Nóng tuần qua: Bất ngờ tình trạng găm hàng, tạo khan hiếm xăng dầu

Theo Thiên Lý Chủ nhật, ngày 30/01/2022 15:55 PM (GMT+7)
Bộ Công Thương yêu cầu quản lý thị trường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các đơn vị kinh doanh xăng dầu để kịp thời phát hiện các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu.
Bình luận 0

Bộ Công Thương yêu cầu giám sát chặt chẽ các đơn vị kinh doanh xăng dầu

Theo Bộ Công Thương, trong thời gian gần đây, trước diễn biến thông tin về việc nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn cắt giảm công suất dẫn đến việc giảm nguồn cung xăng dầu tại thị trường trong nước, trên thị trường xuất hiện tình trạng một số đơn vị kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu găm hàng, tạo khan hiếm hàng.

img

Bộ Công Thương yêu cầu giám sát chặt chẽ các đơn vị kinh doanh xăng dầu.

Trước tình hình nêu trên, Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa yêu cầu Tổng cục Quản lý thị trường chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các đơn vị kinh doanh xăng dầu để kịp thời phát hiện các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu.

Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng yêu cầu xử lý nghiêm, kịp thời mọi hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định.

Bộ trưởng yêu cầu Vụ Thị trường trong nước chủ động nắm bắt thông tin, phối hợp với lực lượng quản lý thị trường trong quá trình xử lý các vụ việc liên quan đến giấy phép xăng dầu của Bộ Công Thương cấp theo thẩm quyền.

Giảm VAT từ 10% về 8% từ ngày 1/2

Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết số 43/2022/QH15, cơ quan này đã khẩn trương xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1 quy định chính sách miễn, giảm thuế dự kiến có hiệu lực kể từ đầu tháng 2 tới.

Cụ thể, giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT) trong năm 2022, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ.

img

Giảm VAT từ 10% về 8% từ ngày 1/2.

Để thuận tiện cho tổ chức, cá nhân và cơ quan quản lý thuế áp dụng, đồng thời đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật chuyên ngành hiện hành, việc xác định hàng hóa, dịch vụ không được áp dụng giảm thuế VAT được thực hiện theo các phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Một số nhóm hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế VAT là: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng không kể khai thác than, than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Bộ VHTTDL đề xuất mở lại rạp phim trên cả nước từ 31/1

Theo công văn gửi UBND TP Hà Nội mới đây, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) ủng hộ việc mở cửa trở lại các rạp chiếu phim trên cả nước.

Công văn nêu rõ, nhằm đáp ứng nhu cầu văn hóa, nghệ thuật của người dân và hỗ trợ các doanh nghiệp phát hành, phổ biến phim tháo gỡ khó khăn tài chính sau gần hai năm bị ngưng trệ vì Covid-19, Bộ VHTTDL ủng hộ việc mở cửa trở lại các rạp chiếu phim ở Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Thời gian đề xuất mở cửa trở lại từ ngày 31/1 (tức ngày 29 tháng Chạp).

Với các rạp chiếu phim là địa bàn kín, Bộ yêu cầu có phương án đảm bảo chống lây nhiễm tại rạp và phối hợp với y tế địa phương cách ly, xử lý ổ dịch nếu có trường hợp xảy ra.

Khán giả đến xem phim phải được tiêm phòng đầy đủ vaccine và đảm bảo 5K, cũng như thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid- 19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Hàng trăm tỷ USD bốc hơi khỏi thị trường tiền mã hóa

Theo dữ liệu của CoinMarketCap hôm 24/1 (theo giờ Việt Nam), giá Bitcoin có thời điểm rơi xuống mức 33.184 USD/đồng rồi phục hồi nhẹ lên 33.937 USD/đồng, giảm 3,92% so với 24 giờ trước đó. Giá trị vốn hóa thị trường của đồng tiền bị thu hẹp còn 642 tỷ USD.

Như vậy, so với kỷ lục 68.789 USD/đồng được thiết lập hôm 10/11/2021, giá Bitcoin đã lao dốc 51,29%. Đây cũng là mức thấp nhất của Bitcoin kể từ hồi tháng 7 năm ngoái.

Tiền mã hóa đang biến động cùng chiều với chứng khoán. Các nhà đầu tư ồ ạt bán tháo những tài sản rủi ro như tiền mã hóa và cổ phiếu công nghệ bởi lo ngại về các chính sách tiền tệ thắt chặt từ giới chức Mỹ.

Sàn thương mại điện tử nước ngoài hoạt động ở Việt Nam phải đăng ký

Đây là quy định mới tại Nghị định 85 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52 ngày 16/5/2013 về thương mại điện tử.

Theo đó, thương nhân, tổ chức nước ngoài có website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (TMĐT) tại Việt Nam là thương nhân, tổ chức có tên miền Việt Nam, hoặc có ngôn ngữ hiển thị là tiếng Việt, hoặc có trên 100.000 lượt giao dịch từ Việt Nam trong một năm.

Để có thể cung cấp dịch vụ TMĐT tại Việt Nam, thương nhân, tổ chức nước ngoài phải thực hiện thủ tục đăng ký với Bộ Công Thương trong vòng 12 tháng kể từ ngày Nghị định 85 có hiệu lực.Đồng thời, các đơn vị này phải thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam theo quy định của pháp luật hoặc chỉ định đại diện ủy quyền tại Việt Nam. Bên cạnh đó, thương nhân, tổ chức có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước trong việc ngăn chặn các giao dịch hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và báo cáo với Bộ Công Thương số liệu thống kê về tình hình hoạt động của năm trước đó.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem