Những người giàu nhất đang chạy khỏi Ukraine?

Tuấn Anh Thứ hai, ngày 14/02/2022 09:21 AM (GMT+7)
Các báo cáo truyền thông tiết lộ, một loạt các doanh nhân hàng đầu, trong đó có cả người đàn ông giàu có nhất Ukraine, đã rời khỏi đất nước trong những ngày gần đây.
Bình luận 0
Những người giàu nhất đang chạy khỏi Ukraine? - Ảnh 1.

Các thành viên quân đội Nga tham gia cuộc tập trận tại dãy Kuzminsky ở miền nam Rostov, Nga. Ảnh RT

Truyền thông Ukraine tiết lộ, đang có làn sóng người giàu Ukraine tháo chạy khỏi đất nước khi căng thẳng xung quanh vấn đề Ukraine đang ngày càng gia tăng.

Một báo cáo do tờ báo Ukrayinska Pravda công bố ngày 13/2 tuyên bố rằng "khoảng 20 chuyến tàu và máy bay tư nhân" đã khởi hành từ Kiev chỉ riêng trong một ngày.

Ukrayinska Pravda lưu ý rằng một trong những máy bay tư nhân được phát hiện rời không phận Ukraine hôm Chủ nhật được cho là thuộc sở hữu của người đàn ông giàu nhất Ukraine, Rinat Akmetov, người có giá trị tài sản ước tính khoảng 7,1 tỷ USD, theo Forbes. Tuy nhiên, Pravda đưa tin, vị tỷ phú này đã rời khỏi đất nước vào ngày 30/1. Người giàu thứ hai Ukraine và ông trùm thép Victor Pinchuk cũng được cho là đã rời đi vào cuối tháng trước.

Trong số những người được cho là đã tháo chạy khỏi Ukraine trong những ngày gần đây theo danh sách của Pravda có tên chính trị gia và doanh nhân nổi tiếng Vadym Novynskyi với tài sản ròng ước tính 1,3 tỷ USD, người giàu thứ 9 Ukraine Oleksandr Yaroslavsky, cựu nghị sĩ Verkhovna Rada và doanh nhân Vadim Stolar và một số người giàu có khác - nhiều người trong số họ đã góp mặt trong danh sách 100 người giàu nhất của tạp chí Forbes Ukraine.

Một số nhà lập pháp cũng được cho là đang cố gắng để thoát khỏi Ukraine. Pravda trích dẫn các nguồn tin, rằng một đại diện của đảng Đối lập Vì cuộc sống ở Verkhovna Rada và doanh nhân Igor Abramovych đã đặt một máy bay riêng cho 50 người đến Vienna, Áo.

Tuy nhiên, một số người được đề cập trong báo cáo là đã "chạy trốn" khỏi Ukraine, đã bác bỏ tuyên bố. Ví dụ, doanh nhân và nhà lãnh đạo của Ukraine là Borys Kolesnikov đảng Our Home mà Pravda cho rằng đã rời khỏi đất nước ngày 13/2 đã bác bỏ cáo buộc, gọi bản báo cáo là "tin giả".

"Các thông tin trên là giả mạo. Tôi đang ở Kiev và tôi sẽ không đi đâu cho đến ngày 1/3 (Chung kết Champions League, diễn ra ở Thụy Sĩ)", Kolesnikov viết trên Facebook, đồng thời đe dọa sẽ kiện tờ báo.

Người phát ngôn của doanh nhân Andrey Stavnitser nói với ấn phẩm trực tuyến Cenzor.net rằng mặc dù ông Stavnitser thực sự đã rời Ukraine vào ngày 13/2, nhưng ông đang có chuyến công tác đến Dubai và sẽ trở lại Ukraine trong tương lai gần.

Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh các quan chức và truyền thông phương Tây liên tục cảnh báo về một cuộc xâm lược tiềm tàng của Nga vào Ukraine, mặc dù Moscow luôn phủ nhận rằng họ đang ấp ủ kế hoạch xâm lược nước láng giềng. Mỹ, Anh, Australia, Israel cũng như một số quốc gia khác đã kêu gọi công dân của họ rời Ukraine càng sớm càng tốt, đồng thời sơ tán hầu hết các nhân viên ngoại giao khỏi Kiev.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem