Nữ sinh bị bắt cóc khi chuẩn bị thi tốt nghiệp môn thứ 3

Thứ năm, ngày 05/06/2014 14:41 PM (GMT+7)
Ngày 5.6, thông tin từ Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với Vũ Văn Ban, SN 1993, trú tại huyện Quỳ Hợp về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.
Bình luận 0
Vào lúc 21h40, ngày 2.6 Công an huyện Quỳnh Hưng, Quỳnh Lưu (Nghệ An) nhận được tin báo của người nhà em Vũ Thị H, SN 1996, học sinh lớp 12B6- Trường THPT Quỳnh Lưu 1). Sau khi thi xong 2 môn ngày thi tốt nghiệp đầu tiên thì không thấy H về nhà. Ngay lập tức, Công an xã Quỳnh Hưng đã cử người xuống phối hợp với gia đình tiến hành tìm kiếm. Ngay trong đêm, phía Công an đã nhận được tin từ anh Vũ Văn Linh (SN 1990, bạn trai của H), H đã bị một nam thanh niên trong xã khống chế rồi ép ngồi lên xe máy chở đi nơi khác.
Nữ sinh Hằng đang kể lại sự  việc với gia đình.
Nữ sinh H đang kể lại sự việc với gia đình

Anh Linh còn cho biết thêm, tối 2.6, anh Linh đưa xe máy chở H đi xem văn nghệ ở sân vận động của xã. Đến khoảng 22h tối, hai người ra về thì bất ngờ gặp Vũ Văn Ban (SN 1993, trú ở huyện Quỳ Hợp) chặn đường, rồi dùng dao chém vào người Linh.

Hậu quả, Linh bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu tại Trạm y tế xã. Sau đó Ban ép H lên xe máy chở đi nơi khác. Đến tối 3.6, H được thả về nhà, còn Vũ Văn Ban đã ra trụ sở công an xã để tự thú về hành vi của mình.
Vết thương trên người  Vũ Văn Linh do Vũ Văn Ban gây ra.
Vết thương trên người Vũ Văn Linh do Vũ Văn Ban gây ra.

Tại cơ quan Công an, Vũ Văn Ban khai rằng, lý do chặn đường rồi ra tay chém người là vì ghen tức. Trước đó, Ban và H đã yêu nhau, tuy nhiên do hai bên gia đình phản đối nên cả 2 chia tay nhau.

Được biết em H suốt 3 năm theo học ở trường THPT Quỳnh Lưu 1 luôn là học sinh có học lực khá.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ.
Tuấn Tú (Tuấn Tú)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem