Những cột mốc lớn trong cuộc đời của Nữ hoàng Elizabeth

Lê Phương (Reuters) Thứ sáu, ngày 09/09/2022 13:09 PM (GMT+7)
Nữ hoàng Elizabeth đã qua đời ở tuổi 96, Cung điện Buckingham cho biết hôm 8/9.
Bình luận 0
Những cột mốc lớn trong cuộc đời của Nữ hoàng Elizabeth - Ảnh 1.

Nữ hoàng Elizabeth đã qua đời ở tuổi 96. Ảnh: Getty

Ngày 21 tháng 4 năm 1926 - Elizabeth sinh lúc 2:40 sáng tại số 17 phố Bruton, London, và làm lễ rửa tội vào ngày 29 tháng 5 năm đó trong nhà nguyện riêng ở Cung điện Buckingham.

Ngày 11 tháng 12 năm 1936 - Bà trở thành người thừa kế khi mới 10 tuổi, sau khi chú của bà là Edward VIII thoái vị và cha bà trở thành Vua George VI.

Ngày 20 tháng 11 năm 1947 - Bà kết hôn với trung úy hải quân Philip Mountbatten, một Hoàng tử Hy Lạp, tại Tu viện Westminster của London. Họ có 4 người con: Thái tử Charles (sinh năm 1948), Công chúa Anne (1950), Hoàng tử Andrew (1960) và Hoàng tử Edward (1964).

Tháng 2 năm 1952 - Công chúa Elizabeth và chồng là Hoàng tử Philip, khởi hành chuyến công du châu Phi và châu Á thay cho cha, Vua George VI. Tin tức về cái chết của nhà vua được công bố khi bà đang ở Kenya vào ngày 6 tháng 2.

Ngày 2 tháng 6 năm 1953 - Nữ hoàng Elizabeth được trao vương miện tại Tu viện Westminster trong lễ đăng quang đầu tiên trên truyền hình.

Ngày 24 tháng 11 năm 1953 - Chuyến công du đầu tiên của Nữ hoàng Anh bắt đầu với quãng đường dài 43.618 dặm (hơn 70.000km).

1970 - Trong chuyến thăm tới New Zealand, nữ hoàng giới thiệu "walkabout", một nghi thức gặp gỡ xã hội dành cho các chuyến công du của hoàng gia.

1977 - Nữ hoàng đánh dấu Năm Thánh Bạc của mình - 25 năm tại vị - bằng chuyến công du đến các nước thuộc Khối thịnh vượng chung và các lễ kỷ niệm ở Anh.

1981 - Thái tử Charles kết hôn với phu nhân Diana Spencer.

1982 - Con đầu lòng của Charles và Diana, Hoàng tử William, chào đời vào ngày 21 tháng 6. Hoàng tử Harry chào đời hai năm sau đó.

1986 - Hoàng tử Andrew kết hôn với Ferguson, còn được gọi là "Fergie". Cặp đôi trở thành Công tước và Nữ công tước xứ York.

1991 - Nữ hoàng công du Mỹ và trở thành quốc vương đầu tiên phát biểu trước Quốc hội.

1992 - Năm thứ 40 của bà trên ngai vàng, mà bà gọi là 'annus horribilis' (năm khủng khiếp), được đánh dấu bằng những rạn vỡ và bất đồng quan điểm trong nhiều cuộc hôn nhân hoàng gia.

- Andrew và Sarah tách ra. Anne ly hôn với Mark Phillips.

- Vào tháng 11, lâu đài Windsor bị hư hại nặng do hỏa hoạn. 

 Vào tháng 12, Charles và Diana tuyên bố ly thân.

1995 - Vào tháng 3, Nữ hoàng có bài phát biểu đầu tiên trước quốc hội Nam Phi kể từ năm 1947.

- Vào tháng 12, Cung điện Buckingham xác nhận nữ hoàng đã viết thư cho Charles và Diana thúc giục họ ly hôn.

1996 - Tháng 8, Charles và Diana ly hôn.

1997 - Vào ngày 31 tháng 8, Diana và người bạn đồng hành triệu phú Dodi al-Fayed đã thiệt mạng khi xe của họ gặp nạn lúc đang bị các nhiếp ảnh gia đuổi theo khắp Paris. Nữ hoàng và hoàng gia bị chỉ trích vì phản ứng dè dặt.

- Vào tháng 11, đám đông lớn chào đón Nữ hoàng và Philip khi họ đánh dấu kỷ niệm đám cưới vàng. 

Ngày 9 tháng 2 năm 2002 - Em gái của Nữ hoàng, Công chúa Margaret, qua đời ở tuổi 71.

Ngày 30 tháng 3 - Mẹ của Nữ hoàng Elizabeth qua đời tại Lâu đài Windsor ở tuổi 101.

Ngày 1-4 tháng 6 - Bốn ngày kỷ niệm trên toàn quốc đánh dấu Năm Thánh Vàng của Nữ hoàng.

2005 - Con trai và người thừa kế là Thái tử Charles kết hôn với Camilla Parker Bowles trong một buổi lễ ở Windsor.

Ngày 29 tháng 4 năm 2011 - Nữ hoàng tham dự đám cưới của cháu trai, Hoàng tử William và Kate Middleton.

Tháng 5 - Nữ hoàng có chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 4 ngày tới Ireland.

2012 - Lễ kỷ niệm kim cương đánh dấu năm thứ 60 của bà trên ngai vàng. Một triệu người tụ tập trên sông Thames, và hàng triệu người khác tham dự các bữa tiệc đường phố.

2013 - Vợ của Hoàng tử William, Kate sinh con trai là Hoàng tử George. Con thứ hai của họ, Công chúa Charlotte sinh năm 2015 và em trai Hoàng tử Louis sinh năm 2018.

Ngày 23-26 tháng 6 năm 2014 - Nữ hoàng bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước cuối cùng của bà tới Đức.

- Vào ngày 9 tháng 9, vào khoảng 5h30 chiều (theo giờ Vương quốc Anh), Elizabeth trở thành quốc vương trị vì lâu nhất của quốc gia, vượt qua bà cố của mình là Nữ hoàng Victoria.

Ngày 21 tháng 4 năm 2016 - Elizabeth kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90, là Nữ hoàng Anh đầu tiên đạt được cột mốc quan trọng như vậy.

Ngày 2 tháng 8 năm 2017 - Chồng Philip từ bỏ cuộc sống chung sau 65 năm ủng hộ vợ.

Ngày 20 tháng 11 - Elizabeth và Philip kỷ niệm 70 năm ngày cưới bằng một bữa tiệc riêng tại Lâu đài Windsor.

Năm 2018 - Hoàng tử Harry, cháu trai của nữ hoàng kết hôn với Meghan Markle, một nữ diễn viên Mỹ đã ly hôn từ Los Angeles, đám cưới tổ chức ở lâu đài Windsor.

Tháng 10 năm 2019 - Một cuộc tranh cãi trong gia đình giữa William và Harry được công bố, với việc hoàng tử trẻ hơn xác nhận tin đồn rạn nứt.

Ngày 15 tháng 11 - Hoàng tử Andrew đã có một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình BBC để trả lời cáo buộc về một vụ bê bối tình dục. Vài ngày sau, ông bị buộc phải từ bỏ các nhiệm vụ hoàng gia vì có liên quan đến tỷ phú Mỹ Jeffrey Epstein, người từng bị bỏ tù vào năm 2008 vì tội lạm dụng tình dục trẻ em.

Tháng 1 năm 2020 - Harry và Meghan thông báo họ sẽ không còn là thành viên gia đình hoàng gia. Họ chuyển đến Los Angeles vào tháng Ba.

Ngày 5 tháng 4 - Nữ hoàng thực hiện buổi phát sóng truyền hình đặc biệt thứ năm trong triều đại của mình trong bối cảnh bùng phát dịch Covid-19.

Ngày 9 tháng 4 năm 2021 - Hoàng thân Philip, người chồng 73 tuổi của Nữ hoàng, qua đời yên bình ở tuổi 99 tại lâu đài Windsor.

Ngày 30 tháng 11 - Barbados trở thành một nước cộng hòa, có nghĩa là Nữ hoàng hiện chỉ còn là nguyên thủ quốc gia của 15 vương quốc.

Ngày 13 tháng 1 năm 2022 - Điện Buckingham thông báo Hoàng tử Andrew bị hủy hết các tước hiệu trong quân đội và vai trò bảo trợ, sau khi thẩm phán Mỹ quyết định mở phiên tòa xét xử vụ ông bị tố cáo tấn công tình dục.

Ngày 6 tháng 2 - Nữ hoàng đánh dấu năm thứ 70 trên ngai vàng, nhân dịp này để chúc phúc cho người vợ thứ hai của Charles, Camilla, được gọi là Nữ hoàng Consort khi ông trở thành vua.

Ngày 15 tháng 2 - Hoàng tử Andrew trả một khoản tiền không được tiết lộ để giải quyết vụ kiện tại Mỹ, nhưng không thừa nhận hành vi sai trái.

Ngày 20 tháng 2 - Nữ hoàng xét nghiệm dương tính với Covid-19 và được cho là đang bị các triệu chứng giống như cảm lạnh nhẹ. 

Ngày 8 tháng 9 - Nữ hoàng qua đời ở tuổi 96 tại lâu đài Balmoral.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem