Những điểm đến độc lạ “đón đầu” cao điểm du lịch khi Nhật Bản mở cửa trở lại

Thứ tư, ngày 16/02/2022 07:15 AM (GMT+7)
Nhật Bản có thể mở cửa trở lại biên giới vào tháng 3 dịp cao điểm du lịch mùa Xuân, sau khi các quy định nghiêm ngặt của nước này được áp dụng từ tháng 11/2021 để đối phó với đà lây nhiễm biến thể Omicron, sẽ hết hạn vào cuối tháng 2/2022.
Bình luận 0
Những điểm đến độc lạ “đón đầu” cao điểm du lịch mùa Xuân khi Nhật Bản mở cửa trở lại - Ảnh 1.

Du lịch Nhật Bản: Cảnh vắng vẻ tại sảnh đến sân bay quốc tế Haneda ở Thủ đô Tokyo, Nhật Bản hôm 25/1. (Ảnh: AFP)

Dự đoán có thể nới lỏng các quy định hạn chế dịp cao điểm du lịch Nhật Bản vào mùa Xuân

Sau vài tháng siết chặt lại các quy tắc phòng chống Covid-19 do sự xuất hiện của biến thể Omicron, các quốc gia trên thế giới đang dần mở cửa trở lại. Giờ đây xem ra "Đã tới lúc Nhật Bản mở cửa biên giới và đón nhận thế giới" - như một tiêu đề trên báo Asahi Shimbun hôm 15/2.

Trước đó trang tin Nikkei dẫn lời Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cuối tuần qua cam kết sẽ xem xét khả năng nới lỏng các quy định hạn chế đi lại. Quyết định của Nhật Bản nới lỏng các quy định hạn chế, theo báo chí dự đoán, có thể sẽ được đưa ra vào cuối tuần này.

Những điểm đến độc lạ “đón đầu” cao điểm du lịch mùa Xuân khi Nhật Bản mở cửa trở lại - Ảnh 2.

Du lịch Nhật Bản, cao điểm mùa Xuân thường rất hút khách đi theo các tour thưởng ngoạn hoa Anh Đào. (Ảnh: skift)

Theo Nikkei, nếu mở cửa trở lại thì bước đầu du lịch Nhật Bản có thể tiếp nhận khoảng 1.000 người, sau đó sẽ tăng dần lên vài nghìn người nhập cảnh mỗi ngày. Với ưu tiên nhập cảnh chủ yếu dành cho các doanh nhân, nhà nghiên cứu, kỹ sư và người lao động làm việc trong các lĩnh vực mang lại "lợi ích cho cộng đồng" rõ rệt.

Người nhập cảnh cần được các công ty và trường học tài trợ và chịu trách nhiệm theo dõi về sức khỏe. Tuy nhiên thời hạn cách ly sẽ được giảm từ 7 ngày xuống còn 3 ngày với bất kỳ ai (kể cả người Nhật Bản và khách nước ngoài) đã được tiêm mũi vaccine tăng cường thứ 3 và có kết quả xét nghiệm âm tính.

Các điểm đến độc lạ đảo xa đón đầu dịp cao điểm du lịch Nhật Bản vào mùa Xuân

Đón đầu các xu thế du lịch sau khi Nhật Bản mở cửa trở lại biên giới, báo Strait Times ngày 14/2 giới thiệu một số điểm đến độc lạ đảo xa, theo xu hướng Pawa suppoto meguri (du lịch tới các Power spots - có thể hiểu như những "xoáy năng lượng") đang khá phổ biến thời Covid-19, thu hút cả nhiều người nổi tiếng.

Những điểm đến độc lạ “đón đầu” cao điểm du lịch mùa Xuân khi Nhật Bản mở cửa trở lại - Ảnh 3.

Du lịch Nhật Bản với điểm đến độc lạ đảo xa thuộc bán đáo Goto, tỉnh Nagasaki. (Ảnh: Walter Sim)

Du lịch Nhật Bản tại đảo Power spots là các nơi được những người đang tìm cách trẻ hóa bản thân và tăng cường năng lượng tinh thần tin rằng có thể giúp họ "tăng hên, giảm xui". Họ có niềm tin tâm linh rằng các Power spots đem lại cơ hội cảm nhận dòng năng lượng vô hình, cùng các yếu tố có năng lực xoay chuyển tình thế từ môi trường xung quanh…

Các Power spots vốn hiện diện khá nhiều trên những đảo xa ở ngoài khơi Nhật Bản, một số trong đó đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Nổi bất nhất trong các Power spots đảo xa dịp này là:

Du lịch Nhật Bản: Điểm đến độc lạ đảo xa Amami-Oshima với loài cây "sát thủ"

Đảo xa Amami-Oshima thuộc tỉnh Kagoshima, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới nhờ những khu rừng mưa cận nhiệt đới nguyên sơ, có giá trị đa dạng sinh học cao, là nơi cư trú của nhiều loài quý hiếm.

Những điểm đến độc lạ “đón đầu” cao điểm du lịch mùa Xuân khi Nhật Bản mở cửa trở lại - Ảnh 4.

Du lịch Nhật Bản với điểm đến độc lạ đảo xa Amami-Oshima, nơi có loài cây "sát thủ" được coi là linh thiêng. (Ảnh: Walter Sim)

Để tới được Power spot trên đảo xa Amami-Oshima, khách du lịch cần đặt trước tour có hướng dẫn viên và đi bộ đường dài xuyên rừng rậm, tới nơi có loài cây "sát thủ". Được biết đến với tên gọi Shimegoroshi, loài cây có thân đan xen như mạng lưới này thường quấn lấy và nuốt chửng những loài thực vật mọc quanh nó. Bởi thế nhiều người tin rằng cây "sát thủ" rất linh thiêng vì có nguồn sống và sức mạnh.

Du lịch Nhật Bản: Điểm đến độc lạ đảo xa Iki với đền thiêng Kojima

Đảo xa Iki ở eo biển Tsushima, thuộc tỉnh Nagasaki, được mệnh danh là Đảo Thần linh. Đảo xa Iki thu hút nhiều khách du lịch tâm linh, bởi lịch sử phong phú và sở hữu nhiều Power spots trong số hàng trăm ngôi đền tập trung trên diện tích 138,5km vuông.

Những điểm đến độc lạ “đón đầu” cao điểm du lịch mùa Xuân khi Nhật Bản mở cửa trở lại - Ảnh 5.

Du lịch Nhật Bản: Khách du lịch chỉ có thể đến được ngôi đền thiêng Kojima, khi thủy triều xuống để lộ ra một con đường cát sỏi dẫn tới cổng Torii của đền. (Ảnh: discover-nagasaki)

Được biết đến nhiều nhất là ngôi đền thiêng Kojima, vốn được ví như "Mont -Saint-Michel của Nhật Bản". Mont -Saint-Michel là đảo du lịch nổi tiếng của nước Pháp, thu hút khoảng 3 triệu khách du lịch mỗi năm. Đền thiêng Kojima thờ các vị Thần về Tình yêu, hôn nhân, sự thịnh vượng và may mắn. Người ta tin rằng chỉ những ai được ban phước đặc biệt mới có thể thăm viếng đền Kojima…


Linh Quyên (discover-nagasaki)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem