Những vụ nổ gas kinh hoàng và nỗi đau mất mát đến quặn lòng

Thứ sáu, ngày 20/09/2013 17:18 PM (GMT+7)
Vụ nổ gas khiến ba mẹ con nguy kịch tại Bình Phước vào trưa nay lại một lần nữa khiến nhiều người xót xa. Trước đó, đã có rất nhiều vụ cháy nổ liên quan đến gas gây ra những cái chết thương tâm.
Bình luận 0
Rò rỉ gas gây cháy, 3 mẹ con nguy kịch

Trưa nay, 20.9.2013, vụ rò rỉ bình gas gây cháy ở xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước khiến ba mẹ con chị Hoàng Thị Mai Lan đang trong tình trạng nguy kịch.

img

Một người gần nhà chị Lan cho biết, nguyên nhân gây cháy là do rò rỉ khí gas, chứ không phải do nổ bình gas. Vụ cháy có thể xảy ra khi chị Lan chuẩn bị nấu cơm trưa cho các con.

Hiện tại, cháu Ngô Hoàng Lợi (hơn 3 tuổi), bị bỏng toàn thân rất nguy hiểm đến tính mạng.

Nổ gas kinh hoàng tại khu công nghiệp, 56 người nhập viện

Vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 9h sáng ngày 5.2.2012 tại nhà máy chiết nạp LPG An Dương (thuộc Công ty cổ phần thương mại Dầu khí An Dương) nằm trong khu công nghiệp Khai Sơn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

img

Vào thời điểm trên người dân phát hiện cháy lớn ở nhà máy chiết nạp LPG An Dương, liền sau đó là hàng loạt tiếng nổ lớn như bom, lửa bùng lên dữ dội bao trùm toàn bộ cả nhà máy và lan ra một phần khu công nghiệp, khiến hàng ngàn công nhân bỏ chạy tán loạn.

Vụ nổ làm 56 công nhân phải vào bệnh viện điều trị và khám thương, trong đó có 2 nạn nhân bị bỏng nặng đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tuyến trung ương. Thiệt hại về tài sản lên đến nhiều tỷ đồng.

Nguyên nhân của vụ cháy nổ khủng khiếp trên được cơ quan công nhân xác định do nổ bình gas trong quá trình thay bình mới.

Đang sang chiết gas bất ngờ lửa bùng cháy, 11 người thương vong

Vào khoảng 17h ngày 7.4.2012 tại khu trọ KP.1B, P.An Phú, TX.Thuận An, Bình Dương, trong lúc mọi người chuẩn bị nấu nướng bữa cơm tối, anh Lê Minh Việt (31 tuổi, quê Đồng Tháp, làm nghề bán cá viên chiên) đang chiết gas từ bình 12kg sang các bình mini thì bất ngờ lửa cháy và phát nổ, khiến anh Việt và vợ Nguyễn Thị Hậu (29 tuổi) bị hất văng ra ngoài, quần áo, cơ thể bị cháy đen.

img

Lúc này phòng kế bên có người đang thổi lửa nấu ăn nên luồng khí gas bắt lửa, gây cháy, phát ra tiếng nổ lớn.

Vụ cháy, nổ diễn theo kiểu “đô-mi-nô”, cháy nổ "dây chuyền" khiến 8 phòng trọ bị ảnh hưởng. Trong đó có vài người nguy kịch tính mạng, tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn. Những nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa Bình Dương, BV Quân đoàn 4, sau đó là BV Chợ Rẫy.

11 nạn nhân bị ảnh hưởng trực tiếp từ vụ nổ, trong đó có 1 người vừa tử vong, đa phần với tình trạng bị bỏng nặng 70 - 90% (độ 1, 2, 3), nạn nhân nhẹ nhất bị bỏng 30%.

Nổ gas gây sập nhà, hai con tử vong, bố mẹ bị thương nặng

Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ, vào ngày 3.11.2011, tại nhà dân ở ngõ 22 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội đã xảy ra một vụ nổ bình gas cực kỳ nghiêm trọng.

img
Ảnh An ninh thủ đô

Vụ nổ khiến ngôi nhà 2 tầng, diện tích khoảng 15m2 sập đổ hoàn toàn, hai đứa con sau do trong lúc xảy ra vụ nổ khi tai nạn xảy ra, đều trên chiếc giường nên bị bức tường cùng cả tum của ngôi nhà 2 tầng đổ xuống chèn ép khiến lực lượng chức năng rất lâu sau mới kéo được khỏi đống đổ nát. Tuy nhiên, cả hai đã tử vong. Vợ chồng chủ nhà được cứu sống nhưng cũng bị thương nặng.

Nguyên nhân của vụ nổ kinh hoàng này được xác định do rò rỉ khí gas.

Cháy cửa hàng gas: Hai mẹ con tử vong

Cũng liên quan đến việc sang chiết gas, một vụ nổ gas ở của hàng gas Phú Vinh tại thôn Văn Trì (Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội) đã làm nhiều người bị bỏng nặng, bà chủ cửa hàng và đứa con 7 tháng tuổi đã chết kẹt trong nhà.
img
Ảnh An ninh thủ đô

Sự việc xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng 11.12.2011, tại cửa hàng gas Phú Vinh của gia đình anh Nguyễn Huy Việt ở thôn Văn Trì, Minh Khai (Từ Liêm, Hà Nội).

Nguyên nhân của vụ việc được cho là do rò rỉ khí gas từ đêm hôm trước do chủ cửa hàng đã tiến hành sang chiết gas.
Vân Nga (tổng hợp) (Vân Nga (tổng hợp))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem