Người xưa dặn: "4 loại cây cảnh không vào ban công, gia đình vô tai vô bệnh, Thần Tài ghé thăm"

Hải Yến Thứ năm, ngày 13/07/2023 06:11 AM (GMT+7)
Theo người xưa, có những loại cây cảnh không nên trồng ở ban công, tránh mang tai họa vào nhà, Thần Tài cũng vì thế mà xa lánh.
Bình luận 0

Vậy những loại cây cảnh mà người xưa khuyên không nên trồng ở ban công là gì vậy?

Hoa và các loài cây cảnh đều là vật sống. Mặc dù không thể nói, nhưng chúng giao tiếp với mọi người một cách âm thầm, tạo ra một môi trường gia đình trong lành, thân thiện.

Sau những bộn bề công việc, được thưởng thức những bông hoa, cây cảnh tươi đẹp sẽ khiến con người thư thái, mang lại niềm vui và sự bình yên.

Người xưa dặn: "4 loại cây cảnh không vào ban công, gia đình vô tai vô bệnh, Thần Tài ghé thăm"  - Ảnh 1.

Sau những bộn bề công việc, được thưởng thức những bông hoa, cây cảnh tươi đẹp sẽ khiến con người thư thái, mang lại niềm vui và sự bình yên.

Từ xa xưa, việc trồng cây cảnh trong nhà đã được đặc biệt chú trọng. Người xưa thường thích trồng một số loại cây cảnh tốt lành và đẹp đẽ trong nhà.

Trong khi trang trí môi trường sống, mọi người cũng có thể thay đổi phong thủy để mang lại may mắn và tốt lành cho gia đình bằng những cây cảnh cát tường và tránh xa các cây cảnh xui xẻo.

Theo người xưa có 4 loại cây cảnh không nên trồng ở ban công, giúp bệnh tật và tai họa tránh xa, làm ăn phát đạt. Hãy xem đó là những loại cây cảnh nào nhé!

Người xưa dặn: "4 loại cây cảnh không vào ban công, gia đình vô tai vô bệnh, Thần Tài ghé thăm"  - Ảnh 2.

Theo người xưa có 4 loại cây cảnh không nên trồng ở ban công, giúp bệnh tật và tai họa tránh xa, làm ăn phát đạt.

1. Người xưa dặn: Không trồng cây cảnh cao trên ban công

Cây cảnh có nhiều kích thước cao thấp khác nhau. Chúng có kiểu dáng, màu sắc và các biểu cảm khác nhau, hiệu ứng hình cảnh mà các cây cảnh mang lại cho chúng ta cũng khác nhau.

Những cây cảnh nhỏ có thể đặt đặt trên bàn, trên giá hoặc treo tường đều có giá trị làm cảnh tinh tế, xinh xắn. Loại cây cảnh này "nhỏ mà có võ", có thể trở thành điểm nhấn được đánh giá cao.

Người xưa dặn: "4 loại cây cảnh không vào ban công, gia đình vô tai vô bệnh, Thần Tài ghé thăm"  - Ảnh 3.

Đừng trồng cây cảnh quá cao trong nhà khiến che hết ánh nắng

Cũng có những cây cảnh cao, lá lớn chiếm nhiều không gian, cho bạn cảm giác hoành tránh, sang trọng, phong cách, không dễ gì bỏ qua.

Những cây cảnh này có thể làm điểm nhấn trong căn phòng của bạn, khiến môi trường sáng sủa, tươi đẹp hẳn lên. Vì vậy, nhiều người thích trồng những cây cảnh lớn với mục tiêu "biến nhà thành rừng" và tưởng càng tốt tươi, càng um tùm càng tốt đẹp.

Tuy nhiên, bạn cần có sự lựa chọn tinh tế khi trồng các cây cảnh lớn, đừng chạy theo xu hướng một cách mù quáng. Hầu hết các loại cây nhỏ có thể tìm được chỗ đứng phù hợp trong nhà nhưng những cây cảnh cao lớn phải được lựa chọn theo không gian mà bạn có.

Người xưa dặn: "4 loại cây cảnh không vào ban công, gia đình vô tai vô bệnh, Thần Tài ghé thăm"  - Ảnh 4.

Có thể lựa chọn 1 góc tinh tế để đặt các cây cảnh lớn mà không khiến gia đình bị mất ánh nắng

Nếu căn phòng trong nhà không rộng lắm thì không nên chọn những loại cây cảnh quá cao, sẽ làm cản trở ánh sáng vào nhà. Đặc biệt, ban công là nơi đón nắng, thông gió mạnh nhất cho gia đình càng không nên trồng quá nhiều các cây cảnh cao lớn, dẫn đến căn phòng "tối om".

Điều này dẫn đến âm khí trong phòng trầm trọng hơn, tạo cho người ta cảm giác ngột ngạt, khó thở, không thoải mái lắm.

Lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến phong thủy tài lộc của cả căn phòng và ảnh hưởng đến sức khỏe của người sống trong nhà. Do đó, người xưa khuyên không nên trồng quá nhiều cây cảnh cao lớn ở ban công.

2. Người xưa dặn: Không trồng quá nhiều cây cảnh trên ban công

Dù bạn yêu cây cảnh đến đâu cũng phải tìm kiếm sự cân bằng giữa người và cây cảnh.

Người xưa dặn: "4 loại cây cảnh không vào ban công, gia đình vô tai vô bệnh, Thần Tài ghé thăm"  - Ảnh 5.

Trồng quá nhiều cây cảnh ở ban công sẽ che ánh nắng, hút hết oxy vào ban đêm, có hại cho sức khỏe.

Mặc dù hoa và cây cảnh mang đến cho bạn vẻ ngoài xinh đẹp và sự thú vị nhưng không nên để quá nhiều hoa và cây cối trong nhà.

Vào ban đêm, chúng sẽ hấp thụ nhiều khí oxi và thải ra khí cacbonic, ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Giấc ngủ khiến chất lượng giấc ngủ ngày càng kém đi.

Trong trường hợp này, ý nghĩa của việc trồng cây cảnh sẽ không còn nữa.

Vì vậy, trồng cây cảnh không phải càng nhiều càng tốt, chỉ cần chọn một vài loại cây bạn thích và để trong nhà, đừng chạy theo xu hướng một cách mù quáng.

3. Người xưa dặn: Không để cây cảnh thu hút côn trùng trên ban công

Rắc rối nhất của việc trồng cây cảnh không phải là cây không nở hoa mà là bệnh tật và côn trùng gây hại thường xuyên xảy ra.

Bắt đầu từ mùa xuân, khi cây cảnh bước vào mùa sinh trưởng cao điểm, cũng là mùa ra hoa nhiều nhất, và là mùa bắt đầu các loại dịch bệnh và côn trùng gây hại, lần lượt, nối tiếp nhau đến.

Người xưa dặn: "4 loại cây cảnh không vào ban công, gia đình vô tai vô bệnh, Thần Tài ghé thăm"  - Ảnh 6.

Hoa hồng là cây cảnh dễ bị sâu bệnh nên thận trọng khi trồng ở ban công.

Đặc biệt là những người mới trồng cây cảnh không có cách nào để đối phó với sâu bệnh. Nếu không quản lý kịp thời sẽ gây ô nhiễm môi trường và lây nhiễm sang các loài hoa khác. Toàn bộ "đội quân" cây cảnh của bạn có thể bị xóa sổ trong một mùa hè và tổn thất sẽ nặng nề.

Ngoài ra, trồng cây cảnh là một quá trình nuôi dưỡng cơ thể và tâm trí. Khi gặp phải những vấn đề này sẽ luôn khiến con người ta kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần, cảm xúc tiêu cực sẽ tăng cao.

Vì vậy, việc trông cây cảnh sẽ không mang lại lợi ích tích cực và nó không có lợi cho sức khỏe. Vì vậy, người xưa khuyên khi trồng cây cảnh ở ban công, bạn nên chọn những loại cây ưa nhìn, dễ chăm, không chọn những loại hoa thường xuyên bị sâu bệnh, côn trùng phá hoại.

4. Người xưa dặn: Không trồng hoa độc ngoài ban công

Cây cảnh độc phải cách ly bên ngoài gia đình. Nếu bạn trồng cây cảnh này trong nhà có thể vô tình gây hại cho người nhà và vật nuôi, gia đình có phụ nữ mang thai hoặc người già.

Người xưa dặn: "4 loại cây cảnh không vào ban công, gia đình vô tai vô bệnh, Thần Tài ghé thăm"  - Ảnh 7.

Trúc đào là cây cảnh cực độc, hay được trồng làm viền xanh nơi công cộng nhưng nhất định bạn không được trồng ở ban công.

Cho dù bạn có cẩn thận đến đâu cũng khó tránh cho lúc vô tình, không cẩn thận va chạm với những cây cảnh có độc và bị nhựa, mùi hương... làm hại cho sức khỏe, sau đó sẽ xảy ra tình trạng phá tài.

Những cây cảnh có độc này tồn tại khá nhiều trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, thậm chí chúng có hoa rất đẹp, bắt mắt và nhiều khi chủ cửa hàng bán cây cảnh cũng không cảnh báo chúng ta về chất độc của chúng.

Vì vậy, khi mua cây cảnh, bạn nên tìm hiểu về cây chứ đừng "mua bừa". Những cây cảnh có độc đầu bảng như trúc đào, ngũ sắc, trạng nguyên, dạ lan hương, xương rồng bát tiên, cây ráy, cây dơn...

Như vậy, việc trồng cây cảnh là để làm cho bản thân tâm hồn an tĩnh, vui vẻ. Do đó, khi chọn cây cảnh trồng trong nhà bạn nên chọn kỹ lưỡng, nhất là cây cảnh trồng ở ban công, phòng khách.

Một số loài hoa và cây cối dù rất xinh đẹp khỏe mạnh nhưng vẫn là mối đe dọa vô hình đối với sức khỏe của bạn. Người xưa khuyên bạn nên tránh xa các cây cảnh àny.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem