Nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng trên quốc lộ 1 bị phạt nặng

Thứ sáu, ngày 01/06/2018 11:52 AM (GMT+7)
Nhóm thanh niên ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) bị xử phạt gần 36 triệu đồng, tạm giữ 6 môtô. 4 trường hợp bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe.
Bình luận 0

Ngày 1.6, Công an huyện Diễn Châu đã triệu tập và xử phạt nhóm thanh niên có hành vi không đội mũ bảo hiểm, đi xe máy dàn hàng ngang, đánh võng, lạng lách trên quốc lộ 1.

Trung tá Nguyễn Hồng Thuận, Đội trưởng đội CSGT Công an huyện Diễn Châu, cho biết công an đã triệu tập 9 người với các hành vi như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người truy định, đi xe dàn hàng ngang gây cản trở giao thông, không có giấy phép lái xe... Đồng thời xử lý 19 thanh niên vi phạm, xử phạt gần 36 triệu đồng, tạm giữ 6 môtô.

Ngoài ra, cảnh sát cũng tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 4 thanh niên, đều trú xã Diễn Tân.

img

Những thanh niên bị triệu tập tại công an huyện Diễn Châu. Ảnh: N.A.

Trước đó, chiều 30.5, nhiều phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn từ thị trấn Diễn Châu về xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu bức xúc trước việc một đoàn xe kẹp 2, kẹp 3 chạy lạng lách, đánh võng trên đường.

Đoàn xe này đi xung quanh một xe dâu, không đội mũ bảo hiểm liên tục đánh võng, lạng lách, ép đầu các phương tiện khác đang xin vượt. Mặc cho các phương tiện lưu thông trên cùng tuyến đường bật tín hiệu xin vượt, bóp còi nhưng nhóm này lại ra sức “thể hiện tài năng” tiếp tục khi lấn, ép đường.

Trong quá trình lạng lách, đánh võng, một chiếc xe chở hai nam thanh niên bị ngã khi ôtô đang đi phía sau. Rất may, tài xế kịp thời giảm tốc độ, phanh lại nên không xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Nam An (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem