Nhập tịch hàng loạt SAO "khủng", Malaysia liệu có thắng nổi Việt Nam?

Nguyễn Anh Thứ tư, ngày 05/08/2020 11:10 AM (GMT+7)
Với tham vọng giành được thứ hạng cao tại vòng loại World Cup 2022, LĐBĐ Malaysia (FAM) mới đây đã lên kế hoạch nhập tịch rất nhiều cầu thủ chất lượng đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Đặc biệt trong đó có cả cầu thủ từng chơi tại UEFA Champion League.
Bình luận 0
Nhập tịch hàng loạt SAO "khủng" ĐT Malaysia quyết đấu với Việt Nam - Ảnh 1.

ĐT Malaysia đàng lên kế nhập tịch rất nhiều cầu thủ nước ngoài.

Từ đầu năm 2020, ĐT Malaysia đã tiến hành nhập tịch cho nhiều cầu thủ nước ngoài có thể hình và khả năng chuyên môn tốt, nhằm mục đích xây dựng đội hình trong mơ mà HLV Tan Cheng Hoe huớng tới.

HLV trưởng của ĐT Malaysia tỏ ra rất tự tin cho biết, với sự chuyên nghiệp của các cầu thủ nhập tịch thì để làm quen với môi trường mới là điều không quá khó. Với lợi thế nhất định ở vòng loại World Cup 2022, Malaysia đang quyết tâm quật ngã Việt Nam để lấy ngôi đầu bảng ngay sau lượt đấu tới. Hiện họ kém đoàn quân Park Hang-seo 2 điểm và xếp trên Thái Lan 1 điểm.

Điểm qua những gương mặt trong kế hoạch nhập tịch của ĐT Malaysia, chúng ta có thể kể đến những cái tên nổi bật như: Liridon Krasniqi - cầu thủ gốc Kosovo có chiều cao lên tới 1m88 và chơi rất tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm và tiền đạo người Brazil Guilherme De Paula - hiện đang là một trong những chân sút xuất sắc nhất của giải VĐQG Malaysia.

Nhập tịch hàng loạt SAO "khủng" ĐT Malaysia quyết đấu với Việt Nam - Ảnh 2.

Dion Johan Cools từng chơi tại UEFA Champion League.

Hay trường hợp của Dion Johan Cools, cầu thủ từng thi đấu cho U19, U21 của Bỉ, nhưng không có cơ hội lên ĐTQG Bỉ. Chính vì lẽ đó, hậu vệ 24 tuổi này muốn trở về khoác áo ĐTQG Malaysia. Trong quá khứ, Dion Johan Cools từng được thi đấu tại UEFA Champions League trong màu áo CLB Brugge (Bỉ) ở mùa giải 2015/2016. Dion sở hữu chiều cao ấn tượng 1m85 và thi đấu tốt ở cả vị trí hậu vệ phải lẫn trung vệ.

Ngoài ra, LĐBĐ Malaysia được cho là cũng đang cân nhắc nhập tịch tiền vệ sinh ra ở New Zealand, Harry Edge. Ở tuổi 26, Harry từng chơi bóng tại Hà Lan và hiện đang thi đấu cho CLB hạng 3 Thụy Điển, Torslanda IK. Cầu thủ này có bố sinh ra tại Malaysia nên hoàn toàn đủ điều kiện xin nhập tịch nước này.

Tuy sở hữu trong đội hình từ những cầu thủ nhập tịch chất lượng, nhưng tờ Live Sport Asia cho rằng, ĐT Malyasia sẽ đối mặt với không ít khó khăn và có thể nhận thất bại khi sử dụng những cầu thủ này. Tờ báo thể thao của Châu Á viết:

"Các cầu thủ nhập tịch có thể giúp ĐT Malaysia giải quyết vấn đề về nhân sự ở thời điểm hiện tại, nhưng chưa chắc đã đem lại thành công cho họ. Thứ nhất là sự bất đồng về ngôn ngữ sẽ khiến cho các cầu thủ nội và cầu thủ nhập tịch thiếu hiểu ý trên sân đấu. Bên cạnh đó, vấn đề truyền tải chiến thuật từ HLV tới các cầu thủ nhập tịch cũng sẽ gặp nhiều khó khăn.

Thêm nữa, việc hòa nhập với đội bóng cũng mất khá nhiều thời gian, trong khi các cầu thủ nhập tịch của Malaysia tuổi cũng đã khá cao. Kết quả là, khi hòa nhập được với lối chơi của ĐT Malaysia, những cầu thủ này không còn ở đỉnh cao phong độ. Nếu không tính toán kỹ lưỡng, ĐT Malaysia sẽ rất có thể phải nhận thất bại với chính sách nhập tịch cầu thủ của mình".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem