Người Hà Nội đi chợ theo kiểu “menu” nhà hàng tại 2 ổ dịch vừa được gỡ bỏ cách ly

Thứ tư, ngày 15/09/2021 17:17 PM (GMT+7)
Sau khi được gỡ bỏ cách ly y tế vào ngày 11/9, UBND phường Văn Miếu và Văn Chương (quận Đống Đa) đã phối hợp với một đơn vị tư nhân để mở điểm bán hàng lưu động, đủ điều kiện để phục vụ nhân dân mua các mặt hàng thực phẩm thiết yếu.
Người Hà Nội đi chợ theo kiểu “menu” nhà hàng tại 2 ổ dịch vừa được dỡ bỏ cách ly - Ảnh 1.

Ngày 15/9, tại điểm bán hàng lưu động thuộc phường Văn Chương (quận Đống Đa), tại đây có đầy đủ các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống (rau củ quả, cá, thịt) và thực phẩm khô với mức giá bằng giá bán tại siêu thị.

Người Hà Nội đi chợ theo kiểu “menu” nhà hàng tại 2 ổ dịch vừa được dỡ bỏ cách ly - Ảnh 2.

Các mặt hàng thực phẩm thiết yếu và giá bán được niêm yết thành "menu" như nhà hàng để người dân dễ dàng lựa chọn, an tâm mua sắm.

Người Hà Nội đi chợ theo kiểu “menu” nhà hàng tại 2 ổ dịch vừa được dỡ bỏ cách ly - Ảnh 3.

Sau đó, người mua sẽ đưa tờ phiếu đã đánh dấu tích vào các loại thực phẩm đã lựa chọn cho nhân viên bán hàng.

Người Hà Nội đi chợ theo kiểu “menu” nhà hàng tại 2 ổ dịch vừa được dỡ bỏ cách ly - Ảnh 4.

Và nhận hàng qua một vách ngăn chống giọt bắn.

Người Hà Nội đi chợ theo kiểu “menu” nhà hàng tại 2 ổ dịch vừa được dỡ bỏ cách ly - Ảnh 5.

Nhiều người mua hàng cho biết, thực phẩm rất tươi ngon và giá đều được niêm yết rõ ràng.

Người Hà Nội đi chợ theo kiểu “menu” nhà hàng tại 2 ổ dịch vừa được dỡ bỏ cách ly - Ảnh 6.

Tương tự tại điểm bán hàng lưu động thuộc phường Văn Miếu (quận Đống Đa), lực lượng thuộc tổ Covid-19 cộng đồng cũng xuất hiện để hướng dẫn người dân cách mua hàng và giữ khoảng cách, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Người Hà Nội đi chợ theo kiểu “menu” nhà hàng tại 2 ổ dịch vừa được dỡ bỏ cách ly - Ảnh 7.

Thời gian mua thực phẩm thiết yếu tính từ khâu lựa chọn cho đến nhận hàng chỉ mất khoảng 5 phút.

Người Hà Nội đi chợ theo kiểu “menu” nhà hàng tại 2 ổ dịch vừa được dỡ bỏ cách ly - Ảnh 8.

Bà Trần Thị Hà (phường Văn Miếu) chia sẻ: "Với cách làm này, tôi có thể dễ dàng lựa chọn thực phẩm và chỉ cần đưa tờ phiếu mua hàng đã tích sẵn các lựa chọn là có thể nhận đồ một cách nhanh chóng".

Người Hà Nội đi chợ theo kiểu “menu” nhà hàng tại 2 ổ dịch vừa được dỡ bỏ cách ly - Ảnh 9.

Trước những lo lắng của người dân trong vùng cách ly y tế về việc hạn chế đi lại sẽ ảnh hưởng đến đời sống, chính quyền quận Đống Đa đã triển khai nhiều chuỗi cung ứng lương thực, thực phẩm khác nhau để phù hợp với thực tế; cung cấp hàng hóa dồi dào, không để gia đình nào thiếu lương thực, thực phẩm.

Người Hà Nội đi chợ theo kiểu “menu” nhà hàng tại 2 ổ dịch vừa được dỡ bỏ cách ly - Ảnh 10.

Mô hình này không chỉ có tác dụng bảo đảm cung ứng hàng tiêu dùng thiết yếu mà còn hạn chế hiện tượng người dân nhờ người thân tiếp tế hàng hóa, hoặc thuê shipper đưa đến khiến điểm giao nhận trở thành nơi tập trung đông người.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem