Chiến sự Nga-Ukraine ngày 23/4: Giao tranh, pháo kích, ném bom không ngừng, Điện Kremlin thề kiểm soát toàn bộ Donbass, Nam Ukraine

Phương Đăng (theo Sky News/ CGTN) Thứ bảy, ngày 23/04/2022 19:07 PM (GMT+7)
Khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine bước sang ngày thứ 59, tại các "điểm nóng" xung đột như Mariupol và Donbass, giao tranh, pháo kích, ném bom diễn ra không ngừng. Tổng thống Volodymyr Zelensky cáo buộc, cuộc chiến ở Ukraine của Nga chỉ là bước khởi đầu và Moscow có tham vọng tấn công cả các nước khác, theo Sky News.
Bình luận 0

Ông Zelensky tố Nga có thể tấn công các nước khác, Điện Kremlin nói gì?

Chiến sự Nga-Ukraine ngày 23/4: TT Zelensky cảnh báo "sốc" về Nga, Điện Kremlin thề kiểm soát toàn bộ Donbass, Nam Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh AP

"Tất cả các quốc gia giống như chúng tôi - tin vào sự chiến thắng của sự sống trước cái chết - phải sát cánh với chúng tôi. Họ phải giúp đỡ chúng tôi, bởi vì chúng tôi là nước khởi đầu. Và ai sẽ kế tiếp đây?" ông Zelensky cho biết trong bài phát biểu bằng video trước quốc dân cuối ngày thứ Sáu 22/4.

Về phần mình, theo Sky News, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã từ chối trả lời khi được hỏi liệu Nga có kế hoạch mở rộng các mục tiêu hoạt động của họ hay không và Moscow nhìn nhận thế nào về tương lai chính trị của miền nam Ukraine.

Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra sau khi tướng Rustam Minnekayev, Phó Chỉ huy Quân khu trung tâm của Nga, được các hãng thông tấn nhà nước Nga dẫn lời nói rằng, việc giành toàn quyền kiểm soát miền Nam Ukraine sẽ cho phép Nga tiếp cận Transnistria, một vùng ly khai của Moldova.

Ông Minnekayev cho biết thêm rằng, những người nói tiếng Nga cũng đang bị đàn áp ở Transnistria, nhưng các nhà lãnh đạo Moldova và phương Tây đã bác bỏ tuyên bố trên.

"Kiểm soát miền Nam Ukraine là một lối thoát khác cho Transnistria, nơi có những trường hợp người nói tiếng Nga bị áp bức", tướng Minnekayev nhấn mạnh.

Moldova cho biết đã triệu tập Đại sứ Nga để làm rõ bình luận của tướng Minnekayev rằng "quyền kiểm soát đối với miền nam Ukraine" có thể giúp Nga có khả năng tiếp cận khu vực ly khai Transnistria của Moldov

Nga thề kiểm soát Donbass, Nam Ukraine

Tướng Rustam Minnekayev, Phó Chỉ huy Quân khu trung tâm của Nga ngày 22/4 nhấn mạnh, các lực lượng Nga sẽ chiến đấu để giành quyền kiểm soát toàn bộ vùng Donbass và miền Nam Ukraine.

"Kể từ khi bắt đầu giai đoạn 2 của chiến dịch đặc biệt... một trong những nhiệm vụ của quân đội Nga là thiết lập toàn quyền kiểm soát Donbass và miền Nam Ukraine", tướng Rustam Minnekayev khẳng định.

“Điều này sẽ cung cấp một hành lang đất liền dẫn tới bán đảo Crimea", ông Minnekayev nói thêm.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày 23/4: TT Zelensky cảnh báo "sốc" về Nga, Điện Kremlin thề kiểm soát toàn bộ Donbass, Nam Ukraine - Ảnh 2.

Đoàn xe bọc thép của quân đội thân Nga di chuyển ở Mariupol, ngày 21/4. Ảnh: Reuters.

Đầu tuần này, Nga cho biết "hoạt động quân sự đặc biệt" của họ ở Ukraine đã bước sang một giai đoạn mới với trọng tâm chuyển sang phía đông.

Điện Kremlin hôm thứ Năm 21/4 tuyên bố đã "giải phóng" Mariupol, nhưng chính phủ Ukraine bác bỏ, cho biết các lực lượng kháng cự của họ vẫn đang cố thủ bên trong các nhà máy thép rộng lớn ở thành phố cảng này.

Nếu Nga kiểm soát được miền Đông và miền Nam Ukraine, họ cũng sẽ có khả năng cắt đứt toàn bộ đường bờ biển của Ukraine và đồng nghĩa với việc các lực lượng Nga tiến hàng trăm km về phía tây, qua các thành phố ven biển lớn của Ukraine là Mykolaiv và Odesa.

Tuyên bố này là một trong những tuyên bố chi tiết nhất về tham vọng của Moscow ở Ukraine và cho thấy Nga không có kế hoạch sớm ngừng cuộc tấn công ở đó.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố, những bình luận của ông Minnekayev cho thấy Nga không còn che giấu ý định của họ. Rõ ràng, Nga muốn giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass, nối liền với bán đảo Crimea cũng như kiểm soát vùng đất trải dài đến tận khu vực ly khai Transnistria của Moldova.

Nhưng bất chấp các mục tiêu đầy tham vọng của Nga và tuyên bố họ đã chiếm Mariupol, các lực lượng Nga đã không đạt được bước tiến lớn nào trong 24 giờ qua, tình báo quân đội Anh cho biết hôm thứ Bảy 23/4.

Nga tuyên bố áp dụng phương pháp tác chiến mới

Khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bước sang ngày thứ 59, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố rằng Moscow dự định sẽ áp dụng các phương pháp tác chiến mới.

Bộ Quốc phòng Anh đã giải thích những nhận xét này là một "sự thừa nhận ngầm" rằng cuộc chiến không tiến triển như ý định của giới lãnh đạo Nga.

Các quan chức Anh tin rằng sẽ mất thời gian để Nga thích ứng với các chiến thuật mới của mình - và hiện tại "có khả năng họ sẽ tiếp tục đẩy mạnh các cuộc pháo kích, tấn công tên lửa nhằm cố gắng trấn áp lực lượng kháng cự Ukraine".

Phát biểu trong chuyến công du Ấn Độ, Thủ tướng Anh Boris Johnson cảnh báo rằng, có "khả năng thực tế" rằng, cuộc chiến ở Ukraine có thể kéo dài trong một thời gian dài.

"Giao tranh, pháo kích, ném bom không ngừng"

Thành phố cảng Mariupol đã biến thành đống đổ nát sau nhiều tuần bị bắn phá, theo Sky News.

Một đoạn phim được phát sóng trên kênh truyền hình nhà nước Nga ngày 22/4 cho thấy lá cờ của phe ly khai Donetsk thân Moscow được kéo lên trên điểm cao nhất của thành phố - một tháp truyền hình.

Một video khác cho thấy tòa nhà chính của nhà máy thép Azovstal chìm trong biển lửa - nơi quân kháng cự của Ukraine đang ẩn náu.

Ước tính có khoảng 2.000 quân Ukraine vẫn đang ẩn náu trong nhà máy thép rộng lớn Azovstal - đông hơn cả các lực lượng Nga - cùng với 1.000 dân thường, theo Sky News.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày 23/4: TT Zelensky cảnh báo "sốc" về Nga, Điện Kremlin thề kiểm soát toàn bộ Donbass, Nam Ukraine - Ảnh 3.

Mọi người đi dọc con phố gần một tòa nhà bị phá hủy ở Mariupol. Ảnh Sky News.

Trong khi Tổng thống Putin tuyên bố chiến thắng trong trận chiến giành Mariupol và ra lệnh cho các lực lượng của mình không được xông vào sâu bên trong nhà máy, thì Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk kêu gọi những người cố thủ ở Mariupol "hãy kiên nhẫn" và "ở lại đó".

Petro Andryushchenko, cố vấn của thị trưởng Mariupol cho biết quân đội Nga đang thả vài quả bom xuống nhà máy Azovstal mỗi ngày, đồng thời tuyên bố thành phố cảng hứng "giao tranh, pháo kích, ném bom không ngừng".

Ước tính, hơn 100.000 người vẫn đang mắc kẹt ở Mariupol và không có hành lang nhân đạo nào được mở vào thứ Sáu 22/4 vì quá nguy hiểm.

Pháp chuyển pháo hạng nặng cho Ukraine

Tổng thống Emmanuel Macron ngày 22/4 cho biết, Pháp đã chuyển nhiều vũ khí quan trọng bao gồm pháo tự hành CAESAR và tên lửa chống tăng MILAN cho Ukraine, song không công bố số lượng.

"Tôi nghĩ chúng ta phải tiếp tục con đường này, nhưng luôn nhận thức về lằn ranh đỏ rằng, chúng ta sẽ không trở thành một bên tham chiến", Tổng thống Macron tuyên bố với tờ Ouest-France.

Ông Macron cũng cho biết, khoảng 40 binh sĩ Ukraine sẽ được huấn luyện vận hành vũ khí mới tại Pháp từ ngày 23/4. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly sau đó xác nhận nước này sẽ chuyển "một số pháo CAESAR và hàng nghìn quả đạn" cho Ukraine.

Các quan chức Ukraine bao gồm cả Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nhiều lần đề nghị các cường quốc phương Tây và NATO cung cấp vũ khí hạng nặng, đặc biệt là pháo cho nước này để chống lại các lực lượng Nga, đặc biệt là giữa bối cảnh Moscow đang đẩy mạnh các cuộc tấn công vào khu vực miền đông Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem