Người dân ùn ùn đi chơi lễ khiến cửa ngõ Đồng Nai kẹt cứng

Nha Mẫn Thứ bảy, ngày 30/04/2022 08:04 AM (GMT+7)
Lượng người và phương tiện về quê, đi chơi lễ tăng đột biến, khiến các cửa ngõ rời Đồng Nai bị kẹt cứng.
Bình luận 0

Sáng 30/4, hàng ngàn người dân rời Đồng Nai, TP.HCM, Bình Dương về quê và đi du lịch tới Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Lạt, Bình Thuận... ngang qua cửa ngõ Đồng Nai khiến cho nhiều tuyến đường lớn tại Đồng Nai như QL51, QL1A, QL20, kẹt cục bộ kéo dài. 

Người dân ùn ùn đi chơi lễ khiến cửa ngõ Đồng Nai kẹt cứng - Ảnh 1.

Người dân khăn gói đi chơi lễ. Ảnh: Tuệ Mẫn

Ghi nhận của phóng viên, tuyến QL1A kẹt xe từ TP.Biên Hoà kéo dài đến hết huyện Trảng Bom, trong đoạn từ huyện Thống Nhất (qua khỏi cầu vượt Dầu Giây hướng về Bình Thuận) phương tiện thưa thớt. 

Còn tuyến QL20 cũng kẹt từng đoạn, phương tiện từ TP.HCM về ngày càng đông theo hướng đi Đà Lạt.

Người dân ùn ùn đi chơi lễ khiến cửa ngõ Đồng Nai kẹt cứng - Ảnh 2.

Đường sá bắt đầu bị kẹt xe. Ảnh: Tuệ Mẫn

Riêng QL51 kẹt nặng tại trạm thu phí dốc 47 và Long Phước. Tại các khu vực có nút giao hoặc các điểm kẹt xe nặng, lực lượng công an cũng có mặt để điều tiết giao thông. 

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó giám đốc Xí nghiệp quản lý phà phà Cát Lái cho hay từ 16 giờ chiều ngày 29/4 người dân đổ về phà tăng đột biến ở phía TP.Thủ Đức (TP.HCM) để qua phía bờ huyện Nhơn Trạch và đến sáng nay lượng người phương tiện càng đông. Ông Tuấn dự báo dịp lễ này do nghỉ dài nên khả năng nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. 

Để đáp ứng việc người và phương tiện tăng, đơn vị đã bố trí 7 chiếc phà hoạt động hết công suất, vận chuyển người dân qua lại. 

Người dân ùn ùn đi chơi lễ khiến cửa ngõ Đồng Nai kẹt cứng - Ảnh 3.

Nhiều người đi từ sớm, mua sẵn đồ ăn nhanh để tiện ứng phó với ùn tắc. Ảnh: Tuệ Mẫn

Đại diện Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam cho hay, dự kiến lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cũng sẽ tăng đột biến. 

Đơn vị đã chủ động bố trí nhân sự, phối hợp với các bên liên quan để điều tiết giao thông tại Trạm thu phí Long Phước (hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai), đoạn giao với quốc lộ 51 khi xe cộ tập trung đông đúc. Từ tối 29/4 lượng phương tiện lưu thông trên cao tốc đã bắt đầu tăng mạnh. 

Người dân ùn ùn đi chơi lễ khiến cửa ngõ Đồng Nai kẹt cứng - Ảnh 4.

Quốc lộ 51 kẹt nặng ở các trạm thu phí. Ảnh: Tuệ Mẫn

Anh Nguyễn Đức Huy (ngụ TP.Biên Hoà, Đồng Nai) cho biết do kỳ nghỉ lễ kéo dài nên anh và gia đình chọn điểm đến là La Gi, Bình Thuận để nghỉ dưỡng, chơi lễ. Cả nhà anh Huy đã khởi hành từ 5 giờ 30 sáng, tuy nhiên vẫn không thoát khỏi cảnh kẹt xe. "Trời mưa nhẹ nhưng lượng người lưu thông trên đường vẫn rất đông. Chúng tôi phải di chuyển rất chậm, có những đoạn xe phải nhích từng tí. Dù vậy vẫn đành chịu vì kẹt xe là... đặc sản dịp lễ mà", anh Huy nói. 

Người dân ùn ùn đi chơi lễ khiến cửa ngõ Đồng Nai kẹt cứng - Ảnh 5.

Nhiều phương tiện chỉ nhích nhẹ. Ảnh: Tuệ Mẫn

Tương tự nhóm bạn của chị Hoàng Nhã Phương (ngụ TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cũng đang khổ sở vì kẹt xe trên QL51. 

"Tôi thấy giờ đi Vũng Tàu ngày nào cũng khổ vì kẹt xe nhưng lễ 4 ngày không đi chơi thì buồn lắm nên vẫn chấp nhận chen chúc trong dòng người. Hi vọng có những đoạn đường đỡ kẹt, đỡ cực hơn", chị Phương nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem