Nỗ lực không thành của George Clooney để chấm dứt đình công Hollywood

Đinh Đang (Theo Variety) Thứ bảy, ngày 21/10/2023 08:37 AM (GMT+7)
George Clooney, Ben Affleck, Scarlett Johansson... hy vọng chấm dứt cuộc đình công đang diễn ra của các diễn viên đã kéo dài 98 ngày.
Bình luận 0

George Clooney, Ben Affleck, Scarlett Johansson và một nhóm diễn viên hạng A nổi tiếng đã đưa ra một đề xuất đầy tâm huyết với lãnh đạo Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh - Liên đoàn Nghệ sĩ Truyền hình và Phát thanh Hoa Kỳ (SAG-AFTRA) với hy vọng chấm dứt cuộc đình công đang diễn ra của các diễn viên đã kéo dài 98 ngày. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị Ủy ban đàm phán của công đoàn từ chối.

Để hiểu lý do đề xuất này đã bị từ chối, cần xem xét cụ thể hai yếu tố quan trọng trong đề xuất của SAG-AFTRA. Thứ nhất là tăng lệ phí đối với những diễn viên có thu nhập cao và cơ cấu phần dư cho những người có thu nhập thấp.

Nỗ lực không thành của George Clooney để chấm dứt đình công Hollywood

Nỗ lực không thành của George Clooney để chấm dứt đình công Hollywood - Ảnh 1.

George Clooney, Ben Affleck, Scarlett Johansson... hy vọng chấm dứt cuộc đình công đang diễn ra của các diễn viên đã kéo dài 98 ngày. Ảnh: IT.

Hiện nay, các thành viên SAG-AFTRA phải trả 231,96 USD phí cơ bản mỗi năm, cộng với 1,575% thu nhập tối đa lên tới 1 triệu USD. Đề xuất của các diễn viên hạng A là loại bỏ giới hạn đó. George Clooney dự đoán rằng, quyết định này sẽ tạo ra 50 triệu USD mỗi năm cho SAG-AFTRA. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng ở đây là cuộc đình công SAG-AFTRA không phải về phí. Cuộc đình công này nhằm mục tiêu tăng thu nhập cho diễn viên, không phải tăng kinh phí cho công đoàn. Việc tăng phí không thể bù đắp các khoản thanh toán mà các hãng phim phải trả cho các diễn viên hoặc quỹ lương hưu và y tế của họ.

Lệ phí cũng không liên quan đến quá trình thương lượng tập thể, vì chúng không phải là đối tượng thương lượng giữa công đoàn và Liên minh các nhà sản xuất điện ảnh và truyền hình. Mức lệ phí được đặt ra bởi Ủy ban Quốc gia SAG-AFTRA, và việc tăng phí công đoàn không thể thay đổi những gì đang diễn ra.

Ngoài việc tăng phí, đề xuất của các diễn viên hạng A còn gợi ý mới đối với cơ cấu lợi nhuận sau khi phim trình chiếu, trong đó những người có thu nhập thấp nhất sẽ được trả trước và những người có thu nhập cao nhất sẽ nhận cuối cùng. Tuy nhiên, đây là một khái niệm khác biệt. Lợi nhuận được thanh toán cùng lúc cho tất cả những người nợ chúng và không liên quan đến mức cát-xê cá nhân nhận được ban đầu.

Cuộc đình công của SAG-AFTRA không chỉ xoay quanh vấn đề phí mà còn liên quan đến việc trả cho các diễn viên một phần doanh thu phát trực tuyến, tăng mức lương tối thiểu để theo kịp lạm phát và các quy định về trí tuệ nhân tạo. Đề xuất của George Clooney và các diễn viên hạng A có vẻ chưa thể giải quyết được những vấn đề này.

Mặc dù đề xuất của các diễn viên này có ý tốt nhưng đã bị từ chối bởi Ủy ban đàm phán của công đoàn. Ủy ban đàm phán cho rằng, đề xuất này có thể làm giảm tinh thần đoàn kết và cam kết trước cuộc đình công. Tuy nhiên, thời điểm này đang đòi hỏi sự linh hoạt từ các bên để chấm dứt cuộc đình công và đảm bảo công bằng cho tất cả các diễn viên.

Khi được hỏi về cách diễn viên hạng A có thể đóng góp để tạo ra giải pháp, một người trong cuộc đã đề nghị họ tham gia vào một cuộc biểu tình, tạo áp lực lên hãng phim và giúp đạt được một thỏa thuận tốt nhất cho toàn bộ ngành công nghiệp điện ảnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem