Nóng: Kẻ xả súng ở Texas đối diện án tử hình

Minh Nhật Thứ hai, ngày 05/08/2019 14:55 PM (GMT+7)
Patrick Crusius, 21 tuổi, kẻ xả súng giết 20 người tại siêu thị Walmart ở thành phố El Paso, bang Texas hôm 3/8 đã bị cảnh sát bắt giữ ngay tại hiện trường và đang đối mặt với án tử hình .
Bình luận 0

img

Tay súng Patrick Crusius đối mặt án tử hình khi hành động xả súng khiến 20 người thiệt mạng của hắn bị xem là hành vi khủng bố.

Theo Mirror, các nhà chức trách Mỹ đã yêu cầu áp dụng án tử hình với tay súng Patrick Crusius khi xem vụ xả súng ở Texas là hành vi khủng bố.

"Chúng tôi sẽ thực hiện những gì áp dụng với các phần tử khủng bố tại đất nước này nhằm đem lại sự công bằng nhanh chóng và chắc chắn", luật sư Quận Tây Texas John Bash ngày 4/8 tuyên bố trước báo giới, đề cập đến vụ xả súng ở thành phố biên giới El Paso, bang Texas.

Trước đó, Thống đốc bang Texas Greg Abbott cho rằng vụ tấn công dường như là hành vi phạm tội vì động cơ thù hằn trong khi cảnh sát khẳng định bản tuyên ngôn của nghi phạm là bằng chứng cho thấy vụ xả súng xuất phát từ động cơ phân biệt chủng tộc.

Theo đó, khoảng 45 phút trước khi nổ súng, Crusius đã đăng tải một tuyên ngôn trên mạng cho rằng y phải tấn công nhằm đáp trả "cuộc xâm lược của những người nhập cư gốc Mỹ Latin" ở Texas.

Bản tuyên ngôn của Crusius còn đề cập đến động cơ xả súng là do tôn sùng tay súng người Úc mang tư tưởng da trắng thượng đẳng Brenton Tarrant đã tấn công hai đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch (New Zealand) hồi 15.3, khiến 51 người thiệt mạng.

Hiện các nhà điều tra cho rằng, khẩu súng Crusius dùng để giết hại 20 người đã được mua hợp pháp. Trong khi đó, công tố viên Mỹ John Bash cho biết ông đang làm việc với các cơ quan chức năng để khép Crusius vào các tội danh liên bang, khiến tên này phải nhận án tử hình. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/8 cho rằng có lẽ cần làm nhiều hơn trong kiểm soát súng đạn sau hai vụ xả súng khiến tổng cộng 29 người thiệt mạng vào cuối tuần qua.

"Thù ghét không có chỗ ở nước Mỹ và chúng ta sẽ xem xét tới vấn đề này", Tổng thống Donald Trump nói trước khi chuẩn bị lên máy bay quay về thủ đô Washington sau chuyến đi nghỉ cuối tuần tại câu lạc bộ golf ở Bedminster, bang New Jersey hôm 4/8.

Ông sẽ đưa ra tuyên bố về hai vụ xả súng cuối tuần qua tại Mỹ vào sáng 5/8, đồng thời thông báo các biện pháp đối phó. Trump nói đã bàn bạc với Bộ trưởng Tư pháp William Barr và giám đốc FBI Christopher Wray về các vụ thảm sát bằng súng ở Mỹ.

Tuy không tiết lộ cụ thể, Tổng thống Mỹ cho hay đã thảo luận "rất nhiều" về những biện pháp đã làm để những kẻ có ý đồ xấu không tiếp cận được với súng đạn. Ông thừa nhận chính quyền đã rất nỗ lực nhưng "có lẽ cần làm nhiều hơn".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem