Nhịn World Cup quyết giành vàng Đại hội Thể thao toàn quốc

Hoàng Giang Thứ năm, ngày 15/12/2022 12:36 PM (GMT+7)
Để quyết tâm giành huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022, các vận động viên đã hy sinh niềm đam mê cháy bỏng với những trận cầu World Cup 2022 để tập trung cho việc tập luyện nhằm có sức khoẻ và thể lực tốt nhất cho các trận tranh tài.
Bình luận 0

World Cup 2022 chỉ còn 2 trận đấu cuối cùng, người hâm mộ bóng đá đã thưởng thức những màn trình diễn đỉnh cao trên đất Qatar. 

Từ những pha bóng đẹp mắt, đến những chiến thuật khoa học và biến ảo, những đôi chân nhảy múa với trái bóng tròn hay sự quyết tâm trong các pha phòng ngự và những kết thúc bất ngờ,… tất cả đem đến những cảm xúc tuyệt với cho những người yêu bóng đá.

Nhịn World Cup quyết giành vàng Đại hội thể thao toàn quốc - Ảnh 1.

Các vận động viên môn bắn cung cần sự tập trung tinh thần nên họ tạm gác lại niềm đam mê để thi đấu tốt nhất. Ảnh: HL.

Thế nhưng, những ngày vừa qua, các vận động viên đang tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022 đã phải hy sinh niềm đam mê với các trận đấu World Cup để tập trung tập luyện và thi đấu nhằm đạt thành tích cao nhất cho đơn vị của mình. Vì đây cũng là ngày hội thể thao quan trọng nhất của thể thao Việt Nam diễn ra 4 năm một lần như World Cup.

Nhịn World Cup quyết giành vàng Đại hội thể thao toàn quốc - Ảnh 2.

Lê Đức Anh và các đồng đội tập luyện để chuẩn bị tốt nhất cho những cuộc tranh tài môn Vovinam tại Đại hội thể thao toàn quốc. Ảnh: nhân vật cung cấp.

2 tuần nay, bạn Lê Đức Anh, vận động viên môn Vovinam đơn vị Quân đội chỉ xem World Cup qua các clip trên youtube và thông tin trên báo chí dù rằng niềm đam mê luôn thôi thúc. Đức Anh sẽ tranh tài ở nội dung Đòn chân tấn công diễn ra vào ngày 17/12 ở môn Vovinam tại Đại hội thể thao toàn quốc đang diễn ra tại Quảng Ninh.

"Những trận đấu World Cup 2022 ở vòng loại diễn ra lúc 17h và 20h mình đã xem được, còn các trận lúc 22h và 2h sáng thì mình chỉ xem lại các clip trên youtube. Vì mình cần ngủ sớm để giữ sức khoẻ và bảo đảm thể lực chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc. Đến những trận đấu các vòng trong, tứ kết, bán kết đành phải "nhịn" xem trực tiếp. Dù rất tiếc, nhưng nhiệm vụ thi đấu là trên hết, mình cần giữ thể lực tốt nhất đến ngày tranh tài", Đức Anh tâm sự.

Theo vận động viên Quân đội này, sau khi kết thúc nội dung của mình, anh sẽ thưởng thức các trận tranh hạng ba và chung kết World Cup một cách trọn vẹn.

Nhịn World Cup quyết giành vàng Đại hội thể thao toàn quốc - Ảnh 3.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng phá kỷ lục Đại hội Thể thao Toàn quốc nội dung 400 m tự do nam. Ảnh: LB.

Trong khi đó ở môn bơi lội, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã tập trung hoàn toàn vào việc tập luyện và nghỉ ngơi để hướng đến những cuộc tranh tài khốc liệt trên đường đua xanh ở kỳ Đại hội năm nay. Hôm 14/12, Huy Hoàng đã thi đấu thành công khi phá kỷ lục Đại hội Thể thao toàn quốc nội dung 400 m tự do nam với thành tích 3 phút 50 giây 54, kỷ lục do chính Hoàng lập cách đây 4 năm là 3 phút 50 giây 72.

Nhịn World Cup quyết giành vàng Đại hội thể thao toàn quốc - Ảnh 4.

Vận động viên Lê Quyền Lợi (áo vàng) mang về HCĐ nội dung 100m nam cho TP.HCM, Lợi cũng "hy sinh" World Cup 2022 để có những bước chân thanh thoát trên đường chạy. Ảnh: HL.

Với nhà vô địch boxing Trương Đình Hoàng thi đấu cho đơn vị Đắk Lắk, anh là fan cứng của Ronaldo. Mùa World Cup 2022, Hoàng theo rất sát các thông tin của thần tượng mình. Anh cũng sắp xếp xem một vài trận đấu của Bồ Đào Nha và những clip diễn biến trận đấu. 

Việc Bồ Đào Nhà và thần tượng Ronaldo phải dừng bước đáng tiếc ở Tứ kết khiến anh tiếc nuối. Dù, phần trình diễn của Ronaldo chưa ấn tượng và phải chia tay World Cup trong nước mắt, nhưng Trương Đình Hoàng vẫn dành nhiều tình cảm và sự tôn trọng cho chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử này. 

Tại Đại hội năm nay, anh sẽ thi đấu ở hạng cân 80 kg nam. Do đó, trong mùa World Cup, chàng võ sĩ Đắk Lắk tích cực tập luyện và hạn chế thức khuya để có sự chuẩn bị tốt nhất cho các trận thượng đài của mình.

Nhịn World Cup quyết giành vàng Đại hội thể thao toàn quốc - Ảnh 5.

Nguyễn Trần Duy Nhất tập luyện thêm bóng đá trong mùa World Cup để bổ trợ thêm các bài tăng cường thể lực trước khi bước vào tranh tài ở Đại hội thể thao toàn quốc năm 2022. Ảnh: nhân vật cung cấp.

Còn võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất thì hâm mộ Messi. Anh khá vui vì cầu thủ Argentina này đã thi đấu xuất sắc ở World Cup trên đất Qatar để đưa đội bóng Nam Mỹ vào đến trận chung kết. "Độc cô cầu bại" đặt nhiều kỳ vọng Messi sẽ nâng cúp vô địch ở mùa giải năm nay, mùa giải cuối cùng của anh ở đấu trường World Cup. 

Theo Duy Nhất, anh cũng chỉ theo dõi trực tiếp ở những trận vòng bảng, các trận vào khung giờ khuya anh chỉ xem lại qua clip trên youtube và trên báo chí. 

Nhất cũng đặt quyết tâm cao cho chiếc huy chương vàng Đại hội thể thao toàn quốc năm nay, vì đây là giải đấu cuối cùng anh tranh tài ở những trận đấu muay nghiệp dư cả trong nước và quốc tế để khép lại sự nghiệp 7 lần vô địch thế giới. Sang năm 2023, Nhất sẽ tập trung hoàn toàn cho các võ đài chuyên nghiệp và MMA.

Nhịn World Cup quyết giành vàng Đại hội thể thao toàn quốc - Ảnh 6.

Vận động viên môn cờ tướng thi tài ở Đại hội thể thao toàn quốc năm 2022.

"Nhịn" World Cup để hướng đến thành tích cao cho đơn vị, các vận động viên quyết tâm có những màn thể hiện tốt nhất tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay để xứng với công sức mình tập luyện thời gian qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem