Nóng 24h qua: Vietlott tiết lộ thông tin người trúng giải hơn 20 tỷ đồng

Nguyễn Đức (Tổng hợp) Thứ năm, ngày 16/11/2017 20:11 PM (GMT+7)
Vietlott tiết lộ thông tin người trúng giải jackpot trị giá hơn 20 tỷ đồng và nguyện vọng của Nguyễn Hải Dương trước khi thi án tử hình là những thông tin “nóng” nhất ngày 16/11.
Bình luận 0

Người trúng giải mua vé ở Đồng Nai

Ngày 16/11, Công ty xổ số Vietlott cho biết, người trúng giải jackpot trị giá hơn 20 tỉ đồng của chương trình xổ số Mega 6/45 kỳ quay 207 (chứa bộ số 01 - 09 - 15 - 27 - 33 – 43) mua vé tại một điểm bán hàng trên đường Tây Lạc, ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

img

Kết quả kỳ quay 207 của chương trình xổ số Mega 6/45.

Vietlott không nói rõ trên tấm vé này có bao nhiêu bộ số nhưng cho biết cụ thể thời gian phát hành vé là 16h44 chiều 15/11 - tức trước giờ “chốt sổ” kỳ quay 207 chỉ 61 phút.

Hiện, chủ nhân của tấm vé may mắn chưa liên hệ với Vietlott để làm thủ tục nhận thưởng. Theo quy định, khi nhận thưởng, khách hàng sẽ đóng hơn 2 tỉ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân và thực nhận một lần số tiền hơn 18 tỉ đồng.

Tử hình kẻ chủ mưu vụ sát hại 6 người ở Bình Phước

Ngày 17/11/2017, Hội đồng thi hành án tử hình tỉnh Bình Phước sẽ tiêm thuốc độc thi hành án tử hình đối với Nguyễn Hải Dương – tử tù giết 6 người trong một gia đình ở Bình Phước hơn 2 năm trước.

img

Nguyễn Hải Dương - chủ mưu gây ra vụ thảm sát Bình Phước gây chấn động dư luận năm 2015

Trước thời điểm thi hành án, ông Nguyễn Phú Hải, ba của tử tù Nguyễn Hải Dương  cho biết, mới đây, gia đình đã đến trại giam tỉnh Bình Phước để gặp Dương lần cuối. Tinh thần và sức khoẻ của Dương ổn định, chỉ có ánh mắt có phần mệt mỏi.

Trước đó, sáng 5/7/2015, Dương cùng Trần Đình Thoại đến nhà ông Lê Văn Mỹ (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) với mục đích giết người cướp tài sản nhưng không thành. Thoại sau đó không đi nữa mà mua dao giúp Dương gây án.

Rạng sáng 7/7/2015, Dương cùng Tiến từ Hóc Môn (TP.HCM) xuống Bình Phước và đột nhập vào nhà ông Mỹ khống chế 6 nạn nhân trong nhà và ra tay sát hại. Sau khi gây án, cả hai lấy đi tiền và tài sản trị giá gần 50 triệu đồng.

Bộ Y tế lên tiếng vụ BV Hòa Bình “đòi” hóa đơn đám ma

Ngày 16/11, ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) cho biết, Bệnh viện Hòa Bình đã giải quyết sự việc trên cơ sở tình cảm khi đề xuất các mức hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.

Đối với việc bồi thường, theo ông Quang phải căn cứ theo kết luận của tòa án trong khi đó, để tòa án phán quyết mức độ bồi thường như thế nào lại căn cứ vào kết luận điều tra của cơ quan công an.

Ông Quang cho hay, BV đã nhiều lần thương lượng, thỏa thuận để bồi thường cho gia đình nạn nhân. BV đã tính toán đưa ra mức từ 163 đến 242 triệu đồng/nạn nhân. Dù vậy, các gia đình nạn nhân không đồng ý với mức BV đưa ra.

Lãnh đạo BV Đa khoa Hòa Bình cho biết thêm, đối với những gia đình có bệnh nhân tử vong, ngoài việc thăm viếng theo tục lệ, BV đã hỗ trợ bước đầu để lo mai táng cho gia đình có bệnh nhân tử vong 20 triệu/gia đình. Tổng cộng 160.000.000 đồng.

img

Bệnh nhân chạy thận ở Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình bị tai biến vào tháng 5/2017

Trước đó, chiều 13/11, thông tin xuất hiện trên mạng xã hội từ tài khoản Facebook mang tên LS H.T cho biết đến nay cả 8 gia đình nạn nhân tử vong trong vụ tai biến chạy thận tại BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình vẫn chưa nhận được tiền bồi thường vì gia đình chưa thể xuất trình hóa đơn tài chính việc ma chay nạn nhân.

Lý do chính mà bệnh viện chưa bồi thường là các gia đình phải xuất trình hoá đơn tài chính việc ma chay. Trong khi các gia đình nạn nhân đa phần là đồng bào dân tộc, ở tít tận trong bản. Bà con loay hoay không biết làm thế nào mà liên hệ với dưới âm để xin hoá đơn được.

Gái xinh làm PG bán dâm "tàu nhanh" giá 10 triệu

Ngày 15/11, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) có quyết định khởi tố Phạm Thị Thanh Huyền (SN 1990, ở Hà Nội) về hành vi môi giới mại dâm. Theo điều tra, Huyền từng tham gia hoạt động tổ chức sự kiện nên quen nhiều cô gái xinh đẹp làm nghề PG. Từ đây Huyền tập hợp các "chân dài" bán dâm khi khách có đề nghị.

img

Để vui vẻ với các "chân dài" do Huyền môi giới các đại gia phải chi số tiền lớn (ảnh minh họa)

Cứ mỗi khi các "đại gia" có nhu cầu, Huyền sẽ gửi ảnh của gái bán dâm cho khách lựa chọn rồi thống nhất giá cả, thời gian, địa điểm "hành lạc".

Mỗi lần vui vẻ với "chân dài" trong đường dây của Huyền, các đại gia thường phải trả từ 3- 5 triệu đồng một lượt "tàu nhanh" (mua dâm theo giờ). Tuy nhiên, nếu chân dài thuộc diện “sắc nước hương trời”, giá khách phải trả có thể tới 1.000 USD.

Khoảng 20h tối 10/11, khi các “chân dài” đang bán dâm ở một khách khách sạn ở đường Nguyễn Khánh Toàn đã bị cảnh sát ập vào khách sạn kiểm tra, bắt quả tang. Sau đó, Huyền sau đó khai nhận vừa môi giới cho cặp đôi vào khách sạn mua bán dâm.

Hà Nội gây thất thu ngân sách 6.000 tỉ đồng

Chiều 15/11, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã công bố Kết luận thanh tra về quản lý đầu tư xây dựng một số Dự án phát triển nhà ở, khu đô thị và quản lý, sử dụng quỹ đất, quỹ nhà để lại từ các dự án đầu tư phát triển khu nhà ở, khu đô thị của UBND TP Hà Nội giai đoạn 2002-2014.

Kết quả thanh tra chọn mẫu 38/204 dự án thuộc các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị đã phát hiện hàng loạt sai phạm.

TTCP nêu rõ: "Việc tính toán và phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất đối với dự án đầu tư khu nhà ở, khu đất ở không căn cứ vào thông tư của Bộ Tài chính". Trong đó, tổng chi phí phát triển dự án đã đưa vào một số khoản chi không đúng quy định của pháp luật, dẫn đến chủ đầu tư được hưởng lợi về kinh tế. Ngân sách Nhà nước bị thất thu số tiền ước khoảng trên 6.000 tỉ đồng.

Từ kết quả thanh tra nêu trên, Tổng TTCP kiến nghị Thủ tướng giao Chủ tịch UBND TP có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, khuyết điểm, vi phạm trong công tác đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng đất.

Quy trình tử hình Nguyễn Hải Dương sẽ thực hiện như thế nào?

Khi thực hiện việc tử hình tiêm thuốc độc với tử tù Nguyễn Hải Dương, cán bộ thi hành án thực hiện theo 3 bước, tiêm...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem