Những CLB nước ngoài nào đã quan tâm tới Công Phượng?

Tùng Lâm Thứ tư, ngày 08/07/2015 17:04 PM (GMT+7)
Trong ngày hôm qua, báo chí Việt Nam rộ lên thông tin 2 CLB của Australia là Central Coast Mariners và Newcastle Jets đã bày tỏ sự quan tâm tới Công Phượng. Thực tế, đây không phải lần đầu tiên tiền đạo số 44 của HAGL nằm trong tầm ngắm của những đội bóng bên ngoài Việt Nam.
Bình luận 0

Nguồn tin từ báo Thanh Niên cho hay, 2 CLB hàng đầu của giải A-League (giải VĐQG Australia) là Central Coast Mariners và Newcastle Jets đã đánh tiếng rằng họ muốn có Công Phượng cho mùa giải mới khởi tranh từ tháng 10 tới đây. Cụ thể, trong thời gian SEA Games 28 diễn ra, hai CLB này đã cử trinh sát đến theo dõi và chấm được khá nhiều cái tên tài năng, trong đó có tiền đạo mang áo số 10 của ĐT U23 Việt Nam.

img

Khá nhiều đội bóng nước ngoài đã bày tỏ sự quan tâm tới Công Phượng. 

Nếu tới Australia thi đấu thì đó có thể coi là cơ hội tuyệt vời để Công Phượng cọ xát. A-League vốn là giải đấu chịu nhiều ảnh hưởng từ châu Âu, các CLB tại đây có lối chơi hiện đại, yêu cầu thể lực cao những cũng rất coi trọng các phẩm chất kỹ thuật. Giải đấu hiện thu hút nhiều danh thủ khắp nơi trên thế giới, như Damien Duff, Yusuke Tanaka, Carlton Cole… cũng như nhiều tuyển thủ quốc gia của các đội tuyển mạnh tại khu vực châu Á.

Tuy nhiên, nhìn lại quá khứ, Central Coast Mariners và Newcastle Jets không phải những đội bóng đầu tiên nằm ngoài Việt Nam bày tỏ sự quan tâm tới Công Phượng. Hồi giữa đầu năm, khi thi đấu thành công tại vòng loại U23 châu Á, tiền đạo gốc Nghệ An đã lọt vào tầm ngắm của CLB Avispa Fukuoka (Nhật Bản). Chính bầu Đức là người đã xác nhận thông tin này khi khẳng định, đội bóng hạng 2 của đất nước mặt trời mọc muốn mượn Công Phượng trong vòng 2 tháng.

Trong mùa hè năm ngoái, đại diện của CLB Mito Hollyhock (một CLB hạng 2 khác của Nhật Bản) là ông Mitsushiro Obara đã đến Hoàng Anh Gia Lai đặt vấn đề chiêu mộ Công Phượng nhưng bị bầu Đức từ chối. Tiếp đó đến hồi tháng 9, Giám đốc Trung tâm đào tạo trẻ của PSV Eindhoven – ông Art Langeler đã gọi điện cho Danny van Bakel – trung vệ hiện khoác áo Thanh Hóa, để hỏi về Công Phượng và hy vọng mang số 10 tới Hà Lan. Tuy nhiên lời đề nghị này tiếp tục bị từ chối.

Cách đây không lâu, khi trả lời phỏng vấn báo chí, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam, ông Lê Hùng Dũng cũng bật mí, CLB Arsenal đã quan tâm tới việc đưa Công Phượng và Xuân Trường sang Anh thi đấu. Về nguyên tắc, đội bóng thành London là đối tác chính của HAGL nên nếu có thông tin, đội bóng phố Núi là những người đầu tiên được biết. Tuy vậy, phía bầu Đức lại cho biết không có sự liên hệ nào từ Arsenal, vậy nên mọi thứ cũng chỉ là tin đồn mà thôi.

Ngoài những đội bóng kể trên thì một số đội bóng khác của Hàn Quốc hay Indonesia cũng từng được cho là để mắt tới Công Phượng cũng như một vài đồng đội của anh trong màu áo HAGL như Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn... Tuy vậy, theo như bầu Đức thì chưa có một bất cứ công văn nào từ các đối tác gửi tới CLB cả. Thêm vào đó, nhà tài phiệt phố Núi cũng không ít lần tuyên bố, ông chưa có ý định để Công Phượng ra nước ngoài thi đấu ở thời điểm này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem