Nhật Bản có thể mất lợi thế lớn trong cuộc tiếp đón ĐT Việt Nam

Thứ năm, ngày 08/07/2021 15:10 PM (GMT+7)
Vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều đội tuyển đang phải gấp rút tìm các phương án để được chơi trên sân nhà ở vòng loại 3 World Cup. Trong đó có ĐT Nhật Bản và Việt Nam chúng ta.
Bình luận 0

Ở vòng loại 3 World Cup khu vực châu Á, ĐT Việt Nam nằm cùng bảng với đội bóng số 1 châu Á ở thời điểm này là Nhật Bản. Theo dự kiến, trận lượt đi giữa 2 đội sẽ diễn ra vào ngày 11/11 ở Việt Nam. Trận ra quân của "những Samurai xanh" sẽ là cuộc tiếp đón ĐT Oman vào ngày 2/9. ĐT Nhật Bản chọn sân Panasonic Stadium Suita ở Osaka làm sân nhà vào tháng 9 và tháng 10.

Theo tờ Nikkansports của Nhật Bản, khả năng vòng loại 3 World Cup tiếp tục chịu tác động mạnh của đại dịch Covid-19 là rất cao. Vì vậy, họ cho rằng sẽ có những trận đấu bị hoãn hoặc được diễn ra ở các sân trung lập.

Bài viết trên của tờ Nikkansports cũng dẫn lời một quan chức giấu tên của LĐBĐ Nhật Bản (JFA): "Chúng tôi đã có những dự tính và kế hoạch cho viễn cảnh ĐT Nhật Bản phải thi đấu ở sân trung lập. Cho dù điều đó có diễn ra đột xuất, JFA cũng không có gì phải vội vàng".

Nhật Bản có thể mất lợi thế lớn trong cuộc tiếp đón ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

ĐT Nhật Bản cũng có nguy cơ phải chơi trên sân trung lập ở vòng loại 3 World Cup

Phía LĐBĐ châu Á (AFC) và thế giới (FIFA) đã chốt phương án tổ chức vòng loại 3 World Cup khu vực châu Á. Theo đó, các đội vẫn sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn sân nhà sân khách thay vì thi đấu tập trung. Và, AFC cũng yêu cầu 12 đội tuyển phải chọn một sân trung lập để dự phòng khi không thể tổ chức trên sân nhà. Phương án này phải được gửi cho AFC trước ngày 15/7.

Trước đó, Giám đốc Kỹ thuật JFA, ông Yasuharu Sorimachi trả lời trang Sponichi:

"Có khả năng Trung Quốc hủy các trận giao hữu quốc tế trong nước từ nay đến Olympic Bắc Kinh vào tháng 2/2022. Họ có thể tổ chức trận vòng loại ở địa điểm trung lập".

ĐT Nhật Bản sẽ có chuyến làm khách ở Trung Quốc trong trận lượt đi ngày 7/9. Trận lượt về giữa hai đội diễn ra ở loạt trận thứ 7 vào ngày 27/1/2022.

Nhật Bản có thể mất lợi thế lớn trong cuộc tiếp đón ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

VFF đang nỗ lực để đưa không khí cuồng nhiệt này trở lại sân Mỹ Đình sớm nhất có thể

JFA chưa thông báo về địa điểm sân trung lập. Trong khi tuyển Trung Quốc đã chọn Macau là phương án dự phòng trong trường hợp không thể tổ chức theo dự kiến ở Thượng Hải. Theo TTPlus, sân ở Macau giúp cầu thủ tiết kiệm thời gian di chuyển, dễ thích nghi với điều kiện thời tiết.

Về phía tuyển Việt Nam, LĐBĐ Việt Nam (VFF) vẫn chưa thông báo chính thức phương án dự phòng. VFF khẳng định đang nỗ lực làm việc với các Bộ, Ngành liên quan nhằm tìm cách giúp thầy trò HLV Park Hang-seo có thể thi đấu trên sân Mỹ Đình.

Bảo Phương (Theo Bóng Đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem