Nhiều hộ nông dân ở huyện Nho Quan của tỉnh Ninh Bình có thu nhập trên 500 triệu đồng/năm

Vũ Thượng Thứ hai, ngày 18/07/2022 19:51 PM (GMT+7)
Từ phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã đóng góp quan trọng vào xây dựng nông thôn mới, đoàn kết, tương thân, tương ái giúp nhau xóa đói giảm nghèo,…Qua đó, nhiều hộ nông dân huyện Nho Quan (tỉnh Ninh Bình), có thu nhập đạt trên 500 triệu đồng/năm trở lên.
Bình luận 0

Ngày 18/7, Hội Nông dân huyện Nho Quan đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2022; Sơ kết công tác Hội Nông dân 6 tháng đầu năm 2022…

Nho Quan: Nhiều hộ nông dân thu nhập trên 500 triệu đồng/năm - Ảnh 1.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích trong sản xuất, kinh doanh giỏi huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017-2022. Ảnh: NDNQ.

Quá đó, trong 5 năm qua, phong trào "nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi" trên địa bàn huyện Nho Quan (tỉnh Ninh Bình) đã phát triển triển, có sức lan tỏa sâu rộng trong tất cả các lĩnh vực sản xuất nông, lâm, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ.

Nho Quan: Nhiều hộ nông dân thu nhập trên 500 triệu đồng/năm - Ảnh 2.

Mô hình nuôi hươu sao lấy nhung giúp nhiều hộ nông dân huyện Nho Quan (tỉnh Ninh Bình) thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ảnh: Vũ Thượng.

Cụ thể, toàn huyện Nho Quan có hàng nghìn hộ nông dân phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, ứng dụng  tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư vốn vào sản xuất, kinh doanh, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa.

Nho Quan: Nhiều hộ nông dân thu nhập trên 500 triệu đồng/năm - Ảnh 3.

Từ vốn vay giúp hội viên tại xã Phú Long (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) mua bò giống sinh sản để phát triển kinh tế. Ảnh: Vũ Thượng

Được biết, 6 tháng đầu năm 2022, hoạt động Hội và phong trào nông dân trong huyện Nho Quan được triển khai theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh và nhân rộng.

Bên cạnh đó, 6 tháng cuối năm 2022, Hội Nông dân huyện Nho Quan chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình "Thứ bảy xanh - sạch" và xây dựng mô hình kinh tế tập thể.

Ngoài ra, tập trung tuyên truyền, vận động hội viên nông dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua; Tuyên truyền vận động kết nạp hội viên mới, xây dựng quỹ hội, quỹ hỗ trợ nông dân; chuẩn bị tốt cho Đại hội Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023-2028. 

Cũng tại hội nghị, 27 hội viên Hội Nông dân huyện Nho Quan được khen thưởng vì có thành tích trong sản xuất và kinh doanh giai đoạn 2017-2022.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem