Nổ bình hơi ôxy của "vàng tặc", 2 cán bộ trọng thương

Thứ hai, ngày 10/02/2014 21:10 PM (GMT+7)
Hai cán bộ trong Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Bắc Trà My bị thương nặng do nổ bình hơi ôxy trong lúc truy quét những đối tượng khai thác vàng trái phép đã được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam để cứu chữa.
Bình luận 0

Chiều nay (10.2), trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Đức Xuân - Trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam - cho biết, tình trạng sức khỏe hai cán bộ trong Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện bị thương nặng do nổ bình hơi ôxy trong lúc truy quétnhững đối tượng khai thác vàng trái phép đã được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam để cứu chữa.

img
Truy quét, đẩy đuổi và tiêu hủy dụng cụ của “vàng tặc” (ảnh minh họa).

Vào khoảng 10h45 cùng ngày, Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Bắc Trà My gồm 5 đồng chí tổ chức truy quét, đẩy đuổi ở bãi vàng trái phép thuộc núi Ba Bi, xã Trà Nú, huyện Bắc Trà My. Khi thấy lực lượng chức năng, nhóm “vàng tặc” rời khỏi hiện trường, chỉ còn lại lán trại và dụng cụ khai thác vàng.

Lúc này, đoàn kiểm tra liên ngành huyện Bắc Trà My tiến hành phá máy móc, dụng cụ khai thác vàng trái phép và đốt tiêu hủy. Trong lúc đốt lán trại, dụng cụ đã xảy ra sự cố nổ bình hơi ôxy (dụng cụ “vàng tặc” dùng để đưa ôxy xuống hầm khai thác vàng trái phép - PV), khiến hai cán bộ trong Đoàn kiểm tra liên ngành Nguyễn Hữu Nhân và Phan Đình Vũ bị thương rất nặng. Sau đó, hai cán bộ được lực lượng chức năng đưa hơn 100km đường xuống Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu kịp thời.

Hiện cơ quan chức năng huyện Bắc Trà My đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng khai thác vàng trái phép.
Trương Hồng (Trương Hồng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem