Nhờ cựu cán bộ VKSND tối cao kêu oan cho con trai, người phụ nữ ở Huế bị lừa tiền tỷ

Trần Hòe Thứ sáu, ngày 30/08/2024 12:06 PM (GMT+7)
Người phụ nữ ở Huế bị cựu cán bộ VKSND tối cao lừa tiền tỷ sau khi nhờ người này kêu oan cho con trai.
Bình luận 0

Ngày 30/8, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Đậu Quang Dũng (SN 1957, trú tại TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, Đậu Quang Dũng từng là cán bộ của VKSND tối cao. Năm 2019, con trai của bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1958) là Lê Quang Huy Phương bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế khởi tố, bắt tạm giam về các tội "Hiếp dâm", "Cố ý gây thương tích" và "Bắt giữ người trái pháp luật". Bà Lan muốn tìm luật sư giỏi để bào chữa Phương.

Nhờ cựu cán bộ VKSND tối cao kêu oan cho con trai, người phụ nữ ở Huế bị lừa tiền tỷ- Ảnh 1.

Đậu Quang Dũng- cựu cán bộ VKSND tối cao đã lừa tiền tỷ của người phụ nữ ở Huế. Ảnh: Ngọc Sáng.

Khoảng cuối năm 2019, được người cháu là La Minh Tú (SN 1978) giới thiệu, bà Lan đã đến nhà Đậu Quang Dũng ở TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi trình bày với Dũng nội dung vụ án liên quan đến Phương, bà Lan nhờ Dũng kêu oan cho Phương.

Sau khi nghe bà Lan trình bày, Dũng nói vụ án này có oan sai và hứa hẹn sẽ giúp đỡ bà Lan tác động ra trung ương để kêu oan. Dũng tự giới thiệu mình là tiến sỹ luật, từng công tác tại VKSND tối cao nên bà Lan tin tưởng và đồng ý chịu mọi chi phí để kêu oan.

Tháng 1/2020, Dũng liên hệ với hai luật sư là Đỗ Văn Nhặn (SN 1974, Giám đốc Công ty luật TNHH MTV Tín Đạt, thuộc Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) và Trương Quốc Hòe (SN 1965, Trưởng Văn phòng luật sư Interla, thuộc Đoàn Luật sư TP.Hà Nội).

Dũng cung cấp cho luật sư Đỗ Văn Nhặn và luật sư Trương Quốc Hòe số điện thoại của bà Lan. Sau đó hai luật sư này đã trực tiếp liên hệ với bà Lan và đăng ký thực hiện việc bào chữa cho Phương.

Nhờ cựu cán bộ VKSND tối cao kêu oan cho con trai, người phụ nữ ở Huế bị lừa tiền tỷ- Ảnh 2.

TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên phạt Đậu Quang Dũng 13 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", cộng với 12 năm tù tại bản án ngày 13/6/2023 của TAND cấp cao tại Hà Nội, tổng hình phạt bị cáo phải chịu là 25 năm tù. Ảnh: Ngọc Sáng.

Quá trình trao đổi với bà Lan về vụ án Lê Quang Huy Phương, Dũng nói với bà Lan vụ án này do Công an TP.Huế thụ lý có oan sai, Phương không phạm tội. Dũng hứa hẹn sẽ có tác động từ trung ương đến các cơ quan tố tụng TP.Huế và nhiều lần đưa thông tin với bà Lan là Phương sẽ được thả về.

Liên tục từ tháng 1/2020 đến tháng 3/2021, Dũng yêu cầu bà Lan chuyển tiền để chi phí trong việc kêu oan. Tin tưởng vào những lời hứa hẹn của Dũng, bà Lan đã 10 lần chuyển khoản tổng cộng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng cho Dũng.

Dũng chỉ chuyển khoản cho luật sư Đỗ Văn Nhặn 40 triệu đồng và luật sư Trương Quốc Hòe 30 triệu đồng tiền chi phí bào chữa. Số tiền còn lại hơn 2,4 tỷ đồng Dũng chiếm đoạt và tiêu xài cá nhân.

Tại phiên toà bị cáo không chấp nhận bản cáo trạng, không trả lời xét hỏi cũng như tranh luận cùng với đại diện viện kiểm sát.

HĐXX TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên phạt Đậu Quang Dũng 13 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", cộng với 12 năm tù tại bản án ngày 13/6/2023 của TAND cấp cao tại Hà Nội, tổng hình phạt bị cáo phải chịu là 25 năm tù.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem