Một nhóm chuyên gia do giáo sư
Vincent Gaffney của Đại học Birmingham lãnh đạo
đã phân tích dữ liệu của dãy hố cổ xưa tại địa điểm khảo cổ ở cánh đồng Warren, hạt Aberdeenshire, miền bắc Scotland.
Dãy hố được người Anh - thời kỳ
đồ đá - tạo ra khoảng 10.000 năm trước. Nó dài 50 mét với 12 hố chính, được sắp
xếp hình vòng cung dường như để tượng trưng cho sự chuyển động của Mặt trăng trên
bầu trời. Hai đầu vòng cung là các hố nông, nhỏ; càng vào giữa, các hố sâu dần
và có đường kính to hơn.
Các nhà khoa học tin rằng mỗi hố
đại diện cho một tháng cụ thể và toàn bộ vòng cung đại diện cho một năm dương
lịch hoặc chúng cũng có thể đại diện cho tháng âm lịch phản ánh một giai đoạn
của Mặt trăng và giai đoạn này gồm 29,5 ngày. Theo đó, có 12,37 chu kỳ Mặt
trăng (tháng âm lịch) trong một năm dương lịch. Hàng năm, âm lịch có thể được
điều chỉnh để phù hợp với dương lịch.
Khu vực cánh đồng Warren ở Scotland đã được khai quật vào năm 2004
bởi Tổ chức National Trust, nhưng các dữ liệu mới được phân tích chi tiết hơn
sáu tháng qua bằng cách sử dụng phần mềm đặc biệt giúp khám phá mối quan hệ
giữa dãy hố, địa hình khu vực và sự chuyển động của Mặt trăng và Mặt trời.
|
Hiện chưa thể biết 10.000 năm trước nơi đây có trụ gỗ hoặc đá hay không. Tuy nhiên sự khác biệt về độ sâu của hố cho thấy có sự tính toán tinh vi - mỗi tháng âm lịch có khả năng được chia thành ba tuần, mỗi tuần 10 ngày - đại diện cho trăng khuyết đầu tháng trăng tròn và trăng khuyết cuối tháng.
Di tích này tồn tại và được sử dụng trong khoảng 4.000 năm, từ thiên niên kỷ thứ 8 trước Công nguyên tới thiên niên kỷ thứ 4 trước Công nguyên.
Giáo sư Gaffney cho biết: "Nghiên
cứu này chứng minh, xã hội thời kỳ đồ đá 10.000 năm trước phức tạp hơn nhiều so
với chúng ta dự đoán. Nó giúp chúng ta hiểu, làm thế nào xã hội thời kỳ đó phát
triển về mặt kinh tế, xã hội và vũ trụ."
Tuấn Anh (Theo Independent) (Tuấn Anh (Theo Independent))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.