Người sở hữu bộ sưu tập xe đạp cổ "có một không hai" ở xứ Thanh

Thứ ba, ngày 31/01/2023 06:08 AM (GMT+7)
Hiện ông Nguyễn Hữu Ngôn (62 tuổi) ở thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá đang sở hữu khoảng 50 chiếc xe đạp cổ gồm các loại xe đạp phổ biến được sử dụng ở Việt Nam qua các thời kỳ.
Ngắm dàn xe đạp cổ “có 1 không 2” ở xứ Thanh - Ảnh 1.

Hầu như tất cả các loại xe đạp phổ biến được sử dụng ở Việt Nam, bao gồm cả xe của Pháp, Tiệp Khắc, Trung Quốc và Việt Nam được ông Nguyễn Hữu Ngôn (62 tuổi) ở thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá sưu tầm từ nhiều năm nay.

Ngắm dàn xe đạp cổ “có 1 không 2” ở xứ Thanh - Ảnh 2.

Chiếc xe Sterling của Pháp sản xuất được ông Nguyễn Hữu Ngôn yêu quý nhất.

Ngắm dàn xe đạp cổ “có 1 không 2” ở xứ Thanh - Ảnh 3.

Một chiến xe đạp méc - xê của Pháp sản xuất.

Ngắm dàn xe đạp cổ “có 1 không 2” ở xứ Thanh - Ảnh 4.

Chiếc xe đạp nữ hiệu Thống Nhất do Việt Nam sản xuất năm 1972.

Ngắm dàn xe đạp cổ “có 1 không 2” ở xứ Thanh - Ảnh 5.

Chiếc xe đạp Fa-vo-rít của Tiệp Khắc (cũ) do sản xuất.

Ngắm dàn xe đạp cổ “có 1 không 2” ở xứ Thanh - Ảnh 6.

Những chiếc xe đạp cổ luôn được ông Nguyễn Hữu Ngôn ở thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá lưu giữ và đồng hành cùng ông.

Ngắm dàn xe đạp cổ “có 1 không 2” ở xứ Thanh - Ảnh 7.

Cổ nhất là chiếc xe đạp hiệu Motobicans sản xuất tại Pháp năm 1930, “trẻ” nhất là chiếc xe đạp nữ Thống Nhất sản xuất năm 1972. Cùng với đó là xe đạp Phượng Hoàng của Trung Quốc, xe fa-vo-rit của Tiệp Khắc (cũ), xe méc – xê, xe stecling của Pháp, xe mi-fa của Đức, xe Hữu Nghị của Việt Nam. Phần lớn các chủng loại xe đều được sản xuất trong các thập niên 50, 60 của thế kỷ trước.

Ngắm dàn xe đạp cổ “có 1 không 2” ở xứ Thanh - Ảnh 8.

Từ 18/1 đến 5/2/2023, tại bảo tàng tỉnh Thanh Hóa trưng bày bộ sưu tập xe đạp với chủ đề: “Không chỉ là ký ức” với sự phối hợp của nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hữu Ngôn và cộng sự.

Ngắm dàn xe đạp cổ “có 1 không 2” ở xứ Thanh - Ảnh 9.

Những chiếc xe đạp cổ của ông Ngôn được nhiều người đến thăm quan và chụp ảnh lưu niệm.

Ngắm dàn xe đạp cổ “có 1 không 2” ở xứ Thanh - Ảnh 10.

Hiện tại, bộ sưu tập của ông Nguyễn Hữu Ngôn không chỉ có xe mà còn có các bộ phận của xe đạp như 15 chiếc khung xe, 25 bộ đèn xe, 7 bộ giấy đăng ký xe đạp.

Ngắm dàn xe đạp cổ “có 1 không 2” ở xứ Thanh - Ảnh 11.

Những chiếc đèn xe cổ được ông Nguyễn Hữu Ngôn sưu tầm và lưu giữ.

Ngắm dàn xe đạp cổ “có 1 không 2” ở xứ Thanh - Ảnh 12.

Bộ sưu tập logo xe đạp và đăng ký của những chiếc xe mà ông Nguyễn Hữu Ngon còn lưu giữ đến nay.

Ngắm dàn xe đạp cổ “có 1 không 2” ở xứ Thanh - Ảnh 13.

Chiếc xe hiệu Thông Nhất do Việt Nam sản xuất được xem là chiếc xe "huyền thoại" một thời.

Ngắm dàn xe đạp cổ “có 1 không 2” ở xứ Thanh - Ảnh 14.

Mới đây ông Ngôn còn sưu tập được 3 chiếc xe đạp Sông Mã sản xuất tại Thanh Hóa.

Hữu Dụng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem