NSND Lan Hương tiết lộ "nỗi khổ tâm lớn nhất trong cuộc đời"

Tùy Linh - Khánh Đăng Thứ sáu, ngày 29/10/2021 09:15 AM (GMT+7)
"Ai cũng nói khi lên phim, lên sân khấu, tôi khác một trời một vực so với ngoài đời" – NSND Lan Hương chia sẻ với PV Dân Việt.
Bình luận 0

Nghệ sĩ Lan Hương nổi tiếng từ năm lên 10 tuổi với vai diễn Ngọc Hà trong bộ phim "Em bé Hà Nội". Sau đó, chị đầu quân cho Nhà hát Tuổi trẻ và trở thành một trong những gương mặt sáng giá nhất trên sân khấu kịch nói Thủ đô một thời. Lan Hương từng góp mặt trong các vở kịch nổi tiếng: "Mùa hạ cuối cùng", "Lời nói dối cuối cùng", "Vũ Như Tô", "Rừng trúc", "Giấc mơ hạnh phúc"…

NSND Lan Hương tiết lộ "nỗi khổ tâm lớn nhất trong cuộc đời" - Ảnh 1.

NSND Lan Hương xinh đẹp, trẻ trung ở tuổi U60. (Ảnh: NVCC)

Ở tuổi U60, NSND Lan Hương vẫn sở hữu vẻ đẹp hiếm có với đôi mắt biết nói và nụ cười rạng rỡ, thanh lịch. Tuy vậy, ít ai biết, nữ nghệ sĩ có một nỗi buồn "khó tả" từ nhiều năm nay. Chia sẻ với PV Dân Việt, chị bảo: "Lâu nay, tôi luôn có một nỗi khổ tâm là lên phim tôi khác một trời một vực so với ngoài đời. Khán giả, đồng nghiệp khi gặp tôi đều nói vậy.

Tôi không dám nói tôi diễn xuất sắc hay không, nhưng tôi diễn được, cũng có duyên, điều đó phần nào át đi cái sự không ăn ảnh của mình, nhưng thú thật đôi khi tôi cũng buồn lắm khi không ăn hình".

NSND Lan Hương kể lại, có lần chị đi chơi với ông xã – nghệ sĩ Tất Bình ngay sau khi vở kịch mới được công chiếu. Gặp nghệ sĩ Tất Bình, bạn bè tại Sài Gòn niềm nở chào hỏi và khen bạn gái xinh đẹp, trẻ trung (khi đó, hai nghệ sĩ mới bắt đầu giai đoạn tìm hiểu). 

Đạo diễn Tất Bình liền khoe: "Lan Hương đóng chính trong vở kịch tối qua đấy". Bạn bè của nghệ sĩ Tất Bình đều không tin vào điều này, họ bảo: "Chắc chắn không phải, có lẽ tôi xem suất khác, chứ cô hôm qua trên sân khấu… xấu lắm".

NSND Lan Hương tiết lộ "nỗi khổ tâm lớn nhất trong cuộc đời" - Ảnh 2.

Vẻ đẹp của NSND Lan Hương ở tuổi đôi mươi. (Ảnh: NVCC)

Sau một thời gian loay hoay, nghệ sĩ Lan Hương bắt đầu biết cách trang điểm để bắt ánh đèn sân khấu. Tuy vậy, khi tham gia đóng phim truyền hình, chị lại rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười. Đó là khoảnh khắc người bạn gái của chị thông báo: "Hương ơi, hôm qua tớ xem phim, thấy một cô có nét giống cậu cực, nhưng nhìn chán lắm!". Lúc người bạn nói tên bộ phim, nghệ sĩ Lan Hương ngậm ngùi nhận ra đó chính là nhân vật mình đang đảm nhiệm.

Tuy vậy khi được hỏi rằng liệu nỗi buồn đó có làm ảnh hưởng đến tâm lý làm nghề, khiến Lan Hương không dám nhận những vai có tạo hình xấu, ''Em bé Hà Nội'' liền khẳng định rằng niềm yêu nghề, say nghề đã giúp chị vượt qua tất cả. 

''Nhiều người cũng nói với tôi là phim nào hóa trang đẹp thì hẵng lên, phim hóa trang xấu thì đừng nhận, nhưng tôi vẫn yêu nghề lắm. Đơn cử như bộ phim "Sống chung với mẹ chồng", tôi cũng phải hóa trang cho hợp với tạo hình một bà giáo ở quê, phải đánh phấn cho đen bớt đi''.

Nhiều năm nay, nghệ sĩ Lan Hương rời khỏi sân khấu. Chị tận hưởng cuộc sống an yên bên ông xã Tất Bình và tham gia giảng dạy tại khoa  Đạo diễn, trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem