Nhật ký SEA Games (28.8): ĐT nữ Việt Nam có cơ hội dự World Cup 2019

Hữu Tuấn (tổng hợp) Thứ hai, ngày 28/08/2017 14:30 PM (GMT+7)
ĐT nữ Việt Nam có cơ hội dự World Cup 2019, quân HAGL vẫn được tin tưởng sau SEA Games, Hoàng Xuân Vinh chưa muốn giải nghệ, Kim Huệ chia tay ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam, VFF khẳng định không thiên vị bóng đá nam, Người Thái lo sợ bị Việt Nam vượt mặt... là những tin chính trong Nhật ký SEA Games 29 chiều ngày 28.8.
Bình luận 0

ĐT nữ Việt Nam có cơ hội dự World Cup 2019

img

ĐT nữ Việt Nam gây ấn tượng mạnh với NHM.

Sau khi giành tấm HCV ở SEA Games 29, ĐT nữ Việt Nam sẽ hướng tới thành công ở Asian Cup 2018 để giành vé dự World Cup 2019. 

Giành HCV, Thạch Kim Tuấn vẫn không làm hài lòng NHM

Sáng nay, lực sĩ Thạch Kim Tuấn không gặp mấy khó khăn để lần thứ 2 giành HCV SEA Games môn cử tạ hạng 56kg khi các đối thủ cạnh tranh khá yếu. Dù dành HCV, nhưng lực sĩ sinh năm 1994 lại gây thất vọng khi liên tiếp thất bại ở 3 lần cử đẩy với mức 153kg.

Quân HAGL vẫn được tin tưởng sau SEA Games 

img

Công Phượng (số 10) và Tuấn Anh (số 6).

HLV tạm quyền Mai Đức Chung khẳng định, ông sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… Tuy nhiên ĐT Việt Nam sẽ có thêm một vài sự bổ sung mới để hoàn thiện đội hình. Vào ngày 5.9 tới, đội quân áo đỏ sẽ có cuộc chạm trán với ĐT Campuchia tại vòng loại Asian Cup 2019.

Hậu SEA Games, Kim Huệ chia tay ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam

Sau chiến thắng 3-1 trước Philippines để giành tấm HCĐ SEA Games 29, phụ công Phạm Thị Kim Huệ tuyên bố chia tay ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam ở tuổi 35.

Hoàng Xuân Vinh chưa muốn giải nghệ

img

Hoàng Xuân Vinh (trái).

Hoàng Xuân Vinh cho biết anh hiện còn có nhiều tham vọng trong tương lai, trước mắt là ở kỳ ASIAD 2018 nên chưa tính đến chuyện giải nghệ. Ở SEA Games 29, xạ thủ 42 tuổi gây thất vọng khi không giành được bất cứ chiếc HCV nào.

Kình ngư Việt Kiều quyết làm rạng danh nước nhà

Kình ngư Việt Kiều - Lê Nguyễn Paul khẳng định, anh sẽ dốc lực luyện tập để chứng tỏ cho bạn bè năm châu thấy người Việt không thua kém bất cứ ai. Tại SEA Games 29, kình ngư sinh năm 1992 đã giành được 4 HCĐ dù chỉ mới tham dự lần đầu.

VFF khẳng định không thiên vị bóng đá nam

img

ĐT bóng đá nam Việt Nam được đầu tư rất kỹ lưỡng nhưng lại gây thất vọng tại SEA Games 29.

Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐ Việt Nam (VFF) - Trần Quốc Tuấn khẳng định, VFF luôn xác định đầu tư cho bóng đá nam và nữ công bằng như nhau. Tại kỳ SEA Games này, ĐT U22 Việt Nam gây thất vọng lớn khi dừng bước ở vòng bảng còn ĐT Nữ Việt Nam lại giành được chiếc HCV.

U22 Malaysia quyết “nhấn chìm” U22 Thái Lan

HLV Ong Kim Swee khẳng định, U22 Malaysia quyết tâm lật đổ U22 Thái Lan để giành chức vô địch bộ môn bóng đá nam tại SEA Games 29. Ngoài tinh thần thi đấu quyết tâm cao, U22 Malaysia còn có động lực từ sự cổ vũ cuồng nhiệt của các CĐV nhà.

Người Thái lo sợ bị Việt Nam vượt mặt

img

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29 tính đến 11h54 sáng nay.

Trưởng đoàn Thể thao Thái Lan - Thana Chaiprasit thừa nhận, Việt Nam là đối thủ đáng gờm nhất của Thái Lan trong cuộc cạnh tranh vị trí toàn đoàn ở SEA Games 29. Tính đến 11h54 ngày 28.8.2017, Đoàn Thể thao Việt Nam vẫn đứng thứ 3 toàn đoàn với được 52 HCV, 38 HCB, 50 HCĐ. Trong khi đó, các VĐV của Thái Lan giành được 54 HCV, 71 HCB, 71 HCĐ. 

Nữ võ sĩ Campuchia “gây sốt” ở SEA Games 29

Sở hữu chiều cao ấn tượng (1,78m) cùng khuôn mặt xinh đẹp, võ sĩ người Campuchia gốc Mỹ - Cassandre Nicole Tubbs đã khiến thảm đấu taekwondo ở SEA Games 2017 "dậy sóng". Ở kỳ SEA Games này, cô gái 18 tuổi chỉ giành HCĐ ở hạng cân dưới 57kg.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem