"Nữ hoàng quảng cáo" kể quá khứ bị quấy rối, lăn lộn kiếm sống trước khi nổi tiếng

Châu Anh Thứ hai, ngày 14/09/2020 12:15 PM (GMT+7)
Sau khi chia sẻ về sự nghiệp nghệ thuật, Minh Hằng nhắc đến web drama “Kẻ săn tin” và kể về quá khứ bị quấy rối.
Bình luận 0

Mới đây, Minh Hằng là nghệ sĩ mới nhất xuất hiện tại chương trình Bar Stories do MC Dustin Phúc Nguyễn làm host. Tại đây, nữ ca sĩ dành thời gian trò chuyện, chia sẻ với khán giả về con đường sự nghiệp của mình nhiều năm qua.

Đến với Bar Stories, Minh Hằng được thưởng thức một ly nước có màu sắc đẹp mắt, ngọt ngào nhưng hương vị có chút chua và hăng. Ly nước này khiến cô liên tưởng về bản thân của mình hiện tại và nhiều năm trước. Lúc mới nổi tiếng, Minh Hằng tự xây dựng cho mình hình ảnh của một cô gái ngọt ngào. Sau nhiều năm va vấp, có sự trải đời, nay, Minh Hằng nhận thấy bản thân có chút chanh chua, trưởng thành: "Tôi thích con người của tôi bây giờ hơn trước đây".

Minh Hằng kể về quá khứ bị quấy rối, từng lăn lộn kiếm sống trước khi nổi tiếng - Ảnh 1.

Minh Hằng quay trở lại với niềm đam mê ca hát sau khi đã thành công ở lĩnh vực phim ảnh.

Thuở mới bước chân vào showbiz, Minh Hằng nuôi mộng trở thành một ca sĩ nhưng thực tế cho thấy con đường này không hề dễ dàng. Trong khi đó, công việc diễn xuất rộng mở hơn, mang đến cho cô nhiều cơ hội. Từ đó, Minh Hằng từng bước đi theo sự nghiệp diễn xuất. Khi đã gặt hái được thành công ở lĩnh vực phim ảnh, cô mới quay trở lại với niềm đam mê ca hát và nó thuận lợi hơn rất nhiều.

Minh Hằng chia sẻ: "Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một diễn viên. Chính nghiệp diễn chọn tôi nên tôi tự tin vào con đường mình đi. Tôi hiểu con đường này phải đi như thế nào, rằng tôi hiểu nó ra sao. Nó đã tạo nên sự nghiệp cho tôi, giúp tôi sống được với nó. Bởi vậy nên khi đã nổi tiếng, tôi muốn được quay lại đầu tư phim ảnh, để tạo nên sự nghiệp mới cho chính mình và những người khác".

Minh Hằng kể về quá khứ bị quấy rối, từng lăn lộn kiếm sống trước khi nổi tiếng - Ảnh 3.

Minh Hằng tự nhận mình chẳng phải công chúa, phải lăn lộn kiếm tiền.

Minh Hằng nhấn mạnh cô không phải là một công chúa, được gia đình bao bọc, phải ra đời lăn lộn làm ăn. Vì thế, cô hiểu được giá trị của đồng tiền, luôn tìm cách kiếm lời từ số tiền mình có. Nữ ca sĩ được gọi là "nữ hoàng quảng cáo" với rất nhiều hợp đồng đại diện cho các nhãn hàng tâm sự: "Là nghệ sĩ bấp bênh lắm! Có thể năm nay kiếm được rất nhiều tiền nhưng năm sau chưa chắc có nổi một hợp đồng quảng cáo. Bởi vậy nên tôi dùng số tiền mình kiếm được để kinh doanh bất động sản. Tôi cảm thấy mình là người khá may mắn, khi trong những năm vừa qua được làm đại diện cho rất nhiều nhãn hàng. Nhưng đâu ai biết được năm sau tôi sẽ như thế nào. Tôi phải luôn biết tìm nguồn tiền để tái đầu tư cho công việc của mình".

Nhắc đến web drama "Kẻ săn tin" ra mắt công chúng vào tháng 6/2020, Minh Hằng nhớ lại quá khứ từng bị quấy rối. Đó chính là lý do cô lựa chọn đề tài này để đưa vào dự án web drama đầu tay của mình.

Minh Hằng kể về quá khứ từng bị quấy rối, gửi lời nhắn đến các bậc phụ huynh.

Minh Hằng trải lòng: "Hồi đó, tôi đã đi học và tôi biết, đang đạp xe trên đường về nhà, có những người đang mặc đồ tự dưng cởi phăng ra, đó cũng gọi là quấy rối. Tôi nhớ hồi còn nhỏ, chơi trong nhà, họ đứng ngoài cửa nhà và làm những động tác chỉ người lớn làm, đó cũng gọi là quấy rối. Rất nhiều trẻ con không biết đó là quấy rối nhưng khi người lớn nói ra họ mới biết. Có rất nhiều lần tôi đã bị như thế, khi hỏi ra thì hầu như tất cả bạn bè cùng lứa của mình đều bị như thế".

Cuối cùng, Minh Hằng mượn lời dặn của bác sĩ tâm lý để nhắc nhở các bậc phụ huynh hãy giao việc dạy học các con cho trường lớp để khi các con về nhà để tận hưởng sự hạnh phúc, tình thương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem