Nhật có thể bỏ việc cấm xây nhà máy điện hạt nhân

Thứ bảy, ngày 22/12/2012 14:04 PM (GMT+7)
Ngày 21.12, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) Shinzo Abe, người sẽ trở thành Thủ tướng Nhật Bản trong phiên họp Quốc hội đặc biệt vào tuần tới, cho biết ông có thể bỏ chính sách không cho phép xây dựng các lò phản ứng hạt nhân mới.
Bình luận 0

Ông Abe nói: "Chúng tôi muốn xem xét lại là nên nghĩ như thế nào về vấn đề này trên phạm vi toàn quốc," có ý nhắc đến chính sách nhằm hướng Nhật Bản đến việc giảm sự phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân sau sự cố Fukushima.

img
Lò phản ứng số 4 (trái) của nhà máy điện hạt nhân Oi tại Fukui ngày 21.7 vừa qua. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Ông Abe nói rằng Chính phủ mới sẽ cân nhắc xem có cho phép các công ty điện lực xây dựng các lò phản ứng hạt nhân mới hay không trên quan điểm của LDP muốn xác định một sự phối hợp năng lượng của tương lai trong vòng 10 năm tới.

Chính phủ của Thủ tướng Yoshihiko Noda hồi tháng Chín vừa qua đã soạn thảo chiến lược năng lượng không cho phép xây dựng các lò phản ứng hạt nhân mới và sẽ loại bỏ hoàn toàn điện hạt nhân vào năm 2030. Tuy nhiên, mục tiêu này được cho là sẽ bị rút lại sau khi có sự thay đổi chính quyền từ DPJ sang LDP.

Hiện Nhật Bản có ba lò phản ứng đang được xây dựng và chín lò phản ứng khác đang được lên kế hoạch xây dựng.

Theo Vietnam+
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem