Nổ lớn bên ngoài Bộ Ngoại giao Afghanistan ở Kabul khiến ít nhất 20 người thiệt mạng

Lê Phương (Aljazeera) Thứ năm, ngày 12/01/2023 07:45 AM (GMT+7)
Nhóm Nhà nước Hồi giáo (ISIS) nhận trách nhiệm về vụ tấn công khiến 20 người thiệt mạng.
Bình luận 0
Nổ lớn bên ngoài Bộ Ngoại giao Afghanistan ở Kabul khiến ít nhất 20 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Lực lượng an ninh Taliban chặn hiện trường vụ đánh bom tự sát gần Bộ Ngoại giao Afghanistan tại Quảng trường Zanbaq ở Kabul vào thứ Tư, ngày 11/1/2023. Ảnh: AFP

Ít nhất 20 người đã thiệt mạng sau vụ đánh bom tự sát bên ngoài Bộ Ngoại giao ở Kabul, theo một quan chức Taliban.

Ustad Fareedun, một quan chức của Bộ thông tin do Taliban điều hành, nói với Reuters rằng kẻ đánh bom đã lên kế hoạch vào Bộ ngoại giao nhưng không thành công. Ông nói thêm rằng ít nhất 20 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ nổ.

Một bức ảnh về khu vực, được xác nhận bởi các nguồn tin chính thức, cho thấy ít nhất 9 người bị thương hoặc thiệt mạng, họ nằm bên ngoài Bộ khi lực lượng an ninh đến giải quyết.

Phát ngôn viên cảnh sát trưởng Kabul Khalid Zadran cho biết các đội an ninh đã được triển khai tới hiện trường. Zadran nói thêm vụ nổ xảy ra vào khoảng 4 giờ chiều giờ địa phương (11:30 GMT) hôm 11/1.

Các quan chức Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ Taliban vẫn chưa đưa ra bình luận nào về vụ nổ chết người.

Obaidullah Baheer, giảng viên tại Đại học Mỹ của Afghanistan ở Kabul, nói rằng sự khác biệt về số liệu thương vong là "đáng lo ngại".

"Chúng tôi đã thấy Taliban làm điều này trước đây. Rất nhiều nghi vấn được đặt ra", ông nói với Al Jazeera.

Baheer lưu ý địa điểm xảy ra vụ nổ nằm trong khu vực được bảo mật rất cao. "Có nhiều trạm kiểm soát. Bạn phải có giấy tờ cụ thể để tiếp cận khu vực này", ông nói.

Vụ nổ được cho là xảy ra khi một phái đoàn Trung Quốc đang gặp Taliban tại Bộ Ngoại giao.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Văn hóa Muhajer Farahi nói với AFP: "Hôm nay đáng lẽ có một phái đoàn Trung Quốc tại Bộ Ngoại giao, nhưng chúng tôi không biết liệu họ có mặt vào thời điểm xảy ra vụ nổ hay không".

Phái bộ hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan (UNAMA) và một số quốc gia, bao gồm cả Pakistan, đã lên án vụ tấn công.

"Sự bất an gia tăng là mối lo ngại nghiêm trọng. Bạo lực không phải là một phần của bất kỳ giải pháp nào để mang lại hòa bình lâu dài cho Afghanistan. Chúng tôi gửi lời chia buồn tới các gia đình bị ảnh hưởng", UNAMA viết trên Twitter hôm 11/1.

Đại diện đặc biệt của Mỹ tại Afghanistan Thomas West đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân.

"Tôi chân thành chia buồn với gia đình các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố ở Kabul ngày hôm nay, đã có báo cáo về ít nhất 20 người chết và nhiều người khác bị thương", ông nói. 

ISIL (ISIS) đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tự sát chết người, hãng tin Amaq của nhóm vũ trang cho biết trên Telegram vào cuối ngày 11/1.

Taliban tuyên bố đã cải thiện an ninh kể từ khi giành lại quyền lực vào năm 2021, nhưng đã có hàng chục vụ đánh bom và tấn công, nhiều vụ do nhóm ISIL nhận trách nhiệm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem