Khi bị dẫn trước 2-0, Lý Đức nhắc "Hãy nhìn lên khán đài và chiến đấu vì màu cờ sắc áo"
Sau khi bị U22 Thái Lan dẫn 0-2 ở hiệp một, Lý Đức đã có những lời thúc đẩy tinh thần giúp các cầu thủ U22 Việt Nam vững tin lật ngược thế trận.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nằm trên trục đường ĐT725, trong tuyến đường du lịch Đà Lạt – Lâm Hà, khách du lịch không khó để tìm đến được điểm du lịch cộng đồng Làng K’Ho Cil. Đây là điểm du lịch độc đáo, vừa giúp phát triển kinh tế lại giúp bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của cộng đồng người K’Ho tại địa phương đang ngày mai một.

Trong căn nhà sàn truyền thống của người đồng bào dân tộc thiểu số K’Ho, chị Liêng Hót Thái Hòa, chủ điểm du lịch cộng đồng trên chia sẻ: “Tôi vốn sinh ra và lớn lên tại vùng đất Tà Nung của TP. Đà Lạt. Đây là nơi sinh sống của nhiều thế hệ người đồng bào dân tộc thiểu số K’Ho. Chính vì thế, văn hóa truyền thống, đời sống lao động, sản xuất, ẩm thực rất đa dạng, phong phú.
Tuy nhiên, nhiều năm nay, đời sống ngày càng phát triển nên nhiều dân số ở Tà Nung ngày càng nhiều. Điều này khiến cho những giá trị văn hóa, đời sống, ẩm thực của người dân tại địa phương ngày càng có nguy cơ mai một. Chính vì vậy, tôi và chồng đã nung nấu ý tưởng làm một điểm du lịch cộng đồng mang đặc trưng về đời sống, văn hóa của người K’Ho tại địa phương”.

5 năm trở lại đây, nhiều doanh nghiệp, cá nhân đã chọn xã Tà Nung để làm du lịch nên lượng khách đổ về địa phương này cũng tăng lên từng ngày. Chính vì vậy, ý tưởng của vợ chồng chị Thái Hòa càng có cơ hội để trở thành hiện thực. Tận dụng 6.000m2 đất mặt tiền của gia đình mình trên đường ĐT725, năm 2019 vợ chồng chị Thái Hòa đã quyết định xây dựng điểm du lịch mang tên “Làng K’Ho Cil”.

Dẫn phóng viên tham quan những sản phẩm độc đáo trong Làng K’Ho Cil, chị Thái Hòa cho biết: “Thời gian ban đầu, khó khăn về tài chính đã đành, chúng tôi còn gặp khó khăn khi mới làm đã gặp phải dịch Covid-19. Từ đó, khoảng 2 năm thì tôi đã phải tạm dừng dự án vì dịch diễn ra ngày càng phức tạp.
Sau thời gian dịch Covid-19 được kiểm soát, tôi mới khởi động lại dự án và chính thức đưa vào đón khách từ tháng 6/2022. Tuy nhiên, thời điểm sau dịch cũng gặp rất nhiều khó khăn do kinh tế bị suy thoái, phải đến thời gian gần đây, kinh tế hồi phục thì lượng khách mới tăng lên do hình ảnh Làng K’Ho Cil được lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội”.
Trải nghiệm văn hóa làm trung tâm
Có mặt tại Làng K’Ho Cil, phóng viên ghi nhận, các không gian trong điểm du lịch này đều tái hiện sống động những hoạt động văn hóa, đời sống, sản xuất của người K’Ho bản địa. Trải nghiệm văn hóa cộng đồng bản địa cũng là trung tâm, giá trị cốt lõi mà chị Thái Hòa và chồng muốn mang đến cho du khách khi đến Làng K’Ho Cil.

Với ý tưởng cốt lõi trên, chị Thái Hòa và chồng đã phục dựng căn nhà sàn theo lối kiến trúc nhà dài truyền thống của người K’Ho với chất liệu chủ đạo là gỗ. Theo đó, trong căn nhà sản được trưng bày, lưu trữ các dụng cụ truyền thống trong các hoạt động lao động sản xuất, sinh hoạt như xà gạc, gùi, bầu đựng nước, nơm bắt cá, những loại nhạc cụ truyền thống như cồng chiêng, đàn đá, đàn T’Rưng, tù và.
“Để có những sản phẩm trưng bày trong căn nhà sàn trung tâm, tôi đã phải bỏ ra nhiều công sức để sưu tầm, đưa về Tà Nung. Từ đó, tôi muốn du khách đến với Làng K’Ho Cil có cái nhìn chân thực nhất về đời sống văn hóa, sinh hoạt cũng như trong lao động sản xuất từ xa xưa của người K’Ho.
Hiện, tôi cũng đang hoàn thiện khu vực trưng bày các loại sản phẩm truyền thống như nông sản, thổ cẩm do chính con em là người dân tộc thiểu số trên địa bàn làm ra. Từ đó, Làng K’Ho Cil chính là nơi giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa bản địa của người K’Ho trong thời đại mới”, chị Thái Hòa nói.

Anh Nguyễn Thế Tài – du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Đến Đà Lạt du lịch, gia đình tôi lựa chọn vùng ven để khám phá. Biết đến Làng K’Ho Cil qua mạng xã hội, gia đình tôi đã đến đây. Rất bất ngờ vì khi vào Làng K’Ho Cil thì chúng tôi như lạc vào một buôn làng của người K’Ho vậy.
Tại đây, chúng tôi được hướng dẫn viên thông tin, hướng dẫn tận tình và khái quát về những nét văn hóa độc đáo của người K’Ho qua các hiện vật được trưng bày. Làng K’Ho Cil đúng là rất độc đáo và đáng trải nghiệm khi đến Đà Lạt du lịch”.
Dù chỉ là một điểm du lịch nhỏ, mới phát triển bởi chính người con K’Ho bản địa nhưng đã phần nào nói lên được nguyện vọng về việc bảo tồn, giữ gìn, phát huy văn hóa truyền thống của người dân bản địa. Đây cũng là một trong những mục tiêu chính của tỉnh Lâm Đồng khi thực hiện chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, trong đó có mục tiêu xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc với phát triển du lịch trong xây dựng nông thôn mới; bảo tồn văn hóa phi vật thể tại làng, bản văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch và bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống tiêu biểu phục vụ phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới...
Theo đánh giá của lãnh đạo Hội Nông dân TP. Đà Lạt, mô hình làm du lịch của chị Liêng Hót Thái Hòa là mô hình vừa phát triển kinh tế cho gia đình, lại vừa phát triển du lịch, bảo tồn văn hóa truyền thống của người đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Đây là cách làm hay, sáng tạo để góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương trong thời gian qua.

Phòng Văn hóa và Thông tin TP. Đà Lạt cho biết, trong năm 2024, thành phố đã hướng dẫn điểm du lịch Làng K’Ho Cil xây dựng mô hình văn hóa cồng chiêng gắn với phát triển du lịch của đồng bào dân tộc K’ho tại xã Tà Nung. Bên cạnh đó, hỗ trợ tập luyện chương trình, ra mắt câu lạc bộ, trang phục truyền thống dân tộc K’ho với 15 bộ nữ, 15 bộ Nam, nhạc cụ truyền thống dân tộc với 1 bộ cồng chiêng và các điều kiện cần thiết khác để xây dựng mô hình câu lạc bộ văn hóa cồng chiêng gắn với phát triển du lịch của đồng bào dân tộc K’ho.
Hiện, trên địa bàn Xã Tà nung có 3 điểm du lịch phục vụ biểu diễn cồng chiêng, và ca nhạc dân tộc phục vụ du lịch Làng K’ Ho, Cà phê Mê linh và điểm Bontơnum. Các địa điểm trên trở thành nơi quảng bá những giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch, giới thiệu về đời sống tín ngưỡng, phong tục tập quán, hoạt động sản xuất, canh tác, lễ hội, kiến trúc, trang phục truyền thống… của đồng bào các dân tộc thiểu số.
Từ đó, giúp nâng cao nhận thức cho nghệ nhân, người thực hành và cộng đồng về giá trị của di sản văn hóa phi vật thể, tuyên dương những kinh nghiệm và những tấm gương người tốt, việc tốt trong bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tại địa phương.
Sau khi bị U22 Thái Lan dẫn 0-2 ở hiệp một, Lý Đức đã có những lời thúc đẩy tinh thần giúp các cầu thủ U22 Việt Nam vững tin lật ngược thế trận.
Có những ký ức tưởng như đã ngủ yên, nhưng chỉ cần một cảnh phim, chúng lại bật dậy, rõ ràng đến lạnh người.
Từ Thọ Huy là một trong những thủ lĩnh quan trọng của nghĩa quân Hồng Cân vào giai đoạn cuối nhà Nguyên, đầu thời Minh trong lịch sử Trung Quốc. Ông từng xưng đế, lập ra nước Thiên Hoàn, nhưng chỉ là một “hoàng đế bù nhìn”, quyền lực thực tế nằm trong tay các tướng lĩnh dưới trướng...
Ngay tại sân vận động quốc gia Thái Lan, khi tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết SEA Games 33 vang lên, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh đổ gục xuống sân cỏ, không phải vì kiệt sức, mà vì hạnh phúc. Hiểu Minh đã chơi một giải đấu để đời, góp công lớn đưa U22 Việt Nam trở lại ngôi vương bóng đá Đông Nam Á.
Chia sẻ sau khi U22 Việt Nam đánh bại U22 Thái Lan 3-2 để giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 33, Nguyễn Thanh Nhàn, Khuất Văn Khang, Phạm Minh Phúc đều cho biết, chính những lời động viên của HLV Kim Sang-sik ở giờ nghỉ đã giúp họ tự tin để thực hiện cuộc lội ngược dòng.
Một số tờ báo ở khu vực Đông Nam Á đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi U22 Việt Nam lội ngược dòng đánh bại U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33.
Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m91 cùng sải tay dài, Trần Trung Kiên không chỉ gây sốt với giá trị chuyển nhượng kỷ lục mà còn vừa ghi dấu ấn đậm nét trong hành trình bảo vệ tấm Huy chương Vàng SEA Games 33 của U22 Việt Nam.
Chiến thắng 3-2 giúp các chàng trai áo đỏ hạ gục U22 Thái Lan để giành HCV SEA Games 33. Người dân cả nước đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng lịch sử này.
Tối 18/12, ngay sau khi Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng SEA Games 33, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng thành tích tuyệt vời của Ban Huấn luyện và các Đội tuyển.
Bị U22 Thái Lan dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp 1, U22 Việt Nam không gục ngã mà bùng nổ mạnh mẽ ở hiệp hai để gỡ hòa 2-2. Bước ngoặt ở hiệp phụ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục, giành HCV SEA Games 33.
Tại Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ tư tối 18/12, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh vai trò đồng hành của báo chí trong phản ánh khách quan hoạt động của cơ quan dân cử, lan tỏa quyết tâm đổi mới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.
Chứng kiến U22 Việt Nam lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33, các fan hâm mộ xứ sở chùa vàng không khỏi bất ngờ.
Trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, Nguyễn Thanh Nhàn là người hùng lập công lớn khi ghi bàn thắng để Việt Nam vươn lên dẫn trước 3-2.
Đình Bắc, Thanh Nhàn và pha phản lưới nhà của U22 Thái Lan giúp “những chiến binh sao vàng”giành HCV bóng đá nam SEA Games 33.
Trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Việt Nam bị U22 Thái Lan dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1 nhưng các học trò HLV Kim Sang-sik xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 sau 120 phút để giành HCV.
Công an tỉnh Quảng Trị đang mở rộng điều tra vụ vận chuyển trái phép linh kiện lắp ráp súng với số lượng lớn.
