Nguy cơ bị đánh bom, ĐT Ghana sơ tán gấp khỏi khách sạn

Thứ tư, ngày 23/11/2022 11:25 AM (GMT+7)
Phản ứng trước tin tình báo về một vụ đánh bom, cảnh sát Qatar đã buộc phải sơ tán thành viên của ĐT Ghana ở khách sạn Double Tree Hilton.
Bình luận 0

Đến với kỳ World Cup 2022, ĐT Ghana rất quyết tâm có được kết quả tốt. Bởi lẽ, đây là giải đấu đánh dấu sự trở lại của họ sau khi phải bỏ lỡ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cách đây hơn 4 năm.

Sau khi di chuyển đến Qatar, đội bóng đến từ châu Phi được nước chủ nhà sắp xếp ở trong Double Tree Hilton gồm 140 phòng. Tại đây, Thomas Partey và đồng đội đã được chào đón nồng nhiệt bởi các CĐV không ngại vượt hàng nghìn km để tiếp lửa cho các cầu thủ tại World Cup 2022.

Nguy cơ bị đánh bom, ĐT Ghana sơ tán gấp khỏi khách sạn - Ảnh 1.

Khách sạn nơi đóng quân của ĐT Ghana đã bị dọa đánh bom

Tuy nhiên, nơi ở của ĐT Ghana đã bất ngờ xảy ra sự cố khi cảnh sát Qatar đã nhận được tin báo về một lời đe dọa đánh bom vào cuối tuần qua. Chính vì lẽ đó các vị khách, bao gồm cả đội Ghana đã buộc sơ tán khỏi cơ sở để tiến hành khám xét toàn diện.

Sau khi kiểm tra không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong 45 phút, Những ngôi sao đen đã được phép trở lại phòng. Và điều này đã được chính Liên đoàn bóng đá Ghana xác nhận. Cụ thể trong một tuyên bố mới đây, cơ quan này cho biết:

“Vào lúc 14 giờ 30 (giờ Qatar), ngày 20 tháng 11, chuông báo động khẩn cấp tại khách sạn của đội tuyển Ghana ở thủ đô Doha đã vang lên, khiến tất cả những người đang ở đây phải tự sơ tán.

Đội ngũ của Sở cứu hỏa Qatar đã đến ngay sau đó để xử lý báo động khẩn cấp. Tuy nhiên, mọi thứ đã được khẳng định là an toàn sau khoảng 45 phút kiểm tra và tất cả những người ở khách sạn có thể về phòng của mình”.

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai trong vòng 48 giờ, đội tuyển Ghana buộc phải rời khỏi nơi ở, vì lo ngại về an toàn dù trước khi họ đến khách sạn Double Tree Hilton, cảnh sát và chó nghiệp vụ kiểm tra rất kỹ lưỡng từng phòng.

Được biết, đội bóng của HLV Otto Addo sẽ chính thức bước vào hành trình tại World Cup 2022 bằng trận đấu với Bồ Đào Nha vào ngày 24/11. Đây chắc chắn sẽ là thử thách không hề nhỏ cho họ khi đại diện của châu Âu đang sở hữu dàn cầu thủ chất lượng hơn.

Anh Quân (Theo On Sports)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem