Nhà vô địch jujitsu Đào Hồng Sơn là ai?
Những ngày đầu năm mới, võ sĩ jujitsu Đào Hồng Sơn đã thu hút sự chú ý khi sự xuất hiện của anh làm các sới vật làng vốn đã rộn ràng càng trở nên sôi động hơn.
Mới đây nhất, tại lễ hội truyền thống mừng xuân Ất Tỵ 2025 tại thôn Đoài, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, VĐV được mệnh danh "Quỷ lùn"Đào Hồng Sơn đã so tài với nữ đô vật Anh Thơ. Cả hai đã cùng nhau cống hiến những miếng đánh đẹp, nhận được nhiều tràng pháo tay cổ vũ, ngợi khen từ khán giả.
Nhà vô địch jujitsu Đào Hồng Sơn thi đấu với đô vật nữ Anh Thơ tại sới vật thôn Đoài, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: FBNV
Câu hỏi được nhiều người quan tâm: Nhà vô địch jujitsu Đào Hồng Sơn là ai? Thực tế, ít ai biết Đào Hồng Sơn từng được "tắm mình" trong bầu không khí thượng võ của dân tộc, các hoạt động văn hoá thể thao đầu xuân năm mới tại lễ hội vật làng Triều Khúc quê anh.
"Từ nhỏ, tôi đã theo người thân trong nhà đi hội đầu năm. Xem các đô vật lên sới, tôi mê lắm. Năm lớp 7, tôi lần đầu tiên lên sới vật và cũng đã nhận được những phần thưởng từ dân làng.
Thấy tôi có năng khiếu thể thao, một người chú trong họ đã hướng tôi theo bóng đá nhưng tôi không thích, chỉ thích vật nhau thôi. Năm 15-16 tuổi, tôi chính thức đi tập judo chuyên nghiệp và đã giành được HCB toàn quốc.
Chơi judo khoảng 3 năm (2013-2016), tới năm 2017 tôi chuyển sang jujitsu. Năm 2019, tôi giành được tấm HCĐ SEA Games 30 tại Philippines. Hai kỳ SEA Games 31 (Việt Nam), SEA Games 32 gần đây nhất, tôi giành được HCV hạng 56kg. Trong khoảng thời gian 2022-2024, tôi cũng có 3 HCV Giải Jujitsu bãi biển vô địch thế giới", Đào Hồng Sơn kể lại hành trình tới với thể thao của mình.
Nhà vô địch jujitsu Đào Hồng Sơn là ai? Theo dòng tâm sự, Hồng Sơn "bật mí" lý do vì sao cứ đầu năm, anh thường chọn cách "ăn Tết" ở các sới vật làng:
"Cả năm tôi chỉ tập trung tập jujitsu nhưng vào dịp Tết cổ truyền, tôi đi du xuân suốt từ mùng 2 đến các sới đấu vật làng. Đây là một nét đẹp văn hoá của dân tộc nên tôi rất thích. Tôi "quậy" tại các sới vật với mong muốn quảng bá văn hoá của làng, địa phương tôi đến cũng như tinh thần thượng võ của dân tộc. Lễ hội vật đầu xuân rất hay và tôi nghĩ mỗi người chúng ta cần có ý thức giữ gìn, phát triển".
Đào Hồng Sơn giành 2 HCV jujitsu hạng 56kg SEA Games 31 và 32. Ảnh: FBNV
Từ mùng 2 Tết đến lúc này, Đào Hồng Sơn cho biết đã tới 7 sới vật: Mai Động, Thanh Trí, Tân Dân, Ngô Sài, Triều Khúc, Công Luận, Hoàn Sơn.
"Gần nhất, vào 15-16/2 tới tôi sẽ dự sới vật Chi Đông (Mê Linh), sau đó còn nhiều sới vật khác cho tới hết tháng Giêng. Tôi rất muốn gặp những đối thủ mạnh, đánh để biểu diễn, phục vụ khán giả.
Thể hình của tôi có nhiều lợi thế khi đấu vật. Đòn ngắn, nhanh, tốc độ phát lực, sức mạnh tốt. So với các VĐV đội tuyển vật, tôi chỉ có hạn chế là thiếu kỹ năng vật so với họ, vì mình không chuyên. Nói chung, họ 10 thì tôi cũng được 7-8, không thua kém lắm".
Đào Hồng Sơn chụp ảnh lưu niệm với đô vật "độc cô cầu bại" SEA Games Hà Văn Hiếu tại Lễ hội làng Triều Khúc và giao lưu vật tại sới vật Ngô Sài (Quốc Oai - Hà Nội). Ảnh: FBNV
Khi Dân Việt hỏi vể việc thi đấu với các đô vật nữ có gì "khó" hơn khi đấu các đô vật nam, Đào Hoàng Sơn bày tỏ: "Đi hội làng với tôi mục tiêu chính là vui và quảng bá được văn hoá dân tộc qua môn vật. Vào sới, tôi cũng cố gắng thể hiện những miếng đánh đẹp. Với các đô vật nam, mình có thể thi đấu hết mình; nhưng với các đô nữ, mình phải "vào miếng, nhả miếng" cho đối thủ thoát miếng, đánh cũng nhẹ nhàng hơn..."
Nhà vô địch jujitsu Đào Hồng Sơn là ai? Nói về mục tiêu trong năm mới, Đào Hồng Sơn thể hiện quyết tâm: "Tháng 5 tới, tôi sẽ thi đấu giải vô địch châu Á và dự kiến tháng 9 đấu giải thế giới. Năm nay, nước chủ nhà SEA Games 33 đã cắt bỏ nội dung sở trường 56kg của tôi nên sẽ rất khó khăn khi hướng tới việc bảo vệ tấm HCV SEA Games.
Tôi sẽ đẩy lên thi đấu hạng 62kg, nếu được đi dự SEA Games thì vẫn sẽ đặt mục tiêu cao nhất".
Năm nay 28 tuổi, Đào Hồng Sơn đã học xong khoa huấn luyện Trường Đại học TDTT Bắc Ninh và đang chờ nhận bằng. Sơn ước mơ, sau khi giã từ sự nghiệp thi đấu, anh có thể tiếp tục theo đuổi niềm đam mê trong vai trò HLV đội tuyển Hà Nội và phấn đấu trở thành HLV ĐT Việt Nam, đào tạo ra nhiều VĐV giỏi mang vinh quang về cho Tổ quốc trên đấu trường quốc tế.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.