Người di cư về Huế tăng cao, nhiều lái xe cố tình khai báo gian dối

Trần Hòe Thứ bảy, ngày 05/09/2020 17:17 PM (GMT+7)
Sau khi Thừa Thiên Huế dỡ bỏ hạn chế khu vực kiểm soát người về từ vùng dịch Covid-19 đối với một số địa phương, làn sóng người dân di cư về Huế tăng cao, nhiều lái xe cố tình khai báo gian dối để vào tỉnh.
Bình luận 0

Ngày 5/9, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức cuộc họp để chỉ đạo các giải pháp phòng chống dịch trong trạng thái mới.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo đã đóng góp nhiều ý kiến tại cuộc họp về thực trạng sau khi một số địa phương nới lỏng giãn cách xã hội và Thừa Thiên Huế dỡ bỏ hạn chế khu vực kiểm soát công dân về từ vùng dịch đối với một số địa phương. Đó là làn sóng người dân di cư về Thừa Thiên Huế tăng cao, nhiều lái xe cố tình khai báo gian dối để vào địa bàn tỉnh, vẫn còn tâm lý chủ quan của một bộ phận người dân…

Người di cư về Huế tăng cao, nhiều lái xe cố tình khai báo gian dối  - Ảnh 1.

Nhóm tài xế đến từ vùng dịch khai báo gian dối bị cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế xử lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ nhận định, nới lỏng giãn cách xã hội sẽ tác động rất lớn đến công tác đảm bảo an toàn phòn chống dịch bệnh. Ông Thọ yêu cầu các cấp, các ngành không được lơ là, chủ quan, tập trung thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch trong trạng thái mới.

Trước ý kiến có nhiều phương tiện chỉ cấp biển xanh để đi qua địa bàn tỉnh nhưng vẫn cố tình dừng, đỗ hoặc vào địa bàn, trong đó có nhiều xe từ địa phương có dịch, ông Phan Ngọc Thọ yêu cầu Sở Thông tin và truyền thông áp dụng triệt để các ứng dụng công nghệ thông tin để giám sát phương tiện và các ngành liên quan có chế tài xử phạt nghiêm đối với các hành vi vi phạm.

"Tỉnh sẽ không cấp phù hiệu cho các phương tiện vào địa bàn những lần tiếp theo nếu cố tình vi phạm"- ông Thọ khẳng định. 

Về công tác thông tin, ông Phan Ngọc Thọ yêu cầu cần thông tin kịp thời, minh mạch, chính xác và tin cậy. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm vụ của công tác truyền thông trong giai đoạn tới là tiếp tục để người dân không chủ quan với bệnh dịch, đồng thời tập trung lao động, sản xuất, học tập an toàn, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an sinh xã hội…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem