Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Thành tích của đoàn TTVN ngày 18.12: (6 HCV, 9 HCB, 10 HCĐ) Taekwondo
HCV: Nguyễn Thị Lệ Kim, Nguyễn Thị Thu Ngân, Châu Tuyết Vân (biểu diễn quyền đồng đội nữ), Nguyễn Đình Toàn - Nguyễn Minh Tú (quyền đôi nam nữ phối hợp),Phạm Thị Thu Hiền (62kg nữ)
HCĐ: Lê Anh Minh (biểu diễn quyền đơn nam), Dương Thanh Tâm (74 kg nam) Điền kinh HCV: Vũ Thị Hương (200m nữ) HCB: Phạm Tiến Sản (3.000m vượt chướng ngại vật nam), Nguyễn Thị Oanh(3000m vượt chướng ngại vật nữ), Đào Văn Thủy (nhảy cao nam) HCĐ: Bùi Thị Thu Thảo (nhảy xa nữ), Nguyễn Thị Oanh (200m nữ), Lê Trọng Hinh (200m nam), Bùi Thị Xuân (ném lao)
Kempo
HCV: Phạm Thị Mão - Phan Thị Kiều Duyên (biểu diễn đôi nữ đai nâu)
HCB: Nguyễn Viết Quốc, Nguyễn Thanh Bảo Mi (biểu diễn quyền nam nữ đai nâu), Lê Thị Thu Hằng (57 kg nữ)
Judo HCV: Hồ Nhất Thống (hạng 55kg)
HCB: Lê Ngọc
Vân Anh, Nguyễn Hoàng Cẩm Hà (quyền biểu diễn nữ Juno Kata),Nguyễn Thành Tài và Nguyễn Ngọc Sơn (quyền đôi nam)
Cờ vua:
HCB: Đào Thiên Hải - Nguyễn Văn Huy (trao đổi quân nam) Billard HCĐ: Đặng Anh Tuấn (pool 10 bi đơn nam), Nguyễn Thanh Kiên (pool 10 bi đơn nam)
Xe đạp
HCB: Mai Nguyễn Hưng (cá nhân đường trường 163km) |
“Ngày vàng” của các môn võ
Hôm nay xứng đáng được xem là ngày “hái vàng” của các môn võ Việt Nam. Ngay trong ngày ra quân, taekwondo đã đại thắng khi mang về 3 chiếc HCV cho đoàn TTVN. Trong khi đó, judo cũng có HCV đầu tiên tại SEA Games 27 ở hạng cân 55kg nam. Môn võ khá xa lạ khác là Kempo cũng xuất sắc giành được 1 HCV.
Một lần nữa, “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương lại chứng tỏ được đẳng cấp ở các cự ly chạy ngắn khi giành HCV ở nội dung 200m, qua đó hoàn tất cú đúp HCV tại SEA Games lần này.
Tính tới hết ngày thi đấu hôm nay, đoàn TTVN vẫn đang duy trì vị trí thứ 2 với 54 HCV, 52 HCB và 62 HCĐ. Tuy nhiên, chúng ta đang bị Myanmar (53 HCV, 45 HCB và 49 HCĐ) bám sát ngay phía sau. Dẫn đầu tiếp tục là Thái Lan với 73 HCV, 66 HCB và 62 HCĐ.
Billard, điền kinh giành thêm 3 HCĐ
Ở nội dung ném lao của môn điền kinh, Bùi Thị Xuân chỉ giành được HCĐ với thành tích 48m31. Hai VĐV người Thái Lan đoạt HCV và HCB.
Đáng tiếc là ở nội dung quyền đôi nam, Nguyễn Thành Tài và Nguyễn Ngọc Sơn chỉ giành được HCB. HCV thuộc về cặp đôi người Thái Lan.
Vũ Thị Hương đoạt HCV điền kinh nội dung 200m
Phạm Thị Thu Hiền giành HCV taekwondo
Ở nội dung dưới 62kg môn teakwondo, Phạm Thị Thu Hiền giành HCV sau khi đánh bại đối thủ người Myanmar với tỷ số 7-3. Đây chính là HCV thứ 3 của taekwondo Việt Nam tại SEA Games 27 và cũng là HCV thứ 52 của đoàn TTVN.Trong một diễn biến khác, VĐV Bùi Thị Thu Thảo giành HCĐ nội dung nhảy xa nữ với thành tích 6m14. HCV thuộc về VĐV người Indonesia với thành tích 6m39. VĐV người Thái Lan giành HCB với thành tích 6m24.
Kempo đoạt 1 HCV, 2 HCB
Lúc 12h50, đôi võ sĩ Phạm Thị Mão - Phan Thị Kiều Duyên đoạt HCV môn Kempo nội dung biểu diễn đôi nữ đai nâu. Đây là HCV thứ 51 của đoàn TTVN tại SEA Games 27.
Ở trận đấu cuối cùng vòng bảng, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã bị Malaysia cầm hòa với tỷ số 3-3. Tuy nhiên, chúng ta vẫn giành quyền vào chơi ở trận chung kết gặp Thái Lan vào ngày 20.12. Do chỉ có 5 đội tham dự nên futsal nữ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm chọn ra 2 đội có thứ hạng cao nhất vào chung kết.
Xe đạp, Judo giành thêm 2 HCB
Vào lúc 14h35, tay đua Mai Nguyễn Hưng đã cán đích ở vị trí thứ nhì nội dung đua xe đạp cá nhân đường đường trường 163km để giành chiếc HCB về cho đoàn TTVN.
Ở môn Judo, 2 võ sĩ Lê Ngọc Vân Anh và Nguyễn Hoàng Cẩm Hà giành HCB nội dung quyền biểu diễn nữ Juno Kata với 433 điểm, kém 9 điểm so với đối thủ Thái Lan.
Ở trận bán kết hạng cân 74kg nam, võ sỹ Dương Thanh Tâm để thua võ sỹ người Thái Lan với tỷ số 6-11 và chỉ giành được chiếc HCĐ.
Điền kinh
Ở nội dung 200m nam, Lê Trọng Hinh đã giành quyền vào chung kết khi cán đích đầu tiên ở vòng loại thứ nhất với thành tích 21 giây 73. Tại vòng loại thứ hai, Nguyễn Văn Huynh về đích ở vị trí thứ 3 với thành tích 21 giây 88. Thành tích này giúp cả 2 giành quyền vào chung kết.
Chuyển sang vòng loại 200m nữ, Vũ Thị Hương đã xuất sắc cán đích ở vị trí đầu tiên với thành tích 23 giây 08 để giành quyền vào chung kết. Cũng ở nội dung này,Nguyễn Thị Oanh cũng vượt qua vòng loại với thành tích 24 giây 34.
Điểm nhấn ngày 18.12:
Bên cạnh đó, điền kinh Việt Nam còn có hy vọng vào các VĐV như Bùi Thị Thu Thảo, Vũ Thị Mến (nhảy xa nữ), Đào Văn Thủy (nhảy cao nam), Lê Trọng Giang, Phạm Tiến Sản (3.000m vượt chướng ngại vật nam), Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Phương (3.000m vượt chướng ngại vật nữ), Bùi Thị Xuân (ném lao), Lê Trọng Hinh, Nguyễn Văn Huynh (200m nam).
Ngoài điền kinh, taekwondo cũng được đặt kỳ vọng, bởi 2 trong số 3 nhà vô địch sẽ xuất trận ngay trong ngày thi đấu đầu tiên với Nguyễn Minh Tú – Nguyễn Đình Toàn ở nội dung biểu diễn quyền đôi nam nữ và Dương Thanh Tâm bảo vệ chiếc HCV đối kháng hạng 74kg nam.
Môn xe đạp cũng có hy vọng giành HCV khi Bùi Minh Thụy, Lê Văn Duẩn, Mai Nguyễn Hưng, Nguyễn Tân Hoài, Nguyễn Thanh Tâm, Trịnh Đức Tâm tham gia tranh tài ở chung kết nội dung 163km xuất phát đồng hàng cá nhân và đồng đội.
Ở môn Muay Thái, TTVN cũng hy vọng sẽ giành ít nhất 1 HCV khi Bùi Thị Quỳnh (thi đấu ở hạng cân 48kg nữ), Nguyễn Ngô Triều Nhật (51kg nam), Bùi Yến Ly (51kg nữ) và Nguyễn Phú Hiển (57kg nam).
Môn cờ vua, các kỳ thủ như Đào Thiên Hải, Nguyễn Văn Huy, Cao Sang, Nguyễn Đức Hòa sẽ tham gia tranh tài ở nội dung cơ trao đổi quân đôi nam và cũng có hy vọng giành HCV.
Lịch thi đấu của đoàn TTVN ngày 18.12:
Điền kinh
08:30 nội dung 10 môn phối hợp (6) 110m rào: Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Văn Đạt
09:20 nội dung 10 môn phối hợp (7) ném đĩa: Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Văn Đạt
10:00 nội dung 200m nam: Lê Trọng Hinh, Nguyễn Văn Huynh - Vòng loại
10:20 nội dung 200m nữ: Vũ Thị Hương, Nguyễn Thị Oanh - Vòng loại
10:30 nội dung 10 môn phối hợp (8) nhảy sào: Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Văn Đạt
15:00 nội dung 10 môn phối hợp (9) ném lao: Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Văn Đạt
15:10 nội dung Nhảy xa nữ: Bùi Thị Thu Thảo, Vũ Thị Mến - Chung kết
15:20 nội dung Nhảy cao nam: Đào Văn Thủy - Chung kết
15:30 nội dung 3.000m chướng ngại vật nam: Lê Trọng Giang, Phạm Tiến Sản - Chung kết
16:00 nội dung 3.000m chướng ngại vật nữ: Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Phương -Chung kết
16:30 nội dung Ném lao nữ: Bùi Thị Xuân - Chung kết
16:30 nội dung 200m nam: Lê Trọng Hinh, Nguyễn Văn Huynh - Chung kết
16:50 nội dung 200m nữ: Vũ Thị Hương, Nguyễn Thị Oanh - Chung kết
17:00 nội dung 10 môn phối hợp (10) 1500m: Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Văn Đạt
Taekwondo
09:00
Đồng đội nữ: Nguyễn Thị Lệ Kim, Nguyễn Thị Thu Ngân, Châu Tuyết Vân
Đôi nam nữ phối hợp: Nguyễn Minh Tú, Nguyễn Đình Toàn
Đơn nam: Lê Anh Minh
62kg nữ: Phạm Thị Thu Hiền:
74kg nam: Dương Thanh Tâm
14:00: Chung kết các nội dung
Judo
09:00-12:00 nội dung Nage-no Kata : Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Thành Tài
nội dung Ju-no Kata: Lê Ngọc Vân Anh, Nguyễn Hoàng Cẩm Hà
15:00 nội dung 55kg nam: Huỳnh Nhất Thống
Bi sắt08:30-18:00
Nội dung bộ ba phối hợp: Huỳnh Công Tâm, Trần Thị Phượng Em, Nguyễn Thị Hiền
Bộ ba phối hợp: Lý Ngọc Tài, Mai Hữu Phước, Thạch Phanara
Đôi nam nữ: Võ Tân Xuân, Cao Thanh Lan Anh
Cầu mây
15:00-18:00 nội dung Đồng đội đá đôi nữ: Việt Nam – Myanamr
Bóng chuyền
14:00 nội dung Nam: Việt Nam – Lào
Bóng đá nữ
16:30 Việt Nam – Malaysia
Futsal nữ
13:00 Việt Nam - Malaysia
Hockey
14:00 Việt Nam – Thái Lan
Golf
07:00-16:00 nội dung Đơn nam: Đỗ Lê Gia Đạt, Trương Chí Quân
07:00-16:00 nội dung Đơn nữ: Ngô Bảo Nghi
Cờvua
09:00-13:00 nội dung cờ trao đổi quân đôi nam: Đào Thiên Hải, Nguyễn Văn Huy, Cao Sang, Nguyễn Đức Hòa
Xe đạp
09:00 nội dung 163km xuất phát đồng hàng cá nhân và đồng đội: Bùi Minh Thụy, Lê Văn Duẩn, Mai Nguyễn Hưng, Nguyễn Tân Hoài, Nguyễn Thanh Tâm, Trịnh Đức Tâm - Chung kết
Billiards
10:00 nội dung Pool 10 bi nam: Nguyễn Anh Tuấn gặp Indonesia
13:00 nội dung Pool 10 bi nam: Đặng Thành Kiên gặp Malaysia
Bóng bàn
09:00 nội dung Đồng đội nữ Việt Nam – Thái Lan
10:45 nội dung Đồng đội nam: Việt Nam –Myanmar
14:00 nội dung Đồng đội nữ: Việt Nam – Myanmar
Nhảy cầu
10:00-12:00 nội dung 3m cầu mềm: Hoàng Lê Thanh Thúy, Nguyễn Vũ Thảo Quỳnh - Vòng loại
15:00-18:00 - Chung kết
MuayThái 15h00
48kg nữ: Bùi Thị Quỳnh gặp VĐV Lào
51kg nam: Nguyễn Ngô Triều Nhật gặp VĐV Thái Lan
51kg nữ: Bùi Yến Ly gặp VĐV Lào
57kg nam: Nguyễn Phú Hiển gặp VĐV Indonesia
Kempo
09:10 nội dung Đồng đội quyền nữ 8 người: Lê Thị Thu Hằng, Lê Dương Lan Phương, Nguyễn Thanh Bảo Mi, Phạm Thị Mão, Phan Thị Kiều Duyên, Trần Thị Mỹ Duyên, Lê Hoàng Diệu, Nguyễn Thùy Dương - Vòng loại 1 + 2
48kg nữ: Đỗ Hồng Ngọc - Vòng loại 2
54kg nữ: Huỳnh Thanh Thúy - Vòng loại 1
55kg nam: Nguyễn Kim Nguyên - Vòng loại 2
65kg nam: Châu Nguyên Quốc - Vòng loại 1
50kg nam: Nguyễn Viết Quốc - Vòng loại 1 + 2
60kg nam: Nguyễn Duy Chung - Vòng loại 1 + 2
57kg nữ: Lê Thị Thu Hằng - Vòng loại 2
51kg nữ: Nguyễn Thùy Dương - Vòng loại 1
10h40
Quyền đôi nữ đai nâu: Phạm Thị Mão, Phan Thị Kiều Duyên - Vòng loại 1
Quyền đôi nam nữ đai đen: Nguyễn Tâm Thanh Tịnh, Lê Hoàng Diệu - Vòng loại 1
11h00
57kg nữ: Bán kết
48kg nữ: Bán kết
54kg nữ: Vòng loại 2
Điểm tin:
Chiều nay ĐT bóng đá nữ đá trận bán kết
Vào lúc 16h30 chiều nay, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ đá trận bán kết SEA Games 27 gặp đối thủ Malaysia tại sân Mandalar Thiri, Mandalay. Nếu thi đấu đúng với phong độ, các cô gái của chúng ta hoàn toàn có thể giành tấm vé vào chơi ở trận chung kết.
Futsal nam gặp lại Thái Lan ở trận chung kết
Rowing thất bại tại SEA Games 27
Hôm qua, môn rowing tại SEA Games 27 đã bước vào ngày tranh tài cuối cùng. Với việc chỉ giành được 1 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ, đội tuyển rowing đã không hoàn thành mục tiêu giành ít nhất 3 HCV mà ban huấn luyện đã đặt ra trước khi lên đường sang Myanmar.
Bắn súng vượt chỉ tiêu
Trước khi SEA Games 27 khởi tranh, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã đề ra chỉ tiêu giành 1-2 HCV. Tuy nhiên, sau khi kết thúc ngày thi đấu cuối cùng vào hôm qua, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã gặt hái được thành công ngoài mong đợi khi giành 7 HCV và 1 HCĐ.