Nhiễm Covid-19, Hoàng Đức, Văn Toàn có kịp trở lại ở trận gặp Australia?

Thứ năm, ngày 13/01/2022 09:10 AM (GMT+7)
Cả Văn Toàn và Hoàng Đức đều không gặp ảnh hưởng lớn về sức khỏe khi nhiễm Covid-19. Liệu cả hai có kịp trở lại ở trận gặp Australia và Trung Quốc.
Bình luận 0

Theo xác nhận của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Hoàng Đức dương tính với Covid-19 từ ngày 6/1. Đến hôm 11/1, tiền vệ này đã có kết quả âm tính khi thực hiện test nhanh. Với Văn Toàn, anh nhận kết quả dương tính vào ngày 10/1.

Nhìn chung cả hai đều không gặp vấn đề đáng kể về sức khỏe. Văn Toàn và Hoàng Đức cũng đã tiêm đủ 3 mũi vắc xin. Đánh giá về khả năng hồi phục của hai cầu thủ này, bác sĩ đa khoa Đỗ Đức Mạnh (người từng trực tiếp tham gia công tác chống dịch tại TP.HCM) nhận định:

Nhiễm Covid-19, Hoàng Đức, Văn Toàn có kịp trở lại ở trận gặp Australia? - Ảnh 1.

Hoàng Đức dự kiến kịp trở lại cho trận gặp Australia.

"Khi đã tiêm 3 mũi vắc xin, khả năng đề kháng của bệnh nhân tốt hơn và có triệu chứng nhẹ hơn so với người chưa tiêm. Thông thường, tiêu chuẩn ra viện là 10 ngày kể từ thời điểm phát hiện dương tính. Vì thế trường hợp của Hoàng Đức vẫn cần theo dõi thêm. Nếu kết quả xét nghiệm PCR âm tính thì không còn khả năng lây bệnh được".

Cũng theo bác sĩ Mạnh, Hoàng Đức đang có tốc độ hồi phục nhanh. Tuy nhiên ảnh hưởng của việc nhiễm Covid-19 tới sức khỏe ra sao cần được kiểm tra mới có thể đánh giá chính xác.

Bác sĩ Mạnh cho biết: "Việc này cần phải xem phim chụp để đánh giá bệnh nhân có bị tổn thương ở phổi hay không. Nếu không có vấn đề gì quá nghiêm trọng thì giai đoạn này có thể chưa gây ảnh hưởng nhiều. 5 ngày mà đã có kết quả âm tính là hồi phục khá nhanh. Người khác thường phải cần 8, 9 ngày.

Về thể trạng, chờ thêm một thời gian nữa khi cầu thủ ra sân tập trở lại sẽ biết ngay. Lúc đó dựa vào thể hiện thực tế mới có thể đánh giá chi tiết về thể lực của họ".

Nhiễm Covid-19, Hoàng Đức, Văn Toàn có kịp trở lại ở trận gặp Australia? - Ảnh 2.

Văn Toàn khó góp mặt ở trận gặp Australia.

Hoàng Đức dù đã test âm tính nhưng vẫn cần tự cách ly và theo dõi tại nhà cho đến hết ngày 16/1. Nếu kết quả tiếp tục âm tính, anh vẫn kịp hội quân cùng ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Australia.

Với Văn Toàn, anh chưa có kết quả âm tính và vẫn đang điều trị. Đánh giá về khả năng sang Australia của Văn Toàn, bác sĩ Mạnh nhận định: "Trường hợp này mới bị bệnh nên thường vẫn còn ở giai đoạn nhẹ. Nếu có trở nặng cũng phải sau 4, 5 ngày mới ảnh hưởng đến cơ thể nhiều nhất. Nhưng cậu ấy đã tiêm 3 mũi rồi nên khả năng đến ngày 20/1 khỏi bệnh là hoàn toàn có thể."

Tuy nhiên, dù Văn Toàn khỏi bệnh trước ngày 20/1 thì khả năng anh kịp hồi phục thể lực là rất thấp. Vì vậy, gần như chắc chắn Văn Toàn sẽ bỏ lỡ trận gặp Australia nhưng có thể trở lại ở trận gặp Trung Quốc.

Bích Phương (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem