• Có những vật nhỏ tưởng rất bình thường nhưng khi đi du lịch, nhất là đi phượt tới những vùng xa bạn rất cần lưu ý mang theo.
  • Hội nông dân (ND) tỉnh phối hợp với Trung tâm Môi trường nông thôn T.Ư Hội NDVN vừa tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức sử dụng túi nylon và thay đổi hành vi sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường cho cán bộ, hội viên, ND.
  • Hình ảnh cô giáo và học sinh chui vào bao nylon để được kéo qua suối đến trường từng gây sốc trong dư luận. Một phương tiện vận tải đường sông sáng tạo nhất - có lẽ chỉ có ở Việt Nam - đã làm cho cả thế giới kinh ngạc.
  • Ngày 17.4, TAND TP.HCM đã tuyên mức án tử hình đối với Dương Thị Hoa (SN 1965, ngụ quận 1, TP.HCM) về tội "mua bán trái phép chất ma túy".
  • Ở miền Nam, cây đậu phộng (lạc) trồng nhiều ở các tỉnh Tây Ninh, Long An, Trà Vinh, An Giang…. Sản phẩm đậu phộng ngoài quả (củ), còn tận dụng thân lá ủ làm phân hữu cơ, hoặc làm thức ăn cho gia súc.
  • Phàm ở đời, hành động nào cũng phải nghĩ, sau đó đưa ra nhận định rồi đi đến kết luận. Đó là quy luật tự nhiên.
  • Lái xe kinh hãi khi phát hiện trên xe mình bàn chân người dính đầy máu trong túi nylon. Vụ việc nhanh chóng lan truyền khiến hàng trăm người hiếu kì kéo đến, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại trung tâm huyện Chợ Mới, An Giang.
  • Em vừa có dịp về Đồng Tháp Mười, nhớ phim “Cánh đồng hoang” - một phim xuất sắc nhất của điện ảnh cách mạng Việt Nam.
  • Không ai không xúc động khi xem đoạn video clip về cô trò một trường ở Điện Biên vượt suối đến trường mà Đài Truyền hình Việt Nam phát trên VTV1 tối 17.3.
  • Người dân và các tiểu thương khu vực chợ Phú Mậu, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế kêu trời vì chợ sặc sụa mùi hôi thối của rác thải.