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho rằng Liên minh châu Âu (EU) đang cố tình phá hoại nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình cho cuộc chiến Nga–Ukraine, đồng thời đẩy châu Âu vào nguy cơ đối đầu trực tiếp với Nga.
Trong vòng cấm của U22 Thái Lan, Lê Văn Thuận nhảy múa và tung ra cú dứt điểm buộc thủ môn đội bạn phải đẩy bóng ra. Nguyễn Thanh Nhàn rất nhanh ập vào đá bồi, nâng tỷ số lên 3-2 cho U22 Việt Nam.
LĐBĐ châu Á (AFC) vừa gửi lời xin lỗi tới ĐT nữ Việt Nam sau sai sót nghiêm trọng của tổ trọng tài, dẫn đến việc đội bóng áo đỏ bị tước một bàn thắng hợp lệ trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 gặp Philippines, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả và tính công bằng của trận đấu.
Từ quả treo bóng của Lê Văn Thuận, cả Phạm Lý Đức và Nguyễn Hiểu Minh đều nhảy lên tranh chấp với cầu thủ U22 Thái Lan và bóng đã chạm người Waris đi vào lưới. 2-2 cho U22 Việt Nam.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov, trong một tuyên bố hiếm thấy, bất ngờ công bố chi phí chiến tranh với Ukraine “ngốn” 80% ngân sách quốc phòng, theo Euromaidanpress.
Nhận đường chuyền của Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đình Bắc đi bóng xộc thẳng vào vòng 5m50, buộc hậu vệ U22 Thái Lan phải phạm lỗi. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m.
Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đã vận động thành công đối tượng truy nã quốc tế Vũ Đức Việt (SN 1995, trú thôn Dưỡng Thái Nam, xã Phú Thái, TP.Hải Phòng) ra đầu thú. Đây là đối tượng liên quan vụ án “Giết người, cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” xảy ra ngày 25/8/2023 tại phường Sampeou Poun, TP. Sampeou Poun, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia.
Tiếp xúc cử tri tại phường Lái Thiêu và Bình Hòa, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM cho biết sẽ ghi nhận, tổng hợp các kiến nghị liên quan đến đất đai và chuyển cơ quan chức năng xem xét, tháo gỡ các vướng mắc cho người dân.
ĐT nữ Việt Nam "thay máu" sau SEA Games 33?; HLV người Anh sắp dẫn dắt ĐT Indonesia; Ronaldo tiết lộ về màn cầu hôn Georgina Rodriguez; M.U ra giá bán Bruno Fernandes; Mbappe áp sát kỷ lục của Mbappe.
Nga có thể tịch thu 127 tỷ USD tài sản của phương Tây để trả đũa việc sử dụng các tài sản bị đóng băng của nước này để viện trợ cho Ukraine. Mối đe dọa này đã khiến Bỉ, Ý và Áo lo ngại và đang được xem xét ở cấp độ Liên minh châu Âu - theo Financial Times.
Ngày 6-11, Tổ kiểm lâm địa bàn liên xã Du Già, Hạt Kiểm lâm khu vực XIV phối hợp cùng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự và Phòng Kinh tế xã Du Già, tỉnh Tuyên Quang (địa phận huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang cũ) đã tiến hành thả hơn 20 con chim hoang dã, nghi là loài chim ngũ sắc và chim quế lâm trở về môi trường tự nhiên.
Tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chia sẻ định hướng đột phá về quy hoạch, sắp xếp bộ máy và triển khai các dự án chiến lược, tạo nền tảng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Cầu mây Việt Nam giành chiếc HCV SEA Games lịch sử khi đánh bại người Thái ở bán kết và khuất phục đối thủ Myanmar trong trận chung kết nội dung nam 4 người.
ĐT futsal nữ Việt Nam đánh bại Indonesia 5-0 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch SEA Games 33. Đây là lần đầu tiên futsal Việt Nam lên ngôi ở một kỳ SEA Games.