Nữ võ sĩ Muay Thái Huỳnh Hà Hữu Hiếu: “SEA Games này không phải múa quyền”

Lê Giang Chủ nhật, ngày 08/05/2022 06:10 AM (GMT+7)
SEA Games 31 này, nữ võ sĩ 2 lần vô địch thế giới Huỳnh Hà Hữu Hiếu thượng đài ở hạng cân 48kg nữ.
Bình luận 0

Tại SEA Games 2019 trên đất Philippines, Huỳnh Hà Hữu Hiếu háo hức lần đầu tham dự giải đấu sau khi giành chức vô địch thế giới ở hạng cân 45 kg nữ. Bất bại ở các giải đấu, cô được kỳ vọng sẽ giành HCV hạng cân này.

Nữ võ sĩ Muay Thái Huỳnh Hà Hữu Hiếu: “SEA Games này em không phải múa quyền” - Ảnh 1.

Nữ võ sĩ Huỳnh Hà Hữu Hiếu thi đấu với các đòn thế đa dạng. Ảnh FB nhân vật.

Hừng hực khí thế tập luyện chờ ngày tranh tài, cô bất ngờ nhận thông báo khiến mọi nỗ lực tập luyện trở thành vô nghĩa. "Tại SEA Games 2019, ban đầu quyết định chỉ có hạng 45kg, em đã tập luyện, chuẩn bị rất nhiều. Nhưng 1 tháng trước khi thi đấu, em mới nghe tin là mình không được đánh đối kháng mà lại thi quyền. Cảm giác lúc đó của em khá hụt hẫng. Em chuyên đấu đối kháng giờ phải thi đấu múa quyền. Vì thế SEA Games đó em đạt thành tích không cao", Hữu Hiếu nhớ lại.

Nữ võ sĩ Muay Thái Huỳnh Hà Hữu Hiếu: “SEA Games này không phải múa quyền” - Ảnh 2.

Hữu Hiếu đang sở hữu thành tích đáng mơ ước của nhiều võ sĩ. Ảnh FB nhân vật.

Đến với SEA Games 31 trên sân nhà, Hiếu không còn cảm giác hụt hẫng khi không được thi đấu nội dung sở trường. Nữ võ sĩ của TP.HCM đang rất háo hức bước lên võ đài ở khi cô được tranh tài ở hạng cân 48 kg nữ.

"Em chuẩn bị, tập luyện cho SEA Games lần này rất cao độ. Lần đầu tiên cũng được tham gia đấu đối kháng ở SEA Games tại Việt Nam, nên em rất quyết tâm cố gắng đạt thành tích cao nhất", cô hào hứng chia sẻ.

Nữ võ sĩ Muay Thái Huỳnh Hà Hữu Hiếu: “SEA Games này em không phải múa quyền” - Ảnh 3.

Huỳnh Hà Hữu Hiếu tự tin hướng đến SEA Games 31.

Không được tập huấn quốc tế, Hiếu và các đồng đội khu vực phía Nam phải tự tập tại TP.HCM. Bên cạnh đó, quá trình tập luyện cũng không suôn sẻ khi Hiếu bất ngờ gặp chấn thương khi hăng say tập luyện.

Được đánh giá cao, nhưng Hiếu và ban huấn luyện đã nghiên cứu kỹ càng từng đối thủ để có những đấu pháp hiệu quả. Nữ võ sĩ sinh năm 1999 cho biết ở hạng cân 48kg của mình có nhiều võ sĩ khá mạnh của các nước như Thái Lan, Philippines, Singapore. Tất cả các đối thủ đó cô đã từng thi đấu.

Dạn dày kinh nghiệm thi đấu, Huỳnh Hà Hữu Hiếu đang tập luyện với quyết tâm cao đem vinh quang về cho đất nước ở SEA Games 31 này.

Theo nghiệp võ từ sớm, năm 2013 khi vừa sang tuổi 13, Huỳnh Hà Hữu Hiếu giành HCV trẻ thế giới ở hạng cân 45 kg nữ khi đánh bại võ sĩ chủ nhà Thái Lan. Năm 2016, Hiếu tiếp tục giành HCV giải trẻ thế giới. 3 năm sau, cô đánh bại võ sĩ Philippines Rudzma Abubakar để giành HCV tại giải Vô địch thế giới 2019 (Bangkok, Thái Lan). Giữa năm 2019, Hữu Hiếu đánh dấu cột mốc khi trở thành nữ võ sĩ đầu tiên của Việt Nam tham dự đấu trường Muay khắc nghiệt nhất thế giới Lethwei World Championship. Tháng 12/2021, cô đánh bại đối thủ nặng ký người Nga Bella Durandina để bảo vệ thành công HCV thế giới.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem