Những quan chức cấp cao nhất của Mỹ sớm đến Kiev gặp Tổng thống Zelensky

Lê Phương (RT) Thứ sáu, ngày 15/04/2022 11:20 AM (GMT+7)
Ngoại trưởng Anthony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin được cho là nằm trong danh sách xem xét đến thủ đô của Ukraine gặp Tổng thống Zelensky
Bình luận 0
Những quan chức cấp cao của Mỹ dự kiến sẽ sớm đến thăm Kiev - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin (trái), Ngoại trưởng Antony Blinken (giữa) và Tổng thống Joe Biden tổ chức một cuộc gặp trực tuyến với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Nhà Trắng ở Washington, DC, ngày 11 tháng 4 năm 2022. Ảnh: Getty

Với việc một loạt nhà lãnh đạo phương Tây tới thăm Kiev trong những tuần gần đây, chính phủ Mỹ cũng đang xem xét cử một quan chức cấp cao nhất tới thủ đô Ukraine, Politico đưa tin hôm 14/4. Trước đó, Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã tới Ba Lan, nhưng không thăm Ukraine.

Trong số những cái tên đang được xem xét có Ngoại trưởng Tony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Politico đưa tin. "Các quan chức cho biết dù ai được chọn, chuyến đi có thể sẽ không được thông báo trước vì lý do an ninh", nguồn tin cho biết.

Ông Blinken đã đến thăm Kiev vào tháng 1/2022 và đã có chuyến công du ở châu Âu kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, nhằm tập hợp sự ủng hộ chống lại Moscow.

Ông Austin cũng đã gặp các đồng minh NATO trước khi nổ ra xung đột và đi hai chuyến tới châu Âu kể từ đó. Ông Austin đã tham gia cùng ông Blinken trong chuyến đi gần đây nhất vào cuối tháng 3/2022, trong đó chính phủ Ba Lan kiến nghị hai quan chức Mỹ hỗ trợ can thiệp trực tiếp vào Ukraine.

Mặc dù đã gửi cho Ukraine hàng tỷ USD viện trợ quân sự, bao gồm một gói vũ khí hạng nặng trị giá 800 triệu USD được công bố hôm 13/4, chính phủ Mỹ vẫn nhiều lần từ chối việc cử quân đội Mỹ đến Ukraine và triển khai "vùng cấm bay" trên lãnh thổ nước này.

Politico cho biết, "Mỹ sẽ khẳng định cam kết của mình đối với cuộc kháng chiến của Ukraine chống lại Nga, thông qua chuyến thăm của một quan chức hàng đầu của Mỹ tại thủ đô Kiev".

Các lực lượng Nga gần đây đã rút khỏi ngoại ô Kiev, Moscow tuyên bố rằng họ sẽ tái triển khai ở các chiến trường quan trọng hơn về mặt chiến lược ở phía nam và phía đông của Ukraine. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine vẫn coi đây là một chiến thắng.

Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov, việc tái bố trí lực lượng là nhằm "tăng cường hoạt động ở các khu vực ưu tiên và trên hết là hoàn thành chiến dịch giải phóng hoàn toàn Donbass".

Kể từ khi Nga rút lực lượng, Kiev đã tiếp đón một loạt các nhà lãnh đạo phương Tây, bao gồm Thủ tướng Anh Boris Johnson và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, cũng như các nhà lãnh đạo của Áo, Estonia, Latvia, Litva và Ba Lan.

Sau một số cuộc không kích của Ukraine vào lãnh thổ Nga, hôm 13/4 ông Konashenkov đã cảnh báo rằng Kiev có thể là mục tiêu tiếp theo.

Ông nói: "Chúng tôi đã thấy các nỗ lực của lực lượng Ukraine nhằm phá hoại và tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở ở Nga. Nếu tình trạng này tiếp tục, Lực lượng vũ trang Nga sẽ tấn công các trung tâm ra quyết định, bao gồm cả ở Kiev, điều mà quân đội Nga cho đến nay vẫn hạn chế làm".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem