Nhiều trụ sở, trường học khang trang giá trị hàng tỷ đồng bỏ hoang, thành nơi chăn thả trâu bò ở Hà Tĩnh
Clip: Nhiều trụ sở, trường học khang trang giá trị hàng tỷ đồng ở Hà Tĩnh bỏ hoang, thành nơi chăn thả trâu, bò.

Thực hiện đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2020, tỉnh Hà Tĩnh từ 262 xã giảm xuống còn 216 xã.

Sau sáp nhập hình thành 34 xã trên cơ sở sáp nhập lại 80 xã theo địa giới hành chính mới vì vậy mà Hà Tĩnh đã dư ra hàng chục trụ sở. Trong đó có nhiều trụ sở ở vị trí “đất vàng”, vừa xây dựng, tu bổ với kinh phí hàng tỷ đồng tuy nhiên hiện nay vẫn bỏ hoang gây lãng phí.

Trụ sở UBND xã Thạch Hương (cũ), huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh xây trên khuôn viên rộng hàng nghìn m2, gồm hai dãy nhà hai tầng cùng hội trường khang trang với số vốn 8 tỷ đồng vào năm 2018, hiện không dùng đến.

Bên trong trụ sở UBND xã Thạch Hương (cũ) có nhiều phòng được xây dựng kiên cố, khang trang, rộng rãi.

Ngay cạnh trụ sở xã Thạch Hưng, trụ sở UBND xã Thạch Lâm cũng gặp chung tình trạng trên, bỏ hoang nhiều năm sau khi sáp nhập xã vào đầu năm 2020.

Tuy đã sáp nhập vào đơn vị hành chính mới, nhưng nhiều hồ sơ, giấy tờ vẫn bị bỏ lại.

Nhiều đồ đạc bị vứt ngổn ngang trong trụ sở cũ. "Trụ sở xã Thạch Hưng đưa vào sử dụng chưa được 2 năm, khi sáp nhập với xã Thạch Tân, Thạch Lâm thành xã Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà) vào 1/1/2020. Sau sát nhập, trụ sở này từng làm điểm cách ly đợt dịch Covid-19, còn lại vẫn để trống. Tuy huyện giao cho xã sử dụng nhưng hiện nay chúng tôi chưa có kế hoạch gì", ông Nguyễn Văn Ninh - Chủ tịch UBND xã Tân Lâm Hương, nói.

Nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh sau khi sáp nhập trường đã bị bỏ hoang nhiều năm, khiến cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng.

Trường THCS Thạch Bình (xã Thạch Bình, TP.Hà Tĩnh) rộng gần 15.000 m2 được xây dựng năm 2005, với một dãy nhà 2 tầng gồm 8 phòng học, phòng đa năng và phòng hiệu bộ. Năm 2016, thực hiện việc sáp nhập, học sinh ngôi trường này về học tại Trường THCS Đại Nài (P.Đại Nài, TP.Hà Tĩnh) xuống cấp nghiêm trọng.

Ông Đặng Kế (trú tại thôn Bình Minh, xã Thạch Bình) cho biết: “Ngôi trường này ở vị trí rất thuận lợi để làm các khu vui chơi cho trẻ em hoặc điểm sinh hoạt cộng đồng cho bà con. Tuy nhiên, do bỏ hoang nhiều năm nên nơi đây xuống cấp, nhếch nhác. Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm có biện pháp sử dụng để tránh lãng phí”.

Nhiều phòng học rác rưởi, nhếch nhác.

Trụ sở UBND xã Cẩm Huy (sáp nhập với thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) khang trang, kiên cố cũng bị bỏ hoang nhiều năm.

Hội trường của trụ sở UBND xã Cẩm Huy, Cẩm Xuyên rộng rãi, khang trang.

Hệ thống quạt, đèn hư hỏng, hoen gỉ.

Trụ sở UBND xã Cẩm Huy (cũ), Cẩm Xuyên được nhiều đơn vị đề xuất xin được mở phòng khám, nhưng không đúng quy hoạch vì quá xa trung tâm thị trấn. Vào thời điểm dịch COVID-19, một phần của trụ sở được chọn làm nơi cách ly cho người bệnh, từ đó đến nay tiếp tục bị bỏ hoang.

Trường tiểu học Cẩm Huy, Cẩm Xuyên bỏ hoang nhiều năm nay đã xuống cấp, trở thành nơi tập kết vật liệu xây dựng của bà con địa phương.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.