lại dịp Tết.

Nhiều hãng xe thừa nhận ngay trong tháng 12/2022, cách một tháng nữa tới Tết nhưng số lượng hành khách lấp đầy trên các chuyến xe chiều từ TP.HCM trở ra miền Trung và miền Bắc có xu hướng tăng hơn cùng kỳ năm ngoái.

Trường hợp biến động tăng, bến xe sẽ điều động phương tiện tăng cường lệch tuyến và xe buýt, xe hợp đồng phục vụ hành khách. Giá vé sẽ không tăng quá 60% để bù chiều về xe chạy rỗng quay đầu lại bến đón khách.

Vị lãnh đạo khuyến khích các đơn vị vận tải không thực hiện điều chỉnh tăng cước trong thời gian phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão. Trường hợp tăng, đơn vị vận tải phải có kê khai điều chỉnh tăng giá cước để đảm bảo đủ chi phí khi quay đầu giải toả hành khách.

Người dân tại TP.HCM mua vé xe về Tết sớm tăng đột biến - Ảnh 4.

Các bến xe đang xây dựng phương án phục vụ người dân đi lại dịp Tết. Ảnh: H.T

Cụ thể, đối với các tỉnh từ Quảng Ngãi trở ra Miền Bắc trở ra thuộc các tỉnh khu vực Miền Bắc: Các đơn vị điều chỉnh giá cước không quá 40% từ ngày 15/12 đến ngày 18/12 âm lịch (Dương lịch từ ngày 6/11 đến ngày 9/11); Điều chỉnh giá cước không quá 60% từ ngày 19/12 đến hết ngày 3/1 âm lịch (dương lịch từ ngày 10/1 đến ngày 24/1).

Đối các tuyến thuộc tỉnh Phú Yên, Bình Định: Các đơn vị điều chỉnh giá cước không quá 40% từ ngày 16-12 đến hết ngày 18-12 âm lịch (Dương lịch từ ngày 7/1 đến ngày 9/1). Các tuyến này cũng không điều chỉnh giá cước quá 60% từ ngày 19/12 đến hết ngày 3/1 âm lịch (dương lịch từ ngày 10/1 đến ngày 3/1).

Riêng khu vực đi các tỉnh miền Tây không được điều chỉnh giá cước quá 40% từ ngày 24 tháng Chạp đến ngày 30 tháng Chạp. Bến xe Miền Đông mới yêu cầu các đơn vị vận tải xây dựng biểu đồ xe chạy dịp Tết và gửi về hai đầu bến trước ngày 15/12. Đây là cơ sở để bến xe xem xét, giải quyết cho phương tiện xuất nhập bến.

Nhu cầu khách về miền Trung rất cao nên công ty đã lên kế hoạch tăng cường xe về khu vực này. Theo ông Phạm Viết Ánh cho hay, Phương Trang đang xây dựng phương án giá vé để chính thức mở bán cho người dân. Giá vé dự kiến tăng không quá 40% so với ngày thường.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem