Thứ heo này ở Bình Định nuôi kiểu gì mà hễ nói bán là khối người mua?

Thứ tư, ngày 07/06/2023 05:00 AM (GMT+7)
Nhận thấy nhu cầu tiêu thụ thịt heo rừng lai trên thị trường ngày càng cao, ngày càng có thêm nhiều người dân ở huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) nuôi heo rừng lai.
Bình luận 0

Ông Đinh Văn Nhan, ở xã Bok Tới, huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định), đầu tư nuôi heo rừng lai từ 4 con giống ban đầu, phát triển lên thành 8 heo nái sinh sản và 2 heo đực trưởng thành để phối giống. 

Trung bình mỗi năm, đàn heo rừng lai đẻ từ 1 - 2 lứa, mỗi lứa từ 7 - 10 con. Heo rừng con hơn 2 tháng tuổi bắt đầu cai sữa và biết ăn, sau 7 - 8 tháng đạt trọng lượng tầm 20 kg trở lên là có thể xuất chuồng. 

Giá heo hơi dao động từ 180 nghìn đồng - 200 nghìn đồng/kg, trung bình mỗi con heo rừng lai thương phẩm có giá xấp xỉ 4 triệu đồng. 

Riêng đối với heo rừng lai làm giống, tùy theo trọng lượng mà có giá từ 1 - 3 triệu đồng/con. Hiện trang trại nuôi heo rừng lai của ông Nhan luôn duy trì đàn heo từ 30 - 40 con heo thương phẩm; có những giai đoạn lên đến gần 100 con. Qua đó, mô hình nuôi heo rừng lai mỗi năm mang về cho ông Nhan khoản thu nhập khoảng 200 triệu đồng.

Thứ heo này ở Bình Định nuôi kiểu gì mà hễ nói bán là khối người mua? - Ảnh 1.

Ông Đinh Văn Nhan chăm sóc đàn heo rừng lai. Mô hình nuôi heo rừng lai của gia đình ông Nhan tại xã Bok Tới, huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định). Ảnh: L.M.K

Ông Trần Đức Trạng, ở xã Ân Nghĩa (huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) cũng chuyển hướng nuôi heo rừng lai từ năm 2021. Hiện, gia đình nuôi hơn 20 con, trong đó có 2 heo nái giống. 

Dịp Tết 2023, ông Trạng bán hơn 10 con heo rừng thương phẩm, thu về gần 50 triệu đồng. 

Ông Trạng chia sẻ: Nuôi heo rừng lai tương đối dễ, không mất nhiều thời gian chăm sóc, mình có thể tận dụng nhiều nguồn thức ăn sẵn có ở địa phương như chuối, cỏ voi, mít, lá mì, cám gạo, hèm rượu..., vì vậy người nuôi ít tốn kém chi phí thức ăn. Nuôi từ 6 - 7 tháng là có thể xuất bán. Từ khi chuyển sang nuôi heo rừng lai bán thịt và heo giống, kinh tế gia đình tôi đã ổn định hơn trước nhiều.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) cho biết, hiện toàn huyện có 47 hộ đang tổ chức chăn nuôi heo rừng lai, chủ yếu ở 2 xã Bok Tới và Đak Mang. Việc chăn nuôi của các hộ dân đều phát triển tốt, mở ra hướng thoát nghèo, vươn lên làm giàu cho bà con nông dân.

Minh Khoa (Báo Bình Định)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem