Những di chúc gây xôn xao của các danh ca thế giới

Long Hy Thứ hai, ngày 07/09/2015 05:00 AM (GMT+7)
Whitney Houston, Michael Jackson... ra đi khi ở đỉnh cao sự nghiệp và để lại di chúc gây tranh cãi suốt nhiều năm sau khi họ qua đời.
Bình luận 0

Mai Diễm Phương

Mai Diễm Phương là một trong những giọng ca huyền thoại của làng nhạc Hồng Kông và ngôi sao điện ảnh sáng giá thập niên 90. Sau 3 tháng chống chọi với căn bệnh ung thư, tháng 12.2003, Mai Diễm Phương qua đời ở tuổi 40.

img

Diva tài hoa bạc mệnh Mai Diễm Phương.

Một ngày trước khi qua đời, Mai Diễm Phương đã lập di chúc, trợ cấp 70.000 HKD/tháng (hơn 9.000 USD) cho mẹ đẻ và 100.000 HKD (13,000 USD), mỗi năm cho hai con gái của anh trai và hai con trai của chị gái. Hai ngôi nhà của Mai Diễm Phương được để lại cho người bạn là nhà thiết kế Eddie Lau Kai. Số tài sản còn lại cô tặng hết cho tổ chức Phật giáo New Horizon Buddhist Association.

Tuy nhiên, nhiều lần mẹ của Mai Diễm Phương là bà Tam cho rằng, nữ ca sĩ kém minh mẫn khi lập di chúc vì đã trải qua thời gian xạ trị dài trước khi qua đời.

img

Bà Tam nhiều lần lên tiếng đòi toàn bộ tài sản của con gái phải giao lại cho bà.

Mẹ Mai Diễm Phương yêu cầu toàn bộ tài sản của trị giá 1,7 triệu HKD (219.000 USD) của con gái phải được chuyển giao cho bà. Tào án Hồng Kông đã bác bỏ quan điểm trên của bà Tam, đồng thời nhấn mạnh Mai Diễm Phương hoàn toàn tỉnh táo và sáng suốt khi đưa ra quyết định về khối tài sản của mình. Lý do cô hạn chế việc chu cấp tài chính cho mẹ đẻ là bởi bà Tam nhiều năm vướng vào cờ bạc, nợ nần.

Michael Jackson

Di chúc dài 5 trang của ngôi sao nhạc Pop, Michael Jackson được ông lập vào ngày 7.7.2002 trước khi đột tử vào tháng 6.2009, để lại 40% khoản tài sản 300 triệu USD cho 3 người con, 40% cho mẹ đẻ Katherine Jackson và 20% tài sản còn lại cho các tổ chức từ thiện.

img

Michael Jackson dành 40% tài sản cho 3 con trước khi qua đời.

Theo đó, 3 người con của Michael Jackson là Prince, Paris và Blanket sẽ nhận được khoản tiền này khi bước sang tuổi 30.

Hiện tại, hàng tháng bà Katherine Jackson nhận được khoản trợ cấp 81 nghìn USD để chăm sóc các cháu, trang trải các khoản chi phí cho việc ăn học của tụi trẻ.

Tuy nhiên, trong di chúc của mình, Michael Jackson không để lại một đồng nào hay tài sản gì cho các anh chị em hay cha ruột của anh.

img

Mẹ của Michael Jackson (giữa) là người giám hộ và nuôi dạy 3 con của anh.

Điều này khiến những người anh em ruột của ngôi sao nhạc Pop cảm thấy bất bình. Họ cho rằng, đáng lẽ ra họ cũng phải nhận được một phần trong khối tài sản tiền triệu của em trai. Họ cũng lên tiếng bày tỏ sự lo ngại rằng, bà Katherine Jackson hiện vẫn chưa nhận được khoản tiền trị giá 99 triệu USD từ khoản thừa kế của con trai.

Whitney Houston

Tháng 3.2012, gần một tháng sau khi Whitney Houston đột tử, di chúc của cô đã được công bố. Theo đó toàn bộ tài sản của nữ danh ca được trao cho con gái duy nhất Bobbi Kristina, trong khi chồng của cô là nam ca sĩ R&B Bobbi Brown không nhận được chút tài sản nào từ người vợ quá cố (mặc dù khi lập di chúc, hai người vẫn chưa ly hôn). Được biết, trước khi kết hôn cặp đôi đã ký hợp đồng hôn nhân, theo đó Bobby không được quyền sử dụng thừa kế của vợ.

img

Whitney Houston để lại tài sản cho con gái trong khi chồng không được một đồng nào.

Trong di chúc của cố diva có ghi, khi Bobbi Kristina tròn 21 tuổi sẽ nhận được một phần thừa kế, và sẽ nhận một phần nữa vào năm 25 tuổi. Năm Bobbi tròn 30 tuổi, cô sẽ được nhận phần còn lại của gia tài mà người mẹ quá cố của mình thừa kế cho.

Dusty Springfield

Nữ ca sĩ nhạc soul nổi tiếng người Anh Dusty Springfield trước khi qua đời vào năm 1999 đã để lại di chúc dành toàn bộ số tiền cô kiếm được cho chú mèo Nicholas, 13 tuổi.

img

Nữ danh ca nhạc soul để lại tài sản cho chú mèo cưng.

Trong di chúc, Dusty hướng dẫn nghiêm ngặt việc phải cho mèo ăn bằng thức ăn nhập khẩu của trẻ em, phải cho chú "luyện tập thể dục" bằng âm nhạc của cô...

Ngoài ra, Dusty còn sắp xếp để chú mèo cưng... cưới một cô mèo để có được người giám hộ mới.

Tạ Đình Phong

Ngôi sao ca nhạc kiêm diễn viên điện ảnh Hồng Kông Tạ Đình Phong lên kế hoạch để lại cho con trai lớn Lucas Tse (Tạ Chấn Hiên) khối bất động sản trị giá 400 triệu HKD (52 triệu USD) trong di chúc. Lucas sẽ trở thành một tỉ phú nhí với khoản tài sản khổng lồ mà bố di chúc cho.

img

Tạ Đình Phong di chúc số tiền lớn cho cậu cả Lucas.

Được biết, khối bất động sản mà tài tử để dành cho con trai nằm ở quận trung tâm Hồng Kông.

Ngoài ra, Tạ Đình Phong không muốn hai con trai Lucas và Quintus Tse (Tạ Chấn Nam) theo nghiệp diễn nên anh đã đầu tư 39 triệu USD vào dự án Tiết kiệm Giáo dục Bảo đảm (RESP), hỗ trợ việc học của hai con.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem