Nhật Bản: Phát hiện phóng xạ trong sữa, rau và nước máy

Chủ nhật, ngày 20/03/2011 06:11 AM (GMT+7)
Dân Việt - Người dân Tokyo thực sự lo lắng khi biết rằng tiếp sau sữa và râu chân vịt, hệ thống nước máy ở thành phố đã xuất hiện iốt phóng xạ.
Bình luận 0

Theo NHK, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Edano Yukio cho biết, ngày 19.3, Chính phủ nhận tin báo rằng, kết quả xét nghiệm do một viện nghiên cứu tại tỉnh Ibaraki tiến hành trên rau cải chân vịt cho thấy, 6 mẫu rau có mức phóng xạ cao hơn chuẩn cho phép.

Chiều cùng ngày, các dấu hiệu iốt phóng xạ cũng đã được phát hiện trong nước máy ở Tokyo.

img
Người dân Nhật Bản xếp hàng chờ lấy nước. Ảnh AFP

Theo ông Edano, chính phủ sẽ thực hiện thêm các xét nghiệm khác, trên cơ sở cân nhắc khả năng có mối liên hệ giữa mức phóng xạ cao như vậy và sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.

Trước đó, ngày 18.3, người ta đã phát hiện thấy mức phóng xạ cao hơn chuẩn cho phép, ở sữa bò tươi từ một trang trại ở tỉnh Fukushima.

Ông Edano cho biết, kết quả xét nghiệm sẽ được phân tích triệt để, nhằm giúp chính phủ có thể nhanh chóng đưa ra các quyết định tiếp theo.

Theo NHK
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem