Bị CSGT phát hiện, nhóm "cát tặc" nhảy xuống sông Sài Gòn bỏ trốn

Đăng Khôi - Hoàng Minh Thứ bảy, ngày 29/04/2023 16:13 PM (GMT+7)
Bị CSGT phát hiện, nhóm "cát tặc" nhảy xuống sông Sài Gòn tẩu thoát, cảnh sát đã khống chế được 1 đối tượng cùng một số tang vật có liên quan.
Bình luận 0

Ngày 29/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa phát hiện, bắt quả tang một ghe hút cát trái phép trên sông Sài Gòn đoạn qua địa bàn huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Theo đó, khoảng 1h30 ngày 28/4, qua công tác tuần tra phòng, chống tội phạm trên tuyến sông Sài Gòn, tổ công tác phát hiện nhóm đối tượng sử dụng phương tiện ghe bơm, hút cát trái phép nên đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Nhóm "cát tặc" nhảy xuống sông Sài Gòn bỏ trốn khi bị CSGT phát hiện - Ảnh 1.

Số cát đối tượng hút được. Ảnh: Hoàng Minh.

Nhóm "cát tặc" nhảy xuống sông Sài Gòn bỏ trốn khi bị CSGT phát hiện - Ảnh 2.

Máy bơm, hút cát. Ảnh: Hoàng Minh.

Phát hiện lực lượng CSGT, 2 đối tượng đang hút trộm cát đã nhảy xuống sông bỏ trốn. CSGT đã kịp thời khống chế, bắt giữ được 1 đối tượng.

Tại cơ quan công an, đối tượng này khai là L.Q.H (HKTT: huyện Củ Chi, TP.HCM) là người điều khiển ghe gỗ.

CSGT đã thu giữ tang vật gồm 1 ghe gỗ, 1 máy dùng để bơm, hút cát; 1 máy dùng để chạy ghe và khoảng 4m3 cát.

Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Dầu Tiếng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem