Nợ 4 triệu đồng không trả, bị chủ nợ đâm chết

Cao Thuyên Thứ sáu, ngày 10/07/2015 08:45 AM (GMT+7)
Ngày 9.7, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Thức (30 tuổi, ngụ Đồng Nai) mức án chung thân về tội “giết người”.
Bình luận 0

Theo cáo trạng, vào tháng 5.2014, Lê Quang Hòa (37 tuổi, ngụ xã Phước Bình, huyện Long Thành, Đồng Nai) đã vay của Thức 4 triệu đồng. Tuy đã quá thời gian trả nợ theo cam kết khi vay, anh Hòa vẫn chưa có tiền để trả cho Thức mà còn có ý lánh mặt Thức…

img
Bị cáo Thức trước vành móng ngựa

 

Chiều 25.2.2015, Thức đi ngang qua nhà bố của Hòa thì phát hiện Hòa ở trong nhà nên bước vào đòi nợ. Tại đây, Hòa và Thức đã xảy ra xô xát. Hòa chạy xuống bếp, lấy hai con dao chọc tiết lợn cầm lên nhằm hù dọa Thức. Hoảng sợ, Thức liền bỏ chạy về nhà.

Sau đó, Hòa đã nhờ anh Hồ Văn (thân quen cả Hòa và Thức) đứng ra dàn xếp xin bỏ qua chuyện vừa rồi và xin được khất nợ một thời gian. Anh Văn đồng ý làm trung gian hòa giải theo đề nghị này nên đã cùng Hòa đến nhà một người quen ở cùng xóm tổ chức uống rượu và điện thoại gọi Thức đến.

Khi vừa nhìn thấy Thức được một người bạn chở đến trước sân nhà thì Hòa bước ra chắp hai tay để xin lỗi. Tuy nhiên, Thức không những không chào hỏi mà liền vung dao đâm một nhát vào ngực Hòa. Thấy Hòa gục xuống trước sự ngỡ ngàng của những người có mặt tại đó, Thức quay đầu bỏ chạy.

Tuy đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng anh Hòa đã tử vong do vết dao đâm thấu tim. Còn Thức sau khi gây án cũng ra đầu thú, trình báo toàn bộ vụ việc với cơ quan chức năng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem