Những “bom tấn” M.U đã “vồ hụt” dưới thời Ed Woodward

Tùng Lâm (theo Mirror) Thứ năm, ngày 20/08/2015 10:56 AM (GMT+7)
Kể từ khi ngồi lên chiếc ghế Phó chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành (GĐĐH) ở M.U vào năm 2013, Ed Woodward đã thực hiện rất nhiều thương vụ chuyển nhượng giá trị cho đội bóng, thậm chí không ngờ tới. Thế nhưng ông cũng không ít lần nếm trái đắng. Dưới đây là 10 “bom tấn” mà kinh tế gia 43 tuổi này đã “vồ hụt” trong 2 năm qua.
Bình luận 0

img

1. Leighton Baines (Hè 2013 – Giá khoảng 20 triệu bảng – Ở lại Everton).

img

2. Gareth Bale (Hè 2013 – Giá 85 triệu bảng – Gia nhập Real Madrid).

img

3. Cesc Fabregas (Hè 2013 – Giá 28 triệu bảng – Gia nhập Chelsea).

img

4. Thiago Alcantara (Hè 2013 – Giá 18 triệu bảng – Gia nhập Bayern Munich).

img

5. Mats Hummels (Hè 2014 – Giá khoảng 35 triệu bảng – Ở lại Dortmund).

img

6. Toni Kroos (Hè 2014 – Giá 24 triệu bảng – Gia nhập Real Madrid).

img

7. Arturo Vidal (Hè 2015 – Giá khoảng 35 triệu bảng – Gia nhập Bayern Munich).

img

8. Sergio Ramos (Hè 2015 – Giá khoảng 40 triệu bảng – Vừa gia hạn với Real Madrid).

img

9. Pedro Rodriguez (Hè 2015 – Giá khoảng 22 triệu bảng – Chuẩn bị gia nhập Chelsea).

img

10. Nicolas Otamendi (Hè 2015 – Giá 30 triệu bảng – Trên đường gia nhập Man City).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem