Ninh Bình: Bố trí công việc khác đối với cô giáo đánh trẻ mầm non

Vũ Thượng Thứ sáu, ngày 25/08/2023 13:43 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ cô Lê Thị Phượng, giáo viên Trường mầm non Đông Sơn (xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) lôi học sinh vào chỗ khuất để đá, đánh… cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính 7.500.000 đồng và bố trí công việc khác.
Bình luận 0

Ngày 25/8, ông Mai Quang Túc - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tam Điệp thông tin tới phóng viên Dân Việt: "Cô giáo Lê Thị Phượng, giáo viên Trường mầm non Đông Sơn, bị phạt hành chính 7.500.000 đồng".

Bố trí công việc khác đối với cô giáo tát, kéo lê xềnh xệch học sinh mầm non ở Ninh Bình - Ảnh 1.

Cô Lê Thị Phượng chuyển sang nhân viên nấu ăn sau vụ tát, kéo lê xềnh xệch học sinh. Ảnh: Vũ Thượng

"Bên cạnh đó, cô Phượng bị cảnh cáo, bố trí công việc khác, không trực tiếp đứng lớp. Cụ thể, cô Phượng chuyển sang nhân viên nấu ăn tại Trường mầm non Đông Sơn", ông Túc cho biết thêm.

Bố trí công việc khác đối với cô giáo tát, kéo lê xềnh xệch học sinh mầm non ở Ninh Bình - Ảnh 2.

Cháu Đ.T.B.T bị cô giáo Lê Thị Phượng (giáo viên trường mầm non Đông Sơn) tát và kéo lê. Ảnh: Cắt từ clip

Như trước đó, Dân Việt có thông tin "Trẻ mầm non ở Ninh Bình bị giáo viên tát, kéo lê xềnh xệch ra khỏi lớp", cô Lê Thị Phượng được phân công giảng dạy lớp 4-5 tuổi tại trường mầm non Đông Sơn (xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp), thế nhưng cô này đã sang lớp 3-4 tuổi tát vào mặt, kéo lê cháu gái Đ.T.B.T (sinh năm 2019) ra khỏi lớp.

Sau khi sự việc xảy ra, đại diện nhà trường và cô Phượng đã làm việc với gia đình cháu Đ.T.B.T, đồng thời đưa cháu đi kiểm tra sức khỏe. Trường mầm non xã Đông Sơn yêu cầu cô Phượng viết bản tường trình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem