Nhờ nuôi dê, có của ăn của để

Nguyễn Huy Hoàng Thứ tư, ngày 11/06/2014 13:46 PM (GMT+7)
Gần 20 năm nuôi dê, anh Bùi Xuân (thôn Xuân Trung, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đã có của ăn, của để, nuôi con ăn học đầy đủ.
Bình luận 0

Anh Xuân cho biết, những năm làm công nhân cơ khí, tiền lương chẳng đủ chi dùng trong gia đình, anh quyết định nghỉ việc để nuôi dê thịt.

Ban đầu, anh Xuân nuôi 5 con dê cái và 1 dê đực, giống dê đực anh mua tại Bình Thuận, phối giống với dê cỏ địa phương thành lai dê Bách Thảo. Đến nay, đàn dê của anh luôn duy trì gần 100 con, cho thu nhập trên dưới 50 triệu đồng/năm.

Theo anh Xuân, dê Bách Thảo là loài vật dễ nuôi, ít bệnh. Dê sinh sản rất nhanh, 6 tháng thì dê cái sinh, mỗi lần từ 1 - 2 con; trung bình 1 con cái có thể sinh từ 15 - 17 lứa. Dê con nuôi 4 tháng có thể bán. Thức ăn của dê là cỏ, lá cây các loại và các phụ phẩm nông nghiệp.

Dê của gia đình anh Xuân chăn thả trên đồi nhờ lợi thế vùng gò đồi tại đây rất rộng với hàng chục ha, nên nguồn cỏ lá cây tự nhiên phong phú. Trọng lượng dê bình quân khi xuất chuồng từ 20 - 25kg/con, giá bán từ 100.000- 120.000 đồng/kg hơi.

Đàn dê nhà anh Xuân cứ mỗi sáng tự đi lên gò kiếm ăn, đến chiều tối lại tự kéo nhau về, không thiếu một con. Nhờ đảm bảo thức ăn, nước uống trong lành hàng ngày ngoài đồng, chuồng trại được vệ sinh sạch sẽ nên nhiều năm qua đàn dê nhà anh Xuân không hề bị dịch bệnh.

Không những làm giàu cho mình, anh Xuân còn tận tình hướng dẫn kỹ thuật nuôi dê cho nhiều ND trong và ngoài huyện. Thế mạnh của anh là tìm được nguồn cầu dồi dào. Ngoài bán sỉ cho các quán ăn, anh còn bán con giống.

Nhiều năm anh Xuân được Hội ND huyện công nhận là gia đình sản xuất kinh doanh giỏi, được đi báo cáo điển hình tại Hội nghị sản xuất kinh doanh giỏi giỏi của Hội ND huyện, Hội ND tỉnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem