Nguyễn Thanh Bình gia nhập Hà Nội FC, sát cánh cùng Việt Anh?

Đông Hưng Thứ hai, ngày 30/01/2023 19:10 PM (GMT+7)
Nhận được lời chúc mừng khi vô địch Siêu cúp Quốc gia 2022 từ Nguyễn Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh lập tức mời gọi trung vệ thuộc biên chế Viettel FC gia nhập Hà Nội FC để cùng mình thường xuyên... nâng cúp.
Bình luận 0

Chiều 29/1, mùa giải 2023 của bóng đá Việt Nam đã chính thức khởi tranh với trận tranh Siêu cúp QG giữa Hà Nội FC và Hải Phòng. Với đẳng cấp vượt trội và ưu thế sân nhà, Hà Nội FC đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Những người ghi bàn cho nhà ĐKVĐ V.League là Lucao và Văn Kiên. Đây là lần thứ 5 Hà Nội FC giành Siêu cúp Quốc gia, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào khác ở Việt Nam. 

Nguyễn Thanh Bình gia nhập Hà Nội FC, sát cánh cùng Việt Anh? - Ảnh 1.

Bùi Hoàng Việt Anh mời gọi Nguyễn Thanh Bình gia nhập Hà Nội FC. Ảnh: FBVN.

Trận này, Bùi Hoàng Việt Anh đá chính ngay từ đầu và có mặt xuyên suốt 90 phút, chơi chắc chắn và góp công lớn giúp Hà Nội FC giữ sạch lưới trước Hải Phòng. Theo các chuyên gia, trung vệ người Thái Lan là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất bên phía đội bóng thủ đô. Sự điềm tĩnh, chiều cao ấn tượng giúp anh phong tỏa hoàn toàn các chân sút bên phía Hải Phòng. Ngay cả những ngoại binh cao to của đội bóng áo trắng cũng chỉ biết lắc đầu.

Ngay sau khi cùng Hà Nội FC lần thứ 5 đoạt Siêu cúp Quốc gia, Bùi Hoàng Việt Anh đã nhanh chóng chia sẻ niềm vui trên trang facebook cá nhân của mình. Lập tức, bạn bè và đồng nghiệp đã vào chia vui. Trung vệ cao 1m86 người Thái Bình đáp lời và một trong những lời đáp ấn tượng nhất của anh liên quan đến đồng nghiệp Nguyễn Thanh Bình.

Cụ thể, khi Nguyễn Thanh Bình gửi lời chúc: "Sung sướng, chúc mừng ông anh nhé!". Bùi Hoàng Việt Anh lập tức mời gọi trung vệ thuộc biên chế Viettel FC gia nhập Hà Nội FC để có thể cùng mình nâng nhiều cúp: "Sang Hà Nội FC đi, được bê cúp nhiều".

Nguyễn Thanh Bình hiện là trụ cột tại hàng thủ Viettel FC và cũng giống như Bùi Hoàng Việt Anh, cả hai được coi như những tương lai của bóng đá Việt Nam. Tại VCK U23 châu Á 2022 và SEA Games 31, cả hai đã kết hợp cùng nhau để tạo nên bộ đôi trung vệ chắc chắn, giúp U23 Việt Nam đạt được những thành tích ấn tượng.

Nếu Nguyễn Thanh Bình sang Hà Nội FC, đội bóng thủ đô sẽ sở hữu bộ ba trung vệ trẻ và tài năng bậc nhất bóng đá Việt Nam, khi họ vốn đã có Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thành Trung. Tuy vậy, chắc chắn khó có chuyện Viettel FC nhả Nguyễn Thanh Bình cho đối thủ Hà Nội FC, nhất là khi trung vệ 22 tuổi người Thái Bình này lại là trụ cột tại đội bóng.

Bùi Hoàng Việt Anh trở lại khoác áo Hà Nội FC từ mùa giải 2020 sau khi chơi ấn tượng trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh theo dạng cho mượn. Qua 3 mùa tại sân Hàng Đẫy, trung vệ 24 tuổi này đã có cho mình 1 chức vô địch V.League (2022), 2 Cúp Quốc gia (2020, 2022) và 2 Siêu cúp Quốc gia (2020, 2022) cùng với đó là vài danh hiệu giao hữu khác...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